Mừng Đệ Ngũ Chu Niên Trang Nhà GĐPT/VN/TTG

 photo PhuhieuchinhthucCHUNIEN5TrangNhaGDPTVN-TTGNHO.jpg

Do một vài sự kiện xảy ra ngoài ý muốn, đến 7 giờ ngày 10.3.2014 (10.3.ÂL Giáp Ngọ) Ban Điều Hành Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới mới được hân hạnh cung nghinh Chư Tôn và quan khách quang lâm hội trường buổi lễ tại thiền đường chùa Pháp Vân, Saigon chứng minh, tham dự lễ MỪNG ĐỆ NGŨ CHU NIÊN TRANG NHÀ GĐPTVN TRÊN THẾ GIỚI.

Khi phần hành lễ tân vừa thối ban, Huynh Trưởng dẫn chương trình cung thỉnh Chư Tôn khởi thân niệm Phật cầu gia bị và xin phép được điều khiển toàn thể Lam Viên GĐPT cử bài ca chánh thức GĐPTVN; Phút tưởng niệm Chư Thánh Tử đạo, Chư Tôn Đức Ân Sư, Sáng Lập Viên, Cố Vấn, Bảo Trợ, Gia Trưởng, Huynh Trưởng và Đoàn Sinh GĐPTVN quá cố; Tuyên bố lý do và thông qua chương trình.

Trên hàng chứng minh chúng tôi thấy có Hòa Thượng Đệ Nhất Phó Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh GĐPTVN thượng Minh hạ Chiếu đãi lao Hòa Thượng Thượng Thủ đương vi chứng minh; Hòa Thượng thượng Phước hạ Trí – thành viên Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh GĐPTVN; Hòa Thượng thượng Thanh hạ Huyền – Trưởng Ban Thường Trực Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPTVN; Hòa Thượng thượng Minh hạ Tâm – Phó Ban Thường Trực Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPTVN đồng tác chứng minh. Bên cạnh còn có sự hiện diện tham dự của Chư Tôn Đức Tăng-già đại diện các thành phần, các website và tháp tùng Chư Tôn Đức.

Về phía tổ chức, chúng tôi thấy có HTr cấp Dũng Tâm Trí Tư Đồ Minh đại diện HTr Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới (trực tuyến); HTr cấp Dũng Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai – Tổng Thư Ký Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới, Trưởng Ban Điều Hành Trang Nhà; HTr cấp Dũng Tâm Minh Vương Thúy Nga – Ủy Viên Giáo Dục Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới, Phó Ban Điều Hành Trang Nhà (trực tuyến); HTr cấp Dũng Nguyên Hoành Lê Văn San – Ủy Viên Xã Hội Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới, Phó Trưởng Ban Ngành Nam Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN; HTr cấp Tấn Tâm Đăng Nguyễn Văn Pháp – Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Hải Ngoại, Ban Điều Hành Trang Nhà (trực tuyến); HTr cấp Tấn Nguyên Từ Nguyễn Quốc Hưng – Phó Tổng Thư Ký Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới, Ban Điều Hành Trang Nhà (trực tuyến); HTr cấp Tấn Tâm Tựu Sử Thành Ủy Viên Kế Hoạch Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới; HTr cấp Tấn Võ Văn Mai thành viên Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng – Cấp Tấn GĐPTVN Tại Âu Châu; HTr cấp Tấn Nguyên Thanh Nguyễn Văn Hà – Ủy Viên Xã Hội Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Hải Ngoại; HTr cấp Tấn Thị Hiện Nguyễn Hữu Lộc – Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Đức Quốc; HTr cấp Tấn Tâm Giác Hà Xuân Kỳ – Chủ Tịch Ban Chấp Hành Đoàn Cựu Huynh Trưởng GĐPTVN và đông đảo quý anh chị Huynh Trưởng thuộc các Ban Hướng Dẫn GĐPT các nước trên thế giới. Trong nước, chúng tôi thấy có rất đông các anh chị trong Thường Vụ Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN (quốc nội), quý chị anh Trưởng Ban và thành viên các Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Thuận, Bình Phước, Biên Hòa, Gia Định, Quảng Đức đồng hiện diện tham dự tại hội trường. HTr cấp Tấn Thị Nguyên Nguyễn Đình Khôi – Phó Tổng Thư Ký Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới, Ban Điều Hành Trang Nhà điều khiển chương trình Lễ Chu Niên.

Hiện diện tại chỗ và và cùng theo dõi trực tuyến có Ban Quản Trị, Ban Biên Tập đại diện các website: gđptvietnam.com, gđpthaingoai.org, gdptac.net, gđpt.org.au, gđptvn.usa.org, gđptquangducsaigon.org, gđptcamranh.net. gdptbariavungtau.com. gdptxuyenmoc.org, vedepphatphap.vn, thuviencophap.org, thuviengdptinfo, lytuonglam.com, nguoiaolam.net, vuonlam.org và các website của các đơn vị GĐPT trong hệ thống, và cuối cùng là các Huynh Trưởng Biên Tập Viên, Kỹ Thuật Viên, Đặc Phái Viên, Cộng Tác Viên, Phóng Viên trong Trang Nhà.

Qua công bố quyết định công nhận thành phần nhân sự Trang Nhà chúng ta thấy: Đứng trước những chướng ngại tế nhị và phức tạp, GĐPTVN TRÊN THẾ GIỚI và TRANG NHÀ GĐPTVN TRÊN THẾ GIỚI vẫn tồn tại là nhờ ở sự hy hiến vô cầu của tập thể Lam Viên GĐPT đam mê nghề nghiệp và lý tưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Trong phần diễn văn khai mạc của HTr Trưởng Ban Điều Hành Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới chúng ta mới thấy nhờ tình lam huyền diệu mà tổ chức áo lam đã biến những điều từ không ra có, những điều không thể thành có thể.

Để đánh dấu kỹ niệm 5 năm thành lập, Ban Tổ Chức Chu Niên đã xin phép gắn phù hiệu kỷ niệm và tuyên bố khai mạc lễ hội mừng Chu Niên lần thứ năm trong đạo tình thiết tha…

Tiếp theo là tường trình sinh hoạt Trang Nhà, qua bản báo cáo đầy đủ và tương đối dài chúng tôi mới thấy, trong 5 năm qua, từ trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện tác nghiệp, chi phí đi lại thảy đều trong sự đóng góp tự giác tự nguyện của các thành viên Trang Nhà… Vì những lý do đó đồng thời ghi nhận sự phát triển và trưởng thành của Trang Nhà, ngài Đệ Nhất Phó Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh GĐPTVN hội ý cùng Chư Tôn Đức Tặng-già thống nhất chú nguyện, thắp đủ 5 ngọn nến và công nhận Chu Niên lần thứ năm với lời ca dương đầy hoan hỷ.

Huấn từ của HTr Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới được HTr cấp Dũng Nguyên Hoành Lê Văn San đại diện tuyên đọc. Đến đây mới nghe tiếng thầm thì bàn tán nhỏ… Thì ra đường dẫn cáp quang mạng viễn liên của chùa đột ngột bị cắt, mọi nỗ lực kết nối đều thất bại, nhưng do màn hình máy chiếu vẫn liên tục chiếu con đường hành hoạt khắp các nơi trên thế giới nên không ai hay biết sự cố và đạo tràng buổi lễ vẫn trang nghiêm quan tâm theo dõi diễn tiến Chu Niên qua sự dẫn dắt tuần tự chương trình của HTr Trưởng Ban Điều Hành và HTr dẫn chương trình cùng anh chị em Trang Nhà, với sự trợ lực của Huynh Trưởng GĐPT Đức Tuệ sở tại và cả các HTr khách mời được Ban Điều Hành Trang Nhà nhờ nhập cuộc. Thế mới biết tổ chức rất cần những con người có bản lãnh, làm chủ dòng chảy thời sự qua nhiều biến cố nghịch lý bất cứ trong hoàn cảnh nội, ngoại tại nào.

Hòa Thượng thượng Thanh hạ Huyền đãi lao cho Hòa thượng Thượng Thủ hết lòng tán thán Ban Điều Hành và long trọng tuyên bố ủng hộ cho Trang Nhà một số tịnh tài là 50.000.000đ (năm mươi triệu đồng Việt Nam). Ngài thi thiết dạy, Phật Tử tin vào nhân quả duyên sanh, luân hồi nghiệp báo nên không nuôi thù hận oán đối, thuận thế vô thường mà hành hoạt rồi mọi sự sẽ qua…

Anh Trưởng Ban Điều Hành tỏ rõ mong cầu Chư Tôn Đức Tăng Già lân mẫn Yết-ma và Tăng cử cho Ban Điều Hành một Ban Cố Vấn Giáo Hạnh để nhắc nhở, hướng dẫn anh chị em trong Trang Nhà với một thành phần nhân sự gần 50 Huynh Trưởng trên khắp toàn cầu. Chư Tôn đã hoan hỷ hứa khả.

Trong phần tặng quà, trao quà kỷ niệm: Ban Điều Hành đã đón nhận những lẵng hoa tươi xinh, các tặng phẩm thắm đậm ân tình của các Ban Hướng Dẫn, các website chung cùng hệ thống cùng Quan Khách và nhận được số tịnh tài, trong đó cả Chư Tôn là sáu mươi triệu đồng Việt Nam đồng thời đã trao tặng tặng trên 50 kỷ niệm chương, 28 phần quà đến quan khách tham dự trong đó có 10 tập Kỷ Yếu kỷ niệm 5 năm Trang Nhà mới phát hành được cung kính dâng lên Chư Tôn Đức. Do ấn bản không phát hành kịp lễ Chu Niên, số còn lại đành chuyển tặng quan khách sau qua đường bưu điện …

Do Chư Tôn chứng minh đa phần tuổi quá cao, không thể tham dự phần sau của chương trình nên HTr dẫn chương trình nói lời cảm tạ, cung thỉnh Chư Tôn Đức, quan khách và toàn thể đạo tràng cử hành nghi thức hồi hướng và cung kính tiễn đưa Chư Tôn hồi quy phương trượng chùa Pháp Vân.. Kết nối mạng đến giờ này vẫn bất khả thi dù các cuộc điện đàm giữa anh chị em Lam Viên hải ngoại, quốc nội và các kỹ thuật viên Trang Nhà vẫn qua lại liên tục, Quan Khách đành cùng anh chị em vui chơi, chụp hình lưu niệm mà không thực hiện được phần tâm tình trực tuyến, sau đó cùng nối vòng Dây Thân Ái kết thúc lễ mừng Chu Niên lần thứ năm của Trang Nhà. Buổi lễ đã thành công tốt đẹp trong một chừng mực nhất định dù có gặp phải trở ngại, chướng duyên ngoại tại./.

ĐẶC PHÁI VIÊN THƯỜNG TRỰC TRANG NHÀ TẠI VIỆT NAM

Bài khác nên xem

Bản Tin Số 2 – Lễ Phủ Kỳ

datthinh

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức hội thi “Đường Về Linh Thứu”lần thứ 6

Tâm Lễ

Ban Hướng Dẫn GĐPT Lâm Đồng tổ chức khóa tu Bát Quan Trai – kỳ 2 năm 2022

Huệ Quang GĐPTVN