( Tài liệu Tu học Ngành Đồng – Bậc Chân Cứng
do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )
I. EM CẦN BIẾT :
1. Một khuông nhạc gồm có 5 dòng ( đường kẻ ) song song và cách đều nhau. Năm dòng này tạo nên 4 khe.
Ngoài những dòng và khe chính còn có những dòng, khe phụ ở phía dưới và phía trên khuông nhạc.
2. Nhạc hiện nay thường sử dụng 7 nốt nhạc phổ thông Tây phương với tên gọi : Đô, Rê, Mi, Pha, Sol, La, Si.
Thông thường người ta dùng khóa Sol để xác định tên nốt trên khuông. Khóa Sol được viết bắt đầu từ dòng thứ 2 ( tính từ dưới lên ). Từ nốt Sol chúng ta có thể tìm được vị trí các nốt khác theo thứ tự liền bậc ở khe, dòng, đi lên hoặc đi xuống.
Sự thay đổi giữa các nốt nhạc này tạo nên cao độ. Hai nốt liền nhau cách nhau 1 cung ( trừ hai nốt Mi – Pha = ½ cung , và Si – Đô = ½ cung ).
3. Về trường độ, sự khác nhau được phân biệt bởi các hình nốt. Hình nốt là kí hiệu ghi độ ngân dài ngắn của âm thanh.
– Kể tên các nốt nhạc theo thứ tự.
– Kẻ khuông nhạc, viết khóa Sol và ghi 7 nốt.
– Đọc tên các nốt nhạc trên khuông.
– Viết các hình nốt tròn, nốt trắng, nốt đen, móc đơn, móc kép và so sánh giá trị giữa các nốt.