Xây tổ Đàn – Tập đóng Trại

 

( Tài liệu Huấn Luyện Đầu Thứ Đàn – Tuyết Sơn

do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam ấn hành )

 XÂY TỔ ĐÀN

I. TỔ ĐÀN :

Tổ đàn là nơi ngủ, nghĩ của loài chim ban đêm hoặc những lúc muốn dừng cánh.

Các em là Oanh vũ sống từng đàn, mang tên một loài chim, bởi thế các em cũng xây dựng tổ Đàn để chung nhau sinh hoạt với thiên nhiên vào những ngày trại hay du ngoạn tránh nắng che mưa.

Tập dựng tổ ấm, tập sống với thiên nhiên để làm em quen với sương nắng, tập tháo vát, lanh lẹ. Do đó thân thể em được nở nang, sức chịu đựng bền bỉ.

II. DỤNG CỤ XÂY TỔ :

–   Dây cở lớn, cở nhỏ.

–   Dây kẽm, mây hay tre.

–   Cành cây, tre chẻ thành thanh dài ngắn tùy theo muốn xây tổ lớn, nhỏ.

–   Lá dừa, cỏ, rơm, các loại lá khác.

Lót lá phía dưới tổ bằng một tấm tăng rồi trải lá cỏ lên.

Dụng cụ để trang hoàng tổ; tranh ảnh, thủ công Đàn.

 III. XÂY TỔ ĐÀN :

–   Trước hết phải chọn loại tổ và theo kiểu trước, rồi tính dụng cụ cần thiết để phân chia cho nhau kiếm dụng cụ thực hiện tổ.

–   Kết cành cây hay tre thành sườn tổ theo kiểu đã lựa chọn trước.

–   Lợp lá, rơm lên tổ cho kín và để trống miệng tổ, khi lợp nhớ buộc dây cho lá khỏi rơi.

–   Lót phiá dưới tổ ( bên trong tổ ) và trang hoàng.

 IV. VÀI KIỂU TỔ :

–   Tổ hình bầu dục ( Hình 1 ).

–   Tổ hình chóp nhọn ( Hình 2 ).

–   Tổ hình chóp múi ( Hình 3 ).

–   Tổ nhiều chọp ( Hình 4 )

 

 

 

TẬP ĐÓNG TRẠI

I. MỞ ĐẦU :

Các em oanh vũ chưa thể sống trong trại nhiều ngày liên tục như các anh chị ngành Thiếu, nhưng các em sắp trở thành Thiếu Nam, Thiếu Nữ, sắp đi trại xa. Các em cần tập đóng trại, tập sống ở trại trong những dịp đi ngoạn hay đi trại ngắn hạn cho quen.

Khi đi trại, đóng trại và sống trong trai, các em tự luyện cho quen sống ngoài trời, hăng hái, lanh lẹ, làm việc tháo vát. Do đó thân thể trở nên khỏe mạnh, tinh thần sảng khoái.

Trại của các em chỉ cần một mái lều dựng bằng hai tấm tăng thô sơ dùng làm nơi nghỉ chân và sinh hoạt ngoài trời.

II. DỤNG CỤ TRẠI :

–   2 cây gậy lm60.

–   6 hoặc 8 cọc ngắn ( khoảng 25 đến 55 cm ).

–   2 sợi dây dài từ 2m50 trở lên.

–   1 sợi dây nóc.

–   4 sơi đây ngắn, mỗi sợi 1m20.

–   2 Tấm tăng hay trại may sẵn.

–   Búa, Cuốc.

Dĩ nhiên là các em đã mang theo các dụng cụ ăn uống, học chơi cần thiết cho một cuộc trại hay du ngoạn.

III. VỊ TRÍ ĐÓNG LỀU :

Chỗ cao, đất bằng phẳng, xa gốc cây, khô, sạch sẽ, xa tường cũ có thể bị đổ…

Hướng trại tránh mặt trời chiếu vào ( hướng Đông, Tây ).

IV. PHÂN CÔNG VÀ DỰNG LỀU :

–   Phân công trước khi đi trại để mỗi em mang theo dụng cụ cần thiết.

–   Tăng cài sẵn hay trại được may gút các dây vào diềm trại ( góc tăng ).

–   Trải tăng lên đất 4 em giữ 4 góc và 2 em giữ 2 đầu sợi dây đôn của trại, hai tay em này giữ thêm mỗi em một gậy 1m60.

–   Cọc của 4 góc trại được đóng thẳng hàng với đường thẳng từ 2/3 chiều dài tăng đến gốc hay đường thẳng tạo với đường đôn một góc từ 30° đến 45°. Cọc dây đôn cách chân gậy 1m60 ( hình vẽ 1 và 2 ).

Sau khi cắm trại xong cần lót trong trại bằng Tăng hay cỏ, lá và trang hoàng trại. Ngoài ra nếu trời mưa cần đào rãnh chung quanh trại để khỏi bị ngập nước.

Nếu trại chưa thẳng và tránh lúcc trời gió, có thể đóng thêm hai cọc phụ ở giữa diềm trại cho chắc chắn.

( Hình vẽ )

Bài khác nên xem

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu kết khóa liên trại HLHT A Dục11-Lộc Uyển 17

Tâm Lễ

GĐPT Dak Lak: Liên Trại HLHT Huyền Trang-A Dục-Lộc Uyển

Huệ Quang GĐPTVN

BHD.GĐPT Cam Ranh: Sinh hoạt hậu trại A Dục XIII-Huyền Trang V (đợt 1)

Huệ Quang GĐPTVN