Tưởng nguyện húy nhật thứ 15 HTr Trí Thành – Hồ Xuân Lộc (Cố Trưởng ban BHD.GĐPT Cam Ranh)

Năm nay (2020) là năm thứ 15 ngày HTr cấp Tấn Trí Thành Hồ Xuân Lộc – Cố Trưởng ban BHD.GĐPT Cam Ranh – quay về cõi tịnh lạc. Sinh thời, Anh đã dâng hiến trọn tâm nguyện bồi đắp cho mái nhà Lam GĐPT Cam Ranh trường tồn và phát triển; nhất là trong những giai đoạn gặp nhiều chướng duyên nghịch cảnh bũa vây, bản thân anh bệnh duyên trầm trọng, anh vẫn vô úy an nhiên phục vụ lý tưởng áo Lam cho đến tận hơi thở cuối cùng.

Tưởng nhớ đến công hạnh của người HTr tinh tấn, trung kiên đáng tôn đáng quý; và để Lam viên Cam Ranh cùng nhau tinh tấn tiếp bước anh trên đường tu học và phụng sự mục đích, lý tưởng của tổ chức Gia đình Phật Tử Việt Nam. BHD.GĐPT Cam Ranh tổ chức LỄ TƯỞNG NIỆM CỐ HTr TRÍ THÀNH HỒ XUÂN LỘC, cử hành lúc 9 giờ ngày 05/7/2020 (nhằm ngày 15/5/Canh Tý), tại tư gia của anh. Tham dự buổi lễ gồm thành viên BHD, đại diện BHT các Đơn vị GĐPT trực thuộc; quý đạo hữu Phật tử đạo tràng chùa Thiên Long; chị Tâm Mỹ Phan Thị Tuyết, hiền thê của anh Trí Thành Hồ Xuân Lộc và toàn gia quyến.

Đạo tràng Lam viên trang nghiêm cung nghinh Trưởng lão Hòa thượng đạo hiệu thượng Tịnh hạ Nghiêm, đệ nhất Phó Thượng thủ Hội đồng Tăng Già Bản Thệ, Trưởng ban Ban Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Cam Ranh, quang lâm chứng minh; hiệp cùng Chư tôn thiền đức ân sư trong Ban Cố vấn Giáo hạnh: Thượng tọa đạo hiệu Thích Giác Không, Thượng tọa đạo hiệu Thích Trí Tấn, Thượng tọa đạo hiệu Thích Quảng Hậu (thành viên Hội đồng Giáo giới GĐPT Việt Nam).

Sau nghi thức niệm Hồng danh Bổn sư cầu gia bị, cử bài ca Sen Trắng, phút tưởng niệm; HTr Minh Thiền – Phạm Bá Quyết, Trưởng ban BHD.GĐPT Cam Ranh tuyên lời tưởng niệm tri ân công hạnh của cố Trưởng ban Trí Thành Hồ Xuân Lộc.

Đạo tràng Lam viên cung kính lắng nghe Hòa thượng Chứng minh ban đạo từ. Hòa thượng chỉ dạy: “…Tôi tán thán công đức của Phật tử Trí Thành lúc sinh thời đã đóng góp cho Chánh pháp, cho GĐPT Cam Ranh; đặc biệt nhất là trong những thời điểm Giáo hội Phật giáo Cam Ranh và GĐPT Cam Ranh gánh chịu nhiều chướng duyên, nhưng với tinh thần tùy duyên bất biến và dũng lực của một người con Phật, Trí Thành đã nhẫn nhục trước thị phi để uyển chuyển hành sự, giúp Giáo hội và GĐPT thắng vượt nghịch cảnh hanh thông Phật sự…”. Qua đó, Hòa thượng khuyến nhủ Lam viên Cam Ranh và gia đình anh Trí Thành: “…Đạo pháp và GĐPT cần có nhiều những người tận hiến tâm huyết phục vụ như Trí Thành; gia quyến phải khắc ghi đạo hạnh của Trí Thành như một truyền thống tốt đẹp; GĐPT Cam Ranh phải noi theo hạnh nguyện của Trí Thành để tinh tấn tu học, phụng sự Chánh pháp, phục vụ mục đích của Tổ chức GĐPT Việt Nam…”

Thay mặt cho gia quyến, chị Tâm Mỹ – Phan Thị Tuyết dâng lời tri ân lên Chư tôn thiền đức chứng minh, cảm tạ quý đạo hữu Phật tử và Lam viên GĐPT Cam Ranh hiện diện:

“… Hôm nay, BHD.GĐPT Cam Ranh tổ chức lễ tưởng niệm nhân húy nhật lần thứ 15 của Chồng, Cha, Ông chúng con. Được Chư tôn thiền đức từ mẫn quang lâm chứng minh; cùng sự hiện diện của  Lam viên GĐPT Cam Ranh và quý đạo hữu đạo tràng chùa Thiên Long. Đạo tình thâm sâu ấy là niềm vinh hạnh lớn lao, là nguồn an ủi vô biên cho gia đình chúng con. Đối trước ân đức cao quý của Chư tôn thiền đức, dù đang trong mùa an cư kiết hạ nhưng quý Ngài đã đáp lời thỉnh cầu quang lâm tệ xá của chúng con để chứng minh hiếu sự. Gia đình chúng con không biết lây gì đền đáp, chỉ xin cúi đầu đảnh lễ tri ân. Nguyện noi theo đạo hạnh của Chồng, Cha, Ông của chúng con để sống đúng bổn phận, trách nhiệm của một người Phật tử tại gia.

Gia đình chúng tôi vô cùng cảm kích, chân thành niệm ân trước nghĩa cữ của BHD GĐPT Cam Ranh đã chủ động tổ chức hiếu sự đầy ý nghĩa sâu sắc hôm nay. Lam tình này chắc chắn sẽ làm cho hương linh Chồng, Cha, Ông kính yêu của chúng tôi vô lượng hoan hỷ; sẽ là chất liệu tình thương cao cả giúp gia đình chúng tôi chung vai, sát cánh với quý Anh, Chị trong sứ mệnh hộ trì Chánh pháp và gìn giữ mạng mạch nhà Lam.

Kính nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ Chư tôn thiền đức pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ. Kính chúc quý Huynh trưởng GĐPT, quý Đạo hữu Phật tử thân tâm thường an lạc, Bồ Đề tâm kiên cố…”.

Sau nghi thức Hồi hướng, Hiếu sự tưởng niệm húy nhật lần thứ 15 cố HTr Trí Thành Hồ Xuân Lộc hoàn mãn lúc 11 giờ cùng ngày trong niềm cảm xúc Hiếu đạo thâm sâu, Đạo tình chan chứa.

Nguồn: www.gdptcamranh.net

Bài khác nên xem

Kiến Nghị Thư

Linh Nguyên

GĐPT Lâm Đồng tổ chức trại Dũng năm 2021 – PL 2564

Huệ Quang GĐPTVN

BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức đêm Văn Nghệ cúng dường Phật Đản tai chùa Từ Hiếu – Quận 8

phuocthanh