Đứng trước nhu cầu tu học của Huynh Trưởng thọ Bồ Tát Giới, được sự thống nhất của anh Nguyên Tích, Đại diện BHD Trung Ương tại Miền Khánh Hòa. Tại cuộc họp BHD Trung Ương, anh Tuệ Trúc đệ trình đề án tổ chức khóa tu học Bồ Tát Giới, được Hòa Thượng Tuệ Sĩ đồng ý sách tấn – hướng dẫn, anh đến chùa Từ Nghiêm – Đại Tòng Lâm, cung thỉnh giáo thọ, được Thượng Tọa Nhuận Châu khả hứa. Anh Tâm Tây liên hệ chùa Long Thọ, thị xã Long Khánh – Đồng Nai, xin địa điểm tu học
Tài liệu tu học: Du Già Bồ Tát Giới, do Hòa Thượng Tuệ Sĩ biên soạn
Thành phần Ban Điều Hành:
- HTr Cấp Tấn Tuệ Trúc – Đỗ Văn Mai, Trưởng Ban
- HTr Cấp Tấn Thiện Thọ – Nguyễn Văn Lộc, Phó Trưởng Ban
- HTr Cấp Tấn Thị Hà – Nguyễn Minh Tuyền, Phó Trưởng Ban
- HTr Cấp Tín Nguyên Hoàng – Phan Văn Huy Tâm, Phó Trưởng Ban
- HTr Cấp Tấn Tâm Tây – Nguyễn Văn Sơn, Thư Ký
- HTr Cấp Tín Tâm Thi – Võ Thị Văn Thơ, Thủ Quỹ
- HTr Lê Văn Ý, Ủy viên
- HTr Nguyễn Hữu Phưỡng, Ủy viên
- HTr Đoàn Thanh Xuân, Ủy viên
- HTr Trần Quốc, Ủy viên
- HTr Nguyễn Ngọc Luật, Ủy viên
- HTr Phạm Văn Đính, Ủy viên
- HTr Nguyễn Công Thâm, Ủy viên
Cuối năm 2011 Miền Khánh Hòa tổ chức khai khóa tu học Du Già Sư Địa Giới cho 49 Huynh Trưởng thọ Bồ Tát Giới trực thuộc Miền:
– Bình Thuận: 21 học viên
– Đồng Nai: 17 học viên
– Biên Hòa: 02 học viên
– Bà Rịa – Vũng Tàu: 08
– Bình Phước chưa đăng ký tham dự khóa học này
Ban điều hành phân công thành viên luân phiên điều hành khóa học. Mỗi tháng tu học một kỳ, khóa học kéo dài 20 tháng. Danh sách học viên đăng ký tu học ban đầu là 66 học viên, đến thời điểm làm luận văn kết khóa, ngày 22/03/2014, kết quả đạt được 48 học viên:
– Xuất sắc: 05 học viên
– Giỏi: 05 học viên
– Khá: 10 học viên
– Trung bình 28 học viên
Căn cứ đề án khóa tu học Du Già Bồ Tát Giới, sau khi mãn khóa, trước tiên hình thành ba chúng thực tập Bồ Tát Hạnh:
- Chúng Quán Thế Âm, đảm trách phật sự từ thiện xã hội
- Chúng Văn Thù, đảm trách phật sự: Tổ chức các khóa tu học và phát triển giới tử Bồ tát giới
- Chúng Địa Tạng, đảm trách phật sự tương tế trong giới tử Bồ tát giới
Như những cánh hoa lan nhỏ bé, nhờ thấm đẩm giọt sương mai mà tươi mát, vững chãi giữa dòng đời điên đảo. Nếu không nương nhờ vào uy lực từ bi của Tam Bảo, không có các bậc chân sư điểm hóa, thì những đóa hoa Ưu Đàm làm sao đủ thiện duyên xuất hiện giữa lòng đời
Chúng con toàn thể Huynh trưởng học viên khóa tu học Du Già Bồ Tát Giới, gieo năm vóc, thành tâm đãnh lễ tri ân, trên hồng ân Hòa thượng Tuệ Sĩ, vị chân sư từ ái, đã định hướng cho chúng con trên hành trình thực tập Bồ tát hạnh. Chúng con thành tâm đãnh lễ tri ân Thượng tọa Nhuận Châu, vị thầy tuệ giác khả kính, tận tụy dạy dỗ – diều dắt chúng con từ những bước đầu chập chững, truyền tải năng lượng, trợ cấp tư lương, giúp cho chúng con hành trang thêm vững vàng trên hành trình gian nan đi tìm lẽ sống đích thực
Chúng con thành tâm đãnh lễ tri ân sâu sắc, trên Bản thệ Tăng Già hòa hợp, trên Chư Tôn Đức Lưỡng viện: Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh, Hội Đống Cố Vấn. Chư tôn thạc đức là những vầng nhật nguyệt tinh khôi, đầy đủ năng lực huyền nhiệm, như ánh hào quang rực rỡ, xua tan màn đêm đen tối. Kể từ nay chúng con đã có ánh sáng, định hướng được thuyền đời. Chư Tôn Đức là hải đảo vững chãi, làm nơi nương tựa bình yên, cho những con tàu lạc bước trên đại dương mênh mông dậy sóng
Chúng em tâm thành tri ân các anh chị trưởng bối – thiện hữu tri thức đi trước, các anh các chị, không vì gian nan mà chùn bước, sẵn sàng đối mặt với cam go, khắc phục nguy khó, bảo vệ sự sống còn của tổ chức, để cho chúng em được ấm áp lớn khôn trong vòng tay từ ái, để cho GĐPTVN được tĩnh tại có mặt khắp năm châu bốn biển. Các anh các chị là những hạt châu long lanh, đã được cọ xát giữa nghiệt ngã đời thường, sáng ngời tinh hoa dân tộc. Là ngọn hải đăng rực sáng, làm chuyển hóa vô minh. Là đỉnh điểm hạnh phúc vô biên, định hướng cho chúng em giữ vững tay chèo, nối tiếp chí nguyện, lèo lái con thuyền vững vàng giữa phong ba, duy trì mạng mạch của tổ chức, thành toàn sứ mệnh truyền đăng
Nguyên Hoàng
PHAN VĂN HUY TÂM
Bài học sau cùng
Tổng kết khóa học
Anh Tâm Ngoạn NGUYỄN CÔNG THÂM, đại diện học viên, tặng quà lưu niệm
và đọc lời cảm tạ tri ân giáo dưỡng lên Thượng tọa Giáo Thọ