Lễ Hiệp kỵ của GĐPT Khánh Hoà – năm Tân Sửu, 2021

Gia đình Phật tử Việt Nam là một tổ chức giáo dục dựa trên nền tảng giáo lý Phật đà, nên đã thấm nhuần tinh thần tri ân báo ân của Phật Giáo, và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt. Theo tinh thần đó, hằng năm mỗi độ thu về, vào ngày 7/8 âm lịch, GĐPT Khánh Hòa chí thành khai mở đàn tràng hiệp kỵ để tỏ lòng tri ân chư vị tiền bối hữu công, tưởng niệm các anh chị trưởng suốt đời dấn thân vì sự sống còn của Gia đình Phật tử Việt Nam, tưởng niệm những đoàn viên áo lam đã thuận thế vô thường quá vãng. Trước đó, đã gởi lễ phẩm thắp hương anh chị Cả Ngô Văn Nhẫn húy Mão tại tư gia,

Các buổi lễ  trước đây đều được chư Tôn thiền đức ân sư cùng chư vị xuất thân từ GĐPT thân lâm chứng minh. Năm nay, với tình hình chung của đại dịch Covid, thực hiện chỉ thị 16 trong việc giãn cách phòng ngừa dịch bịnh tại tỉnh nhà, được Thượng tọa Trụ trì và quý bác trong Ban Hộ tự chùa Kỳ Viên cho phép,  tạo điều kiện được tổ chức và chứng minh lễ kỳ siêu; lễ Hiệp kỵ chư Thánh tử đạo, Giác linh chư ân sư,  Chơn linh chư tiền bối hữu công, Hương linh  Huynh trưởng và Đoàn sinh quá vãng của GĐPT Khánh Hòa với hình thức trực tuyến qua hệ thống Online. Buổi lễ được khai diễn lúc 19 giờ ngày mùng 7/8 năm Tân Sửu (nhằm ngày 13/8/2021), có 65 anh chị Lam viên GĐPT Khánh Hòa ở các huyện, thị trang nghiêm tham dự tại tư gia.

Tại lễ đường, trên linh đài khói trầm hương quyện tỏa hoà trong tiếng chuông tĩnh thức ngân vang của Thượng tọa chủ sám, hai anh Nguyên Tường Hoàng Văn Xuân, Ủy viên Nội vụ và Nguyên Hạnh Huỳnh Hường, Ban Chấp hành đoàn Cựu Huynh trưởng, thuận duyên đến để thay mặt Lam viên chân thành dâng nén hương lòng. Trong giây phút cô đọng tình lam âm dương không còn cách biệt, Chơn linh bác Tâm Minh Lê Đình Thám, Chơn linh  chị Nguyên Thường Đào thị Yến Phi,  hình ảnh quý anh chị quá vãng Ngô Văn Nhẫn húy Mão, anh Nguyên Hông Ngụy Như Bàng, anh Nguyên An Trần Hữu Hòa, anh Chơn Tấn Phạm Hiền Lương v.v… như đang hiện hữu trong dòng huyết thống màu lam qua nhân duyên trùng trùng pháp giới.

Sau phần lễ Kỳ siêu, Thượng tọa trụ trì Thích Huệ Giáo ban đạo từ sách tấn anh chị em Lam viên tu học, giữ gìn sức khỏe, cố gắng thực hiện việc tương thân tương ái cộng đồng hơn nữa, vì Thầy đã thấy thời gian qua có nhiều anh chị Huynh trưởng đã âm thầm lăn xả giúp đỡ bà con trong cơn đại dịch Covid tại tỉnh nhà, và tán dương việc tổ chức buổi lễ Hiệp kỵ nầy. Huynh trưởng Cấp Dũng Nguyên Hoa Nguyễn Thị Khánh Trưởng ban Ban Hướng dẫn GĐPT Khánh Hòa, thay mặt cảm tạ, nói lên ngọn đèn lý tưởng từ nguồn sáng vô tận đăng được Chư Tôn thiền đức, quý anh chị truyền trao ngày nào vẫn mãi sáng ngời, đã và đang tiếp nối nhau từ thế hệ này sang thế hệ khác với niềm tin và lòng trung kiên sâu sắc soi đường cho đàn em vững bước tiến lên.

Buổi lễ hoàn mãn lúc 21 giờ trong âm vang lan truyền của bài ca “Dây thân ái”.

Tâm Kim – Phước Minh (BHD.GĐPT Khánh Hoà)

Bài khác nên xem

GĐPT Khánh Hòa tưởng niệm Thánh tử đạo Nguyên Thường – Đào Thị Yến Phi

Huệ Quang GĐPTVN

(Tang lễ Huynh trưởng Nguyễn Hồng Vân) BHD Khánh Hòa: Phân ưu

nhuanphap

Khấp báo: Hòa Thượng Thích Hạnh Hải – Thành viên Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh tân viên tịch lúc 21h00 ngày 30.8.2015 (17.7.Ất mùi)

phuocthanh