Khánh Hòa: Trại Hoa Lam 1 (Cam Lâm) & Khai mạc Trại Lộc Uyển 18

P1100905_Small

Năm 1951 từ  ngày 04 đến 13/6/1951 trại Lục Hòa, trại huấn luyện huynh trưởng tập sự  đầu tiên của GĐPTVN được tổ chức tại Vườn dương  Nha Trang , bấy giờ  chỉ có trên 40 anh chị của các tỉnh Lâm viên -Đồng Nai Thượng- Bình Thuận -Ninh Thuận -Khánh Hòa tham dự.  Đến nay đã 65 năm trôi qua, tòan quốc nói chung, Khánh Hòa nói riêng đã mở rất nhiều trại Huấn luyện đào tạo hàng trăm, hàng ngàn anh chị em kế thừa tiếp nối giữ gìn mạng mạch tổ chức, dù gặp biết bao chướng ngại trên hành trình đến với lý tưởng nhà Lam.

Và lúc 14 giờ, ngày chủ nhật 19/6/2016   tại  giảng đường chùa Lộc Thọ, Thôn Vĩnh Điềm Trung, Xã Vĩnh Ngọc – Thành Phố Nha Trang, Trại Lộc Uyển huấn luyện  Huynh trưởng sơ cấp, đào tạo đoàn phó cầm đoàn lần thứ 18, kể từ sau năm 1975 đến nay, được Ban Hướng Dẫn GĐPT Khánh Hòa tổ chức, có 45 trại sinh nữ và 39 trại sinh nam của 29 đơn vị trong tỉnh, đủ điều kiện theo tiêu chuẩn tuyển sinh  tham gia. Mặc dầu, trong mùa An Cư kiết hạ nhưng buổi lễ được Đại Đức Thích Tâm Tri  trụ trì chùa Hoa Quang, và là ân sư của GĐPT tỉnh, vẫn dành thời gian quí báu cho GĐPT quang lâm chứng minh . Đại diện Ban Hướng dẫn tỉnh đọc quyết định, trao còi lệnh cho Ban Quản trại  và  ban huấn từ .

Khác với các trại hè vui chơi. Đây là Trại Huấn luyện,  là một cơ cấu dùng phương  tiện thiện xảo, để hướng dẫn , đào tạo cấp lãnh đạo, trại sinh là những người “ tự nguyện đặt mình vào hoàn cảnh thực tế để tuân kỷ luật, chịu Huấn luyện, hành Bồ Tát, lấy chân lý giải thoát làm cứu cánh. Thượng cầu Phật đạo tự thân làm mẫu mực hướng dẫn giáo dục đoàn sinh, lấy thực hành làm phương tiện. Hạ hóa chúng sanh  theo phương pháp đặc thù của Đức Phật”. Do đó các Trại Huấn luyện trong GIA ĐÌNH PHẬT TỬ được mở, là nhằm để trui luyện thêm ý chí, vun xới thêm tinh thần và cũng cố năng lực người cầm đoàn hay lãnh đạo.. Vì vậy,  Huynh trưởng Lộc Uyển là hạnh nhân phát triển Gia Đình Phật Tử, đồng thời cũng là đang bắt đầu đặt tay vào, và trực tiếp đẩy mạnh bánh Xe Chánh Pháp. muốn tổ chức phát triển cần có những Huynh trưởng năng động tháo vát và biết chịu đựng được gian khổ. Trước đây Trại kéo dài 10 ngày đêm liên tục. Nay  hoàn cảnh không cho phép,  mà phải chia ra làm nhiều giai đoạn, nên Ban Quản Trại  cùng Ban Giảng huấn đang tích cực nghiên cứu mô hình thích hợp với hoàn cảnh trại sinh, để truyền tải đầy đủ đúng chương trình Huấn luyện GĐPTVN đề ra.

Riêng tại chùa Phổ Thiện (huyện Cam  Lâm), tuần qua Trại họp bạn “ Hoa Lam 1 ” hè 2016, được Ban Đại diện huyện tổ chức trong 2 ngày 11 và 12/6/2016, có 125 trại sinh thuộc các đơn vị: Phổ Thiện- Hòa Tân- Bảo Quang- Linh Sơn và Quảng Đức tham dự. Thượng Tọa Thích Đức Lưu – Trưởng Ban Trị Sự Huyện Hội Phật Giáo Huyện Cam Lâm , cùng chư Tôn đức sở tại đã đến chứng minh cùng ban đạo từ.

                                                                            Tâm Kim- Phước Minh (BHD. GĐPT Khánh Hòa)

P1100838_Small

P1100839_Small

P1100857_Small

P1100858_Small

P1100859_Small

P1100860_Small

P1100877_Small

P1100878_Small

P1100882_Small

P1100884_Small

P1100888_Small

P1100890_Small

P1100891_Small

P1100892_Small

P1100893_Small

P1100895_Small

P1100897_Small

P1100898_Small

P1100899_Small

P1100900_Small

P1100901_Small

P1100902_Small

P1100903_Small

P1100904_Small

Bài khác nên xem

Dấu lối đi ( Chương trình cũ )

datthinh

BHD Lâm Đồng: Kết khoá trại Lộc Uyển 12

nhuanphap

Trại Đoàn

datthinh