Hội nghị Huynh trưởng GĐPT Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2020 – 2024

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU HUYNH TRƯỞNG GĐPT KHÁNH HÒA:

TỔNG KẾT PHẬT SỰ NHIỆM KỲ 2016-2020 – PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ  VÀ TÍN NHIỆM  BHD NHIỆM KỲ 2020-2024

—————

Từ ngày 27/6/2020 đến ngày 28/6/2020, sau một ngày rưởi làm việc, Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016-2020 và bầu chọn các thành viên Ban Hướng Dẫn GĐPT Khánh Hòa nhiệm kỳ 4 năm tới ( 2020- 2024 ) đã thành tựu viên mãn.

Tiền hội nghị được tổ chức lúc 14 giờ ngày 27/6/2020, tại hội trường chùa Hoa Quang – Thành phố Nha Trang. Dưới sự Chứng minh của Thượng Tọa Thích Tâm Tri, trú trì bổn tự, ân sư GĐPT Khánh Hòa. Chủ tọa Hội nghị: HTr Cấp Dũng  Nguyên Hoành Lê Văn San, Tổng thư ký BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam; HTr Cấp Dũng Nguyên Hoa Nguyễn Thị Khánh, Trưởng ban Ban Hướng dẫn GĐPT Khánh Hòa; HTr Cấp Tấn Quảng Lạc Nguyễn Ngọc Châu, Phó Trưởng ban Ngành nam BHD.GĐPT Khánh Hòa; HTr Cấp Tấn Chơn Lương Trần Thị Sương Thanh, Phó Trưởng ban Ngành Nữ BHD.GĐPT Khánh Hòa. Về quan sát Hội nghị có các anh chị: HTr Cấp Dũng Nguyên Lễ Trần Công Lộc, UV Tổ Kiểm; HTr Cấp Tấn Diệu Quang Cao Thị Liên Minh, UV Thủ Quỹ BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam.

Thượng tọa trụ trì chùa Hoa Quang, ân sư GĐPT Khánh Hòa, dù bịnh duyên cũng thân lâm đến chứng minh. Thầy gởi lời chúc hội nghị thành tựu viên mãn, tất cả thân khỏe tâm an, cũng mong ACE thực hiện lời Phật dạy:  trước, trong  và sau cuộc họp đều vui vẻ.

Sau khi cung tiển Thượng tọa hồi quy, buổi họp trù bị cho phiên khoáng đại ngày mai được bắt đầu. Sau 04 giờ làm việc khẩn trương và nghiêm túc trong tinh thần lục hòa, Hội nghị đã thông qua được:

  • Bản báo cáo Tổng kết công tác Phật sự
  • Tham luận của Hội Đồng Cấp Tín
  • Ban Thư ký
  • Ban Kiểm soát
  • Ban Bầu cử
  • Trước khi hồi hướng , Thư ký đoàn đã đọc lại biên bản. Buổi tiền Hội nghị hoàn mãn vào lúc 18g cùng ngày.

Sáng hôm sau, lúc 8 giờ ngày 28/6/2020, tại hội trường chùa Tân Chánh (huyện Diên Khánh) cách thành phố Nha Trang 15 km. Phiên họp khoáng đại bắt đầu.

Hội nghị vinh dự cung đón Chư tôn thiền đức ân sư quang lâm chứng minh: Hòa Thượng Thích Trừng Thi, Viện Chủ Tòng Lâm Lô Sơn, Ân sư GĐPT Khánh Hòa; Hòa Thượng Thích Hạnh Nguyện, thành viên Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ, Hội Đồng Giáo Giới GĐPT VIệt Nam, Trú trì Chùa Tân Chánh, cố vấn Giáo Hạnh GĐPT Tân Chánh; Thượng Tọa Thích Tâm Tựu, Trú trì Chùa Phú Phong, Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Phú Phong, Ân sư GĐPT Khánh Hòa.

– Chủ tọa hội nghị có các anh chị: HTr Cấp Dũng Nguyên Hoành Lê Văn San, Tổng Thư ký BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam; HTr Cấp Dũng Nguyên Lễ Trần Công Lộc, Ủy viên Tổ kiếm BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam; HTr Cấp Tấn Diệu Quang Cao Thị Liên Minh, Ủy viên Thủ Quỹ BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam.

Phía khách mời có Ban Chấp hành Đoàn cựu Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT Khánh Hòa, do chị Nguyên Kế – Hồ Thị Châu làm Trưởng đoàn.

Sau khi Thư ký Ban Tổ chức hội nghị thông qua chương trình; mời Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn phân lập vào vị trí; cử nghi thức xướng niệm hồng danh Bổn sư cầu gia bị, lễ hành chánh GĐPT; Chị Nguyên Hoa Nguyễn Thị Khánh, Trưởng ban Ban Hướng dẫn GĐPT Khánh Hòa đã đọc diễn văn chào mừng và khai mạc hội nghị. Các em Thiếu nữ GĐPT Diên Khánh đã dâng những lẳng hoa tươi thắm chào mừng, chúc hội nghị thành công, và gắn phù hiệu hội nghị cho quan khách.

Phát biểu chỉ đạo của Ban Hướng dẫn Trung Ương, Anh Nguyên Hoành thay mặt Hội đồng cấp Dũng GĐPTVN và Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN: “Đánh giá Phật sự của GĐPT Khánh Hòa trong nhiệm kỳ qua có nhiều mặt nổi bậc so với nhiều đơn vị trên toàn quốc, đã cùng nhau đoàn kết vượt mọi chướng duyên hoàn thành các Phật sự. Thuận duyên của GĐPT Khánh Hòa là được Chư tôn thiền đức ân sư thương yêu hàm dưỡng, luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Hướng dẫn tỉnh nhà trong sinh hoạt. Cần phát huy hơn nữa về chiều sâu trong nhiệm kỳ tới, mong anh chị trong hội nghị nầy sáng suốt chọn những người có năng lực, có đạo hạnh bầu vào Ban Hướng dẫn nhiệm kỳ tới để mọi Phật sự hanh thông, đưa GĐPT tỉnh nhà vững tiến. Chúc hội nghị thành công”..

Hòa Thượng Thích Trường Thi, thay mặt Chư tôn đức chứng minh đã ban đạo từ khuyến tấn Huynh trưởng có mặt: “Mọi Phật sự của tổ chức nên trong tinh thần tùy duyên bất biến, thực hiện Lục hòa trong sinh hoạt, trong tu học, và  áp dụng Phật pháp trong cuộc sống hằng ngày của huynh trưởng và đoàn sinh GĐPT. Ban Hướng dẫn Trung Ương cần quan tâm hơn nữa với các BHD tỉnh thị. Chúc Hội nghị thành tựu viên mãn”.

Qua phần 2 bầu cử bằng phiếu kín, mọi diễn tiến tốt đẹp theo trình tự điều hành của Ban Tổ chức. Kết quả bầu chọn ra các  thành viên BHD GĐPT Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2024 gồm:

-Chị Nguyên Hoa Nguyễn Thị Khánh, HTr Cấp Dũng, được tín nhiệm tiếp tục làm Trưởng ban BHD. 08 HTr là tân thành viên Thường vụ. 05 Ủy viên đại Diện BHD tại các huyện, Thành phố trong tỉnh. 04 Ủy viên  chuyên môn. 06 Ủy viên Ngành.

Đại diện BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam đã công nhận và gắn phù hiệu chức vụ tại hội trường, sau đó tân BHD vân tập vào Chánh điện chùa Tân Chánh. Dưới sự Chứng minh Hòa Thượng Trú trì và chứng tri của đại diện BHD Trung ương, tân BHD dâng lời phát nguyện trước Tam Bảo.

Hội nghị bế mạc vào lúc 16g30 cùng ngày trong niềm hân hoan và tràn đầy cảm xúc.

                                                                            Tâm Kim-Phước Minh

  (Từ Văn phòng BHD.GĐPT Khánh Hòa)

 

Bài khác nên xem

Pháp hội Thù ân III: Hoa đăng cúng dường kỳ nguyện Quốc thái dân an – Thế giới hòa bình – Chúng sanh an lạc

GĐPT Khánh Quang, Xuân Lộc, Đồng Nai tổ chức đêm văn nghệ mừng Vu Lan

phuocthanh

Đạo từ của Hòa thượng Thích Minh Tâm tại lễ Hiệp kỵ của GĐPTVN trên Thế giới