GĐPT BÌNH ĐỊNH CỬ HÀNH LỄ HIỆP KỴ THÙ ÂN – NĂM 2022 – PL 2566.

Sáng ngày 10.12.2022 (17/11 AL – ngày vía Đức Phật A Di Đà), cũng là ngày BHD GĐPT Bình Định tổ chức Lễ Hiệp Kỵ truyền thống hằng năm.
Hơn 150 Huynh trưởng và Đoàn sinh; thân nhân của chư vị Chơn linh, Hương linh quá vãng, đã về trú xứ Long Phước tự, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước tham dự Lễ Hiệp Kỵ. Toàn thể đạo tràng hân hoan cung nghinh Chư tôn thiền đức ân sư quang lâm chứng minh.
Cung an chức sự đạo tràng Lễ Hiệp Kỵ Thù Ân:
– Đại lão HT đạo hiệu thượng Liễu hạ Giải, viện chủ Bửu Liên tự, từ bi vi tác chứng minh đạo tràng.
– Hòa thượng đạo hiệu thượng Hạnh hạ Hòa, viện chủ Long Phước già lam, chứng minh đạo tràng.
– Hòa thượng đạo hiệu thượng Thị hạ Quyên, viện chủ Bình Quang tự, chứng minh đạo tràng.
– Hòa thượng đạo hiệu thượng Nguyên hạ Huệ, nguyên TB Hướng Dẫn Phật Tử Bình Định, viện chủ Bích Nam tự, chứng minh đạo tràng.
– Thượng tọa Thích Nhuận An, trụ trì Tổ Đình Hưng Long, từ bi vi tác đệ nhất Sám Chủ;
– Thượng tọa Thích Đồng Tín, Cố vấn giáo hạnh GĐPT Bình Định, trụ trì Phước Sa tự – Đệ nhị Sám Chủ;
– Thượng tọa Thích Đồng Thọ, trú xứ Tu viện Nguyên Thiều – Kinh Sư;
– Đại Đức Thích Vạn Thông, trú trì Long Phước Tự; cùng chư Tăng chúng trú xứ – Kinh Sư.
– Phật tử Khánh – Hạnh kinh cổ kinh bạc, nhạc công.
Toàn thể BHD, BCH Cựu Huynh trưởng; quý HTr Đại diện BHD tại TP.Quy Nhơn, Tuy Phước, Phù Cát, Tây Sơn, Hoài Ân, Hoài Nhơn;  quý Huynh trưởng, Đoàn sinh các GĐPT trong tỉnh Bình Định đã về dâng hương tưởng niệm ngày Lễ Hiệp Kỵ.
Dưới sự chứng minh của Đại tăng, Lễ Hiệp Kỵ thù ân truy tiến chư tiền bối hữu công, sáng lập, ân nhân, bảo trợ, gia trưởng, huynh trưởng, đoàn viên GĐPT Bình Định đã quá vãng được cử hành trong không khí trang nghiêm thanh tịnh.
Thật là: “Trăng trí tuệ sáng soi cùng nhật nguyệt,
Hoa từ bi ngào ngạt tỏa muôn phương”.
Sau nghi thức cầu siêu, tiến linh là nghi thức hành chánh GĐPT.
Kỳ hiệu Sen trắng giương cao, toàn thể đạo tràng cử bài ca Sen trắng trầm hùng. Anh Tổng thư ký BHD.GĐPT Bình Định, thay mặt Ban tổ chức đọc cảm từ tưởng niệm.
Thượng tọa Thích Nhuận An và Thượng tọa Thích Đồng Tín đãi lao cho chư tôn Hòa thượng chứng minh ban Đạo từ sách tấn đạo tràng.
Buổi lễ thập phần viên mãn trong vòng tay nắm chặt kết dây thân ái “…gang thép ta chia tay đừng buồn”.

Tin và hình ảnh: VĂN PHÒNG BHD.GĐPT BÌNH ĐỊNH.

Bài khác nên xem

Cáo tang: Huynh trưởng cấp Tấn Nguyên Minh – Lê Văn Tranh từ trần

nhuanphap

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức tu Bát Quan Trai kỳ 4/2019

Tâm Lễ

BHD.GĐPT. BRVT tổ chức khai khoá bậc Kiên 17 năm 2016.

Tâm Lễ