BHD GĐPT NINH THUẬN: Tổ chức Lễ Hiệp kỵ – Cúng dường Trai Tăng năm 2017

Để tỏ lòng thành tâm kính tưởng Chư vị tiền bối hữu công, Chư Thánh Tử đạo, Chư vị Sáng lập viên, Ân sư, những vị đã luôn dành cả cuộc đời mình hoằng pháp lợi sanh. Sự kính thương của quý vị Bảo trợ, Gia trưởng, Huynh Trưởng và Đoàn sinh GĐPT quá cố đã hết lòng vì thế hệ kế thừa của Đạo pháp. Hàng năm, nhân vào dịp ngày Lễ vía Đức Phật A Di Đà, toàn thể Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT Ninh Thuận đều đồng tâm hướng về ngày Hiệp kỵ tưởng niệm, cùng nhau kiến lập Đàn tràng thành tâm đảnh lễ và kính tưởng niệm thâm ân.

Năm 2017, Ban Hướng dẫn GĐPT Ninh Thuận tổ chức Lễ Hiệp kỵ và cúng dường Trai tăng. Theo đó, ngày 29/12/2017 Ban Hướng dẫn đã tổ chức thăm viếng và thắp hương thành kính tri ân Tháp mộ của Chư vị ân Sư, viếng mộ của Huynh trưởng thành viên Ban hướng dẫn, Gia trưởng, Huynh Trưởng và Đoàn sinh quá cố.

Ngày 30/12/2017, tại Chùa Sùng Ân, Tinh hội Phật giáo Ninh Thuận, Ban Hướng dẫn GĐPT Ninh Thuận long trọng tổ chức Lễ Hiệp kỵ khởi đầu với khóa Lễ Khai kinh vào lúc 9 giờ và khóa Lễ Thí thực vào lúc 16 giờ sau khóa trì tụng nguyên bộ Kinh Địa Tạng do toàn thể Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT Ninh Thuận thực hiện.

Ngày 31/12/2017 khóa Lễ Hiệp kỵ Chư vị tiền bối hữu công, Chư Thánh tử Đạo, Chư vị Sáng lập viên, Ân Sư, Bảo trợ, Gia trưởng, Huynh trưởng, Đoàn sinh quá cố được tiến hành lúc 8 giờ. Khóa Lễ Hiệp kỵ được sự Chứng minh của Hòa thượng thượng Đồng hạ Tâm, thành viên Hội đồng Tăng gìa Bản thệ cùng Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni. Sự chứng tri của Đại diện Ban Hướng dẫn GĐPT các tỉnh, thi lân cận: Lâm Đồng, Khánh Hòa, và hơn 400 Huynh trưởng và Đoàn sinh của 25 đơn vị trong tỉnh.

Sau khóa Lễ Hiệp kỵ, Ban Hướng dẫn GĐPT Ninh Thuận đã tổ chức Cúng dường Trai tăng cung thỉnh 60 vị Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni Ân Sư, Cố vấn Giáo hạnh BHD.GĐPT Ninh Thuận, Cố vấn Giáo hạnh các GĐPT trong tỉnh

Nhờ nhân duyên lành hội đủ, ngày nay GĐPT Ninh Thuận lại được nối kết thuận duyên, nở hoa Lục Hòa, giữ vững tình Lam keo sơn gắn bó, từng ngày an trú trong Chánh pháp, nương tựa Chư Tôn Đức Tăng Ni để giáo dục đàn em thân thương, ươm mầm Bồ Đề tươi tốt cho Đạo pháp và Dân Tộc. Trong khói hương quyện tỏa, Toàn thể Lam viên Ninh Thuận hôm nay cảm nhận được Giác linh Chư vị tiền bối hữu công, Chư Thánh Tử đạo, Chư vị Ân sư cùng Chơn linh – Hương linh Gia trưởng, Huynh Trưởng và Đoàn sinh quá cố đang nhìn lớp hậu tấn với đôi mắt bao dung, ánh quang hòa hợp. Lam viên thành tâm dâng lòng tưởng niệm, kỳ siêu. Nhờ Đại Tăng trợ tiến, Nguyện chư Giác linh, Chơn linh -Hương linh thừa nguyện lực cao đăng Tịnh cảnh, y bản nguyện tái lai Ta Bà hộ trì chánh pháp, chứng giám và phù hộ cho GĐPT Ninh Thuận an lành, hanh thông Phật sự, đạo nghĩa vẹn tròn.

VĂN PHÒNG BHD GĐPT NINH THUẬN

[contact-form][contact-field label=”Tên” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”Thư điện tử” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Trang web” type=”url” /][contact-field label=”Tin nhắn” type=”textarea” /][/contact-form]

 

Bài khác nên xem

Tâm thư của Hội đồng Tăng Già Bản Thệ: THẾ TÔN THÀNH ĐẠO & XUÂN TÂN SỬU

Huệ Quang GĐPTVN

GĐPT Thị Xã Ninh Hòa tổ chức Ngày HẠNH (Trại Yến Phi)

phuocthanh

(HĐTGCM) THÔNG ĐIỆP Phật Thành Đạo và Xuân an bình Phật Lịch 2560

nhuanphap