BHD.GĐPT Khánh Hòa: Khai Khóa Bậc Lực năm 2015

P1060883_Small

Như một qui trình khép kín, hằng năm khai khóa bậc Lực bậc học cao nhất của người Huynh trưởng, sẽ được  tổ chức tại Thiền tự Viên Giác , Thôn Võ Cạnh-Xã Vĩnh Trung Thành phố Nha Trang. Nơi khởi đầu cho tiến trình tu học bằng một buổi thiền tọa, dưới sự hướng dẫn của các Thiền sinh và Thầy trú trì trong Thiền tự, rồi được  nghe pháp thoại một đề tài giáo lý,  mới đến phần khai khóa, và  ngày tổng kết họp mặt toàn thể Gia trưởng, Liên đoàn trưởng , đoàn Cựu Đoàn sinh-Huynh trưởng các đơn vị trong tỉnh, được tổ chức tại chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa.

Năm nay cũng vậy, anh chị từ năm 1 đến năm thứ 5 bậc Lực tại Khánh Hòa, sau một đêm thức dự lễ kỳ an và nhận lãnh sứ mệnh người Huynh trưởng  tân thăng cấp . Các anh chị em tiếp tục có mặt lúc 7g30 tại Thiền tự Viên Giác để dự khai khóa bậc Lực. Theo chương trình ,ngày 01/3/2015 là ngày khai khóa chung cho Gia Đình Phật tử Việt Nam. Nhưng vì phiên họp đầu năm nhằm phổ biến, cũng như chuẩn bị một số Phật sự liên quan việc khai khóa và chương trình hành hoạt năm 2015 nên phải dời sau một tuần. Và hôm nay ngày  08/3/ 2015 buổi khai khóa bậc Lực  năm học 2015, được Thượng Tọa Thích Thông Huệ Viện chủ Thiền tự Trúc Lâm Viên Giác, Cố Vấn Giáo hạnh GĐPT Khánh Hòa khai lễ và chứng minh, cũng như giám sát hướng dẩn từng anh chị ngồi Thiền đúng pháp.

Trước Bữu điện Thiền tự, trong phần hành chánh, Trưởng nhóm Điều hành anh Tâm Kim đã báo cáo tình hình tu học , những ưu khuyết từng bậc một, và chị Nguyên Hoa Trưởng ban thay mặt Ban Hướng Dẫn tỉnh, tán dương tinh thần tu học của anh chị học viên, và ghi nhận công lao, thành quả đạt được của nhóm Điều hành  bậc Lực tỉnh nhà trong việc điều hành hướng dẫn anh chị em học trong 19 năm qua,  kể từ ngày Trung ương mở bậc Lực đầu tiên năm 1995 đến nay.

Thượng tọa chứng minh trong đạo từ, có đoạn nói vì sao GĐPT  Khánh Hòa được nhiều thuận lợi trong sinh hoạt, từ học tập, trại mạc vv…., đó là vì anh chị em biết sống tùy duyên, nhưng vẫn giữ được bản sắc GĐPT.VN, như lời Hòa Thượng Thích Đổng Minh dạy lúc sinh tiền:

Sống phải biết tùy duyên, người không biết tùy duyên chẳng khác nào như một xác chết, nằm trong quan tài chờ ngày đem chôn mà thôi.”. Đây là sự thành công của Khánh Hòa, tại các tự viện có GĐPT hay các nơi chưa có GĐPT, đều được Chư  Tôn túc  ủng hộ và thương yêu, bởi việc kính tin Tam bảo, trọng Pháp, kính Tăng là việc mà Khánh Hòa dạy các em thực hành, đạt thành quả nầy là nhờ vào đó.

Buổi khai khóa kết thúc lúc 11giờ cùng ngày , sau khi từng khóa sinh hoạt nội bộ theo trợ khóa được tổ chức tín nhiệm phân công.,.

                                                                                                                                            Tâm Kim- Phước Minh

                                                                                                                                          (BHD.GĐPT Khánh Hòa)

P1060886_Small P1060887_Small P1060888_Small P1060891_Small P1060893_Small P1060894_Small P1060896_Small P1060897_Small P1060898_Small P1060901_Small P1060904_Small P1060905_Small P1060907_Small P1060908_Small P1060909_Small P1060910_SmallP1060911_Small

Bài khác nên xem

Thư Viện GĐPT chia buồn Cố Huynh Trưởng Lê Xuân Thiệu tạ thế

Người Áo Lam

Hái lộc đầu xuân

nhuanphap

(Hình ảnh) Viếng tang Hòa thượng Thích Hạnh Hải

nhuanphap