Viết thư – Gửi thư

 

( Tài liệu Tu học Ngành Đồng – Bậc Chân Cứng

do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )

 

A. VIẾT THƯ :

1.  Mục đích :

–   Trao đổi tin tức, bộc lộ tình cảm, bày tỏ ý kiến, suy nghĩ với người thân.

–   Trình bày rõ ràng, diễn đạt được ý định muốn thông tin, trao đổi.

2.  Thực hiện :

Bức thư gồm 3 phần : đầu thư, lòng thư, cuối thư.

–   Đầu thư : Nơi gửi, ngày …tháng…năm…

Lời xưng hô ( đúng mực, lễ phép, lịch sự )

–   Lòng thư : Nội dung muốn trao đổi.

(Thăm hỏi, kể việc, bày tỏ tình cảm …)

–   Cuối thư : Lời chào,lời chúc, hứa hẹn …

Kí tên

B. GỬI THƯ :

Muốn gửi thư cho bạn bè, người thân, em cần ghi nhớ những điều sau đây :

1/Thư phải dán tem đầy đủ, đúng theo giá qui định lúc gửi ( Dán ở góc phải trên ).

2/Phải đề tên người nhận với địa chỉ rõ ràng để thư không bị lạc ( ghi ở giữa, 1/2 thư trở xuống ) :

–   Ở thành phố, đề tên họ, số nhà, tên đường, quận, thành phố.

–   Ở thôn quê, đề tên họ, số nhà, tổ, ấp (thôn ), xã, huyện, tỉnh.

3/Bên góc trái phía trên nhớ ghi địa chỉ người gửi, để nếu thư không có người nhận thì sẽ được gửi trả lại.

4/Tem có thể mua từng lần hoặc mua nhiều để dành sử dụng dần. Sau khi dán tem, bỏ thư vào thùn thư ở bưu điện hoặc ở bất kì thùng thư nào thuận tiện nhất cho em.

5/Phong bì dán sẵn được bán ở các nhà sách hoặc ở bưu điện. Em cũng có thể tự làm lấy, lớn nhỏ tùy thích. Thường với khổ giấy A4 ( bằng trang giấy đôi tập học trò ), em có thể làm thành bì thư kích cỡ thông dụng ( Xếp 4 tờ giấy, gấp tờ giấy đã xếp 4 theo đường chéo để cắt 4 miếng góc ta sẽ biến hình chữ nhật thành hình thoi. Xếp góc hình thoi vào điểm giữa, mở trang giấy ra ta sẽ thấy có các đường lằn, cắt chính giữa các cạnh hình thoi hình chữ V. Cuối cùng xếp 4 góc vào giữa, dán mép lại, ta sẽ có 1 bì thư ).

Bài khác nên xem

GĐPT Thiện Hoa 3 tham dự Sám hối kỳ I/2015

phuocthanh

BHD.GĐPT Cam Ranh: Kỳ thi kết khóa Bậc Lực năm 2016

Huệ Quang GĐPTVN

Nghi thức Cúng dường Lễ Phật đản PL 2565

Huệ Quang GĐPTVN