Trò chơi Phật hóa: Biến tấu vòng tròn 3 – Vô thường

Biến tấu 3: TAN HỌP VÔ THƯỜNG

Ý nghĩa: Thế gian sinh diệt, hợp tan đều do luật Vô Thường chi phối.

Sân chơi: Càng rộng càng tốt.

Số lượng: 40 người trở lên, người chơi càng đông càng vui.

Luật chơi: Quản trò sẽ thổi còi hiệu lệnh nên không cần thiết đứng trong vòng tròn.

    1. Khi vòng tròn chuyển động nắm tay theo chiều kim đồng hồ vừa đi vừa hát. Quản trò sẽ thổi một tiếng còi lệnh để khoảng giữa vòng tiến thẳng vào trong nối qua hàng bên kia.

 

  1. Sau khi nối tay được thành 2 vòng tròn, thì vòng tròn trái tự điều chỉnh theo chiều kim đồng hồ tiếp
    tục  quay và đồng hát to để giữ khí thế .
  2. Quản trò thổi còi lệnh, 2 vòng tròn tách thành 4 vòng tròn; rồi 4 thành 8 vòng tròn; có thể từ 8 thành 16….các vòng tròn nhỏ cứ tiếp tục quay và hát theo chiều kim đồng hồ.Tới một mức độ không thể kết thành vòng tròn được nữa( khoảng 6 người) Quản trò thổi một hồi còi dài ra  lệnh ráp các vòng tròn nhỏ lại. Các vòng tròn ở gần nhau ráp trước, quay ít nhất là một vòng rồi mới nối kết nhau thành vòng lớn trở lại.
  3. Sau khi ráp thành một vòng lớn như lúc ban đầu. Tất cả hướng mặt vào trong vỗ tay hát cho đến khi quản trò thổi  hồi còi dài để kết thúc.

 Đức Quảng trình bày

Bài khác nên xem

Leo núi: Chuẩn bị những gì.

phuocthanh

Làm sao khỏi say tàu xe

datthinh

Lịch Sử La Bàn Từ

phuocthanh