Pháp hội Thù ân III: Hoa đăng cúng dường kỳ nguyện Quốc thái dân an – Thế giới hòa bình – Chúng sanh an lạc

Pháp Hội Thù Ân GĐPTVN Trên Thế Giới lần thứ 3 đã bước vào ngày thứ tư an lạc tính từ ngày khai đàn. Hôm nay, ngày mùng Ba tháng Chạp năm Quý Mão, Phật lịch 2567, nhằm vào ngày 13 tháng 1 năm 2024 dương lịch, buổi sáng đạo tràng Pháp Hội trì tụng Địa Tạng Bổn Nguyện Kinh, tuyên sớ kỳ siêu chư Chơn linh, Hương linh Ban viên Cố Vấn, Bảo Trợ, Đoàn Viên, Cựu Đoàn Viên GĐPT quá cố các đơn vị thống thuộc Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Âu Châu, Úc Đại Lợi, Hoa Kỳ và Canada (hải ngoại); các đơn vị thuộc Miền Vạn Hạnh và Liễu Quán (quốc nội). Trong khi đó, các Giới tử Giới Đàn Đức Chơn vân tập từ đêm hôm qua, sáng nay cũng hoàn thành thủ tục nhập giới trường và được Chư tôn đức Dẫn Thỉnh Sư hướng dẫn nghi thức lãnh thọ giới pháp. Buổi chiều, Pháp Hội kết thúc thời kinh Địa Tạng và tuyên sớ kỳ siêu chư Chơn linh, Hương linh Ban viên Cố Vấn, Bảo Trợ, Đoàn Viên, Cựu Đoàn Viên GĐPT quá vãng các đơn vị Miền Khuông Việt và Khánh Hòa (quốc nội). Giới Đàn tôn hiệu Đức Chơn tác pháp Khai đạo Giới tử tại giới trường.

Vào lúc 18 giờ cùng ngày, toàn thể đạo tràng Pháp Hội cùng Giới tử Giới đàn tôn hiệu Đức Chơn vân tập trì tụng thời khóa Kinh Di Giáo cúng dường vía Bổn Sư thành đạo, tổ chức đêm Hoa đăng cúng dường Lễ Thành Đạo Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, Kỳ nguyện Quốc thái dân an – Thế giới hòa bình – Chúng sanh an lạc.

Lễ Hoa Đăng Cúng Dường tại Pháp Hội trong đêm nay phúc duyên được nhị vị Tôn túc Hội Đồng Giáo Phẩm Viện Tăng Thống G.H.P.G.V.N.T.N: Hòa Thượng Thích Đức Thắng và Hòa Thượng Thích Thái Hòa quang lâm chứng minh cùng Chư tôn Giới đức thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm Viện Tăng Thống, Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ, Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN và sự hiện diện của Chư tôn đức Cố Vấn Giáo Hạnh, Ân Sư GĐPT các tỉnh/thị Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đồng Nai, Biên Hòa và Đại chúng Tăng-già trụ xứ tự viện Phật Ân gia trì cho buổi lễ.

Đạo tràng Lam Viên GĐPT hiện diện tại Pháp Hội thân thương kính đón Quý anh chị Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng; đại diện Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới; hầu hết thành viên Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN và các phái đoàn Ban Hướng Dẫn GĐPT tỉnh/thị/thành trong nước đồng vân tập.

Khi ánh sáng điện trong lễ đường vụt tắt, gần 800 ngọn hoa đăng được thắp sáng, truyền ánh sáng tượng trưng cho mạch nguồn trí tuệ Chư Phật từ Phật điện xuống trên tay Đại tăng Chúng trung tôn, tiếp truyền đến cho toàn thể Pháp hội Đạo tràng. 800 ánh hoa đăng lung linh huyền diệu trong đại nguyện cúng dường giữa trời đêm mùa Thành Đạo: Tri ân Đấng cha lành đã chứng thành Phật quả phổ hóa chúng sanh; nguyện cầu cho quê hương nước Việt được thái bình, muôn dân nòi giống Tiên Rồng được an cư lạc nghiệp; nguyện cho cư dân toàn thế giới được chung sống trong thịnh vượng, hòa bình; nguyện xin cho tất thảy chúng sanh đều cải ác hướng thiện, an lạc trong chánh pháp ở đời này và nhiều đời kiếp khác… đó là lời tâm thành khấn nguyện, là ước vọng bi mẫn rộng lớn, đó cũng là ý nghĩa thiêng liêng của đại chúng chí thành gởi trao vào ánh nến lung linh trước mặt, trong giây phút thiêng liêng mọi con tim nơi Pháp Hội hướng vọng về hồng ân Chư Phật dâng cúng và cầu nguyện tối đêm nay từ nơi dải đất hình cong chữ S Việt Nam.

Sau khoảng thời gian tĩnh lặng của lòng người và của cả không gian Pháp Hội, Hòa Thượng chứng minh Thích Thái Hòa hướng dẫn hội chúng nghi thức “đem lửa vào tim” để lưu giữ lại trong tim đến vô tận vô cùng lời đại nguyện. Những ngọn hoa đăng lần lượt tắt đi, nhường cho ánh sáng điện trả lại không gian Pháp Hội về quang cảnh ban đầu. Pháp âm của Hòa Thượng ân sư nhẹ nhàng cất lên, bắt đầu thời pháp thoại với đạo tràng Pháp Hội Thù Ân cùng hai Chúng giới tử Giới Đàn tôn hiệu Đức Chơn đã sẵn sàng phát nguyện thọ lãnh Giới pháp thanh tịnh vào khuya hôm nay. Dòng pháp nhũ đều đều như tiếng kinh cầu trầm ấm, như thoảng nhẹ hương sen bát ngát lan tỏa khắp đạo tràng…

oOo

THỜI KHÓA TỤNG KINH DI GIÁO
CÚNG DƯỜNG PHẬT THÀNH ĐẠO

CUNG THỈNH ĐẠI TĂNG QUANG LÂM
CHỨNG MINH LỄ HOA ĐĂNG

NGHI LỄ CÚNG DƯỜNG HOA ĐĂNG

HOA ĐĂNG CÚNG DƯỜNG

ĐEM LỬA VÀO TIM

PHÁP THOẠI

HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC
CUNG THỈNH ĐẠI TĂNG HỒI QUY BẢN VIỆN

TIỂU BAN TRUYỀN THÔNG
BAN TỔ CHỨC PHÁP HỘI THÙ ÂN III

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức thọ trì giới pháp Quan Trai kỳ I năm 2015

phuocthanh

Lễ Hiệp kỵ của Gia đình Phật tử Khánh Hòa – năm 2022

Huệ Quang GĐPTVN

Bế mạc Trại huấn luyện Huynh trưởng Cấp III Vạn Hạnh VIII

nhuanphap