Lễ tổng kết Phật sự năm 2015 của GĐPT Cam Ranh

Sáng ngày 24.01.2016 (nhằm ngày Rằm tháng Chạp năm Ất Mùi – PL.2559), tại chùa Thanh Sơn (Thủy Triều). Được Đại đức trụ trì – ân sư cố vấn giáo hạnh Thích Thanh Quang thương tưởng tạo thắng duyên lành, Hội nghị “Tổng kết Phật sự năm 2015 – Đề án Phật sự trọng tâm quý I năm 2016” của BHD.GĐPT Cam Ranh – Cam Lâm đã được cử hành trang nghiêm, trọng thể.

Hội chúng hân hoan cung nghinh chư Tôn Thiền đức cố vấn giáo hạnh: Thượng tọa Thích Đức Lưu, Đại đức Thích Tâm Phước, Đại đức Thích Thanh Quang chấn tích quang lâm chứng minh.

Về dự Hội nghị có trên 40 đại biểu Huynh trưởng là thành viên BHD; BCH Hội đồng HTr các cấp Tập, Tín, Tấn; Gia trưởng, Liên đoàn trưởng các đơn vị GĐPT trực thuộc.

Sau phần nghi thức, HTr Tâm Hải Công Tằng Tôn Nữ Lương – Trưởng ban BHD.GĐPT Cam Ranh – Cam Lâm dâng lời đảnh lễ chào mừng, tri ân lên chư Tôn Thiền đức chứng minh; huấn từ sách tấn cho HTr tu tập pháp “Tứ vô lượng tâm” trong đời sống của người HTr GĐPT.

Tiếp theo, HTr Minh Thiền Phạm Bá Quyết – Phó Trưởng ban ngành Nam tuyên đọc bản dự thảo ““Tổng kết Phật sự năm 2015 – Đề án Phật sự trọng tâm quý I năm 2016”.

Trong không gian trang nghiêm, ấm áp đạo tình, Hội chúng diễm phúc được ân triêm suối nguồn pháp lạc qua đạo từ của Thượng tọa Thích Đức Lưu, ân sư cố vấn giáo hạnh GĐPT Cam Ranh – Cam Lâm. Lời giáo huấn của Thầy là tư lương quý báu cho Hội chúng làm hành trang trên đường phụng sự lý tưởng GĐPT, thực thi sứ mệnh của những người khoác chiếc áo Lam hiền, mang trên ngực trái chiếc Huy hiệu Hoa Sen Trắng.

Sau phần cảm tạ, hồi hướng và cung tiễn chư Tôn Thiền đức hồi quy phương trượng, Hội nghị tiến hành chương trình nghị sự dưới sự Chủ tọa của HTr Tâm Hải Công Tằng Tôn Nữ Lương, Trưởng BHD. Đồng chủ tọa:  HTr Minh Thiền Phạm Bá Quyết, Phó Trưởng ban ngành Nam; HTr Nguyên Hiện Phạm Xuấn Ẩn, Ủy viên đại diện BHD tại Cam Lâm.

Thư ký đoàn gồm HTr Huệ Quảng Nguyễn Phúc Quang, Tổng thư ký, đãm nhiệm phần việc thuyết trình và điều hành chương trình; HTr Nguyên Niệm Nguyễn Văn Cường, Phó Tổng thư ký, đãm nhiệm việc lập biên bản Hội nghị.

Gần cuối buổi chiều, trước khi lên đường đi công cán Phật sự, Đại đức Thích Thanh Quang – trụ trì chùa Thanh Sơn – ân sư cố vấn giáo hạnh đã quan tâm dành thời gian quang lâm thăm hỏi hội nghị. Thầy hoan hỷ tán dương những thành quả Phật sự mà Lam viên GĐPT Cam Ranh – Cam Lâm đã thực hiện được trong năm 2015 vừa qua. Đồng thời Thầy cũng chỉ ra những khuyết nhược điểm còn tồn tại để anh chị em Huynh trưởng tự thân soi xét hầu hoàn thiện chính mình trên bước đường phụng sự lý tưởng áo Lam.

Toàn thể Huynh trưởng đại biểu đều xúc động khi Thầy tâm sự: “…Trước khi xuất gia, tôi vốn là một Đoàn sinh GĐPT sinh hoạt tại Diên Khánh. Đến tận bây giờ Tình Lam luôn ngự trị trong trái tim tôi. Nhìn anh chị em GĐPT Cam Ranh – Cam Lâm sinh hoạt, hoặc mỗi khi đi xa nhìn thấy bóng dáng của GĐPT là tôi thương vô cùng, nhớ vô cùng. Tôi thầm ước ao sao mình có thể quay được trở lại sống những ngày tháng hoan hỷ dưới mái ấm GĐPT, được cất cao bài hát “Chim bốn phương; Dây thân ái”… Bây giờ, với cương vị tu sĩ Phật giáo, một lần nữa tôi hứa với anh chị em là tôi sẽ đem hết những gì có thể được trong điều kiện và khả năng của mình để trợ duyên cho GĐPT sinh hoạt, tu học. Ngược lại, tôi yêu cầu anh chị em phải vui sống Lục Hòa, tinh tấn tu học và thực thi sứ mệnh người Huynh trưởng GĐPT Việt Nam bằng tất cả chí nguyện và tinh thần cống hiến, phục vụ đắc lực nhất…”

Qua gần 7 tiếng đồng hồ hội họp nghiêm túc, Hội nghị “Tổng kết Phật sự năm 2015 – Định hướng Phật sự trọng tâm năm 2016” của BHD.GĐPT Cam Ranh đã thành tựu như ý nguyện, thể hiện tâm nguyện và tinh thần trách nhiệm cao của toàn thể HTr đại biểu trong việc chung lo sự thịnh suy cho mái nhà Lam Cam Ranh – Cam Lâm, tô bồi thêm tín tâm, nguyện lực trên bước đường phụng sự lý tưởng của GĐPT Việt Nam.

Tin: Ban biên tập – Ảnh: Nhật Trường Lê Đức Thọ 

Bài khác nên xem

Tin buồn

nhuanphap

BHD Gia Định: Lễ khai khoá Bậc Trì khoá 14

nhuanphap

Thiền sư Huyền Quang và con đường trầm lặng của mùa thu

Áo Lam