Khóa Tu Chánh niệm và sinh hoạt cấp Tấn, cấp Tín Miền Liễu Quán

P1070110_SmallSuốt một tuần qua thành phố Nha Trang mang âm hưởng của cơn bảo số 5 , nên những cơn mưa dai dẵng, gây cho sự đi lại khó khăn nhất là ở  các vùng thôn quê. Tưởng rằng buổi sinh hoạt được chuẩn bị mấy ngày qua phải hoản lại, nhưng may quá sáng nay trời tạnh không mưa, bầu trời cũng vui hơn không có sự u ám như những ngày trước đây, như để sưởi ấm những cánh chim Lam từ lâu lắm rồi, hôm nay mới được dịp ngồi bên nhau ôn lại quá trình buồn vui trong sinh hoạt nội bộ, cũng như trao truyền cho nhau những trải nghiệm, qua những thực tế  địa phương mình.

  Từ  ngôi chùa làng chung quanh bao bọc bởi luỹ tre làng, nơi sinh hoạt tâm linh cho nhân dân quanh thôn xóm của vùng quê Xứ Trầm Hương Khánh Hòa. Hôm nay ngày 14/12/2014  khóa tu chánh niệm và kết hợp tổng kết sinh hoạt cấp Tấn và Tín thuộc miền Liễu Quán, được khai diển lúc 08 giờ với sự chứng minh của Đại Đức Trú trì sở tại, và vinh hạnh được đón tiếp các anh chị trong Ban Hướng Dẫn Trung Ương, do anh Nguyên Hoành Lê Văn San Phó Trưởng ban ngành Nam làm Trưởng đoàn, tháp tùng có Chị Diệu Lãng Nguyễn Thị Nguyệt Phó Ban ngành Nữ, Anh Nguyên Từ Nguyễn Đức Thương Phó Chủ tịch Ủỷ Ban Quản Trị Huynh trưởng -Anh Tâm Huy Phan Đình Thăng Ủy Viên Nội Vụ, Anh Tâm Chế Nguyễn Hữu Khiên phụ tá UV Nội Vụ , Anh Nguyên Thanh Ngô Văn Chơn Ủy viên Tổ Kiểm,  Anh Nguyên Hạnh Phạm Phước Hùng Thủ quỷ,  Anh Nguyên Lễ Trần Công Lộc Ủy viên Nghiên Huấn. Anh Nguyên Quả Nguyễn Khắc Thành Đại diện BHD TƯ tại Miền Liễu Quán và Anh Lương Hoàng Đế thành viên của Ủy Ban Quản trị Huynh trưởng TƯ. Ngoài ra  có 24 Huynh trưởng cấp Tấn, và 138 cấp Tín trong Miền Liễu Quán tham dự suốt quá trình khóa tu và tổng kết  sinh hoạt .

Sau phần niệm Phật cầu gia bị và cử bài ca chính thức   GĐPTVN, anh Nguyên Hoành thay mặt đoàn kính dâng lên Đại Đức trú trì và là vị Cố Vấn Giáo Hạnh cho GĐPT tỉnh nhà thân tâm thường lạc, và Thầy là bóng cây luôn tỏa mát bao bọc cho nhà Lam. Anh tán dương tinh thần vượt khó của anh chị về đây, anh khuyên tất cả hãy cố gắng hòa cùng các nơi trong cả nước đưa GĐPTVN ngày càng vững mạnh. Với lời sách tấn Đại Đức chứng minh đã ca ngợi tinh thần giáo dục của GĐPT, một tổ chức đã được các Chư Tôn Thiền đức theo ý chỉ tinh thần Phật giáo, là bất cứ ở nơi nào quốc độ nào cũng đem đạo Phật, thể nhập hòa cùng truyền thống và dân tộc tính nơi đó, quý Ngài dựa theo tinh thần Bi Trí Dũng Phật giáo mà lập nên Gia Đình Phật Tử .Với châm ngôn GĐPT, theo Thầy thì phải đặt là TRÍ- BI – DŨNG , vì có Trí mới chuyển tải được  tinh thần Từ Bi- Có TRí chuyển hóa được các  nhận thức, tức là mỗi hành động phải có Tuệ giác, phải có sự hòa hợp và trong Thanh Tịnh,  nếu tổ chức rời Phật Pháp Tăng thì GĐPT sẽ mất, anh chị em phải thấy có những lậu hoặc nó gây ra các sự chấp ngã , phải làm thế nào phá vỡ được thành trì chấp ngã đó mới có hạnh phúc. Đạo Phật là đạo đi vào  đời ban vui cứu khổ, phải dùng con mắt Tuệ giác soi vào các kiến chấp, cái khổ của xã hội, nếu không có tuệ giác thì thành trì đạo đức sẽ sụp đổ, nên trách nhiệm của anh chị em GĐPT  là làm sao lợi lạc cho xã hội và tổ chức .

 Cùng với việc thực hành sinh hoạt trong chánh niệm, anh chị hai cấp Tấn và Cấp Tín đã đóng góp nhiều ý kiến xây dựng thiết thực cho sự phát triển trong miền nói riêng và GĐPT VN nói  chung. Đúng 16 giờ kết thúc một ngày gặp nhau, sau khi  kết vòng tay thân ái “ Gang thép ta chia tay đừng buồn” các anh chị trở về lại trú xứ của mình tiếp tục hành trình phục vụ lý tưởng Lam đã chọn.,.

 Tâm Kim- Phước Minh

 

P1070111Small.jpg

P1070112Small.jpg

P1070113Small.jpg

P1070117Small.jpg

P1070118Small.jpg

P1070119Small.jpg

P1070120Small.jpg

P1070121Small.jpg

P1070122Small.jpg

P1070123Small.jpg

P1070126Small.jpg

P1070128Small.jpg

P1070129Small.jpg

P1070130Small.jpg

P1070131Small.jpg

P1070132Small.jpg

P1070134Small.jpg

P1070135Small.jpg

P1070136Small.jpg

P1070138Small_1.jpg

 

Bài khác nên xem

[Video Clip] Thư chúc tết của Anh Trưởng Ban BHD GĐPT VN

Áo Lam

BHD GĐPT Ninh Thuận tổ chức “Trại Hạnh Tâm Chánh – năm 2018”

Huệ Quang GĐPTVN

Báo Tin

phuocthanh