GĐPT Khánh Hòa: Kỷ Niệm ngày Chị Yến Phi vị pháp thiêu thân

YP

51 năm qua từ ngày nhục thân Thánh Tử đạo vị pháp thiêu thân cúng dường, bảo vệ đạo pháp và dân tộc của nữ Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam, Nguyên Thường tự Diệu Mai, Đào Thị Yến Phi , tại bờ biển Nha Trang trước Tòa Hành Chánh Tỉnh Khánh Hòa. Hôm nay nơi đây là công viên Yến Phi với tượng đài uy dũng, lưu dấu một sự kiện quan trọng xảy ra năm 1965 …Thời gian đó, là nỗi kinh hoàng của nhân dân miền Nam trước bạo lực sắt máu của chính quyền Trần Văn Hương. Đặc biệt, nhân vật được mô tả như là “sĩ khí của miền Nam” Trần Văn Hương, người đã đem hết sức tàn lực tận để thẳng tay đàn áp đẩm máu Tăng Ni và đồng bào Phật tử, mạ lị các cấp lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.. Khi ông làm thủ tướng chính quyền miền Nam.

 Và năm 1965, một buổi chiều mùa đông năm Giáp Thìn, Nữ Huynh trưởng GĐPT Linh Thứu Đào Thị Yến Phi tròn 17 tuổi , lứa tuổi thanh xuân  được un đúc trong tinh thần Bi Trí Dũng, noi gương Bồ Tát Thích Quảng Đức, đã tự mình đốt lên ngọn đuốc bằng chính nhục thân của mình, để thức tỉnh lương tâm những kẻ bị vô minh che mờ.  Một ngày sau, chính phủ Trần Văn Hương sụp đổ. Tờ báo Lao Động tiếng nói của quần chúng lao động và Phật tử tiến bộ miền Trung số 1 ra ngày 30-11-1971, bảy năm sau ngày nhục thân Thánh Tử đạo Yến Phi nằm yên trong lòng đất lạnh, đã dành nhiều trang viết về chủ đề  lửa Yến Phi, ngọn lửa tiêu biểu cho năng lực chiến đấu- tinh thần bất khuất, ý nguyện Hòa Bình của nhân dân Khánh Hòa.

Hôm nay lúc 07 giờ ngày 24 tháng chạp năm Bính Thân (nhằm ngày 02/02/2016),  buổi lể tưởng niệm được Ban Hướng Dẫn GĐPT  Khánh Hòa tổ chức trọng thể, và trang nghiêm tại tượng đài Yến Phi. Dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Ngộ Tánh Phó Ban Trị Sự Phật giáo Khánh Hòa, Hòa Thượng Thích Trí Viên Phó Ban Trị Sự Phật Giáo tỉnh, kiêm Trưởng ban Hoằng pháp và Cố Vấn Giáo hạnh GĐPT Khánh Hòa, cùng chư Tôn Thiền đức Cố Vấn Giáo Hạnh các đơn vị trong thành phố Nha Trang, Diên Khánh, và đông dảo bà con kể cả khách nước ngoài đến góp phần cầu nguyện. Anh Nguyên Từ Nguyễn Đức Thương từ Cam Ranh có mặt rất sớm cùng các đoàn Thanh Niên Phật tử, Cựu Huynh trưởng cũng như đại diện 48 đơn vị GĐPT tại 5 huyện thị ,Thành phố Nha Trang, trước tượng đài dâng quả phẩm và niêm hương tưởng niệm. Sau phần ôn lại tiểu sử của Chị Chơn Lương và Diệu Hồng đọc lời cảm niệm về Thánh Tử đạo Nguyên Thường  tự Diệu Mai Đào Thị Yến Phi. Thay mặt Ban Trị Sự Phật giáo tỉnh nhà Hòa thượng phó Trưởng ban, đã ôn lại lịch sử hào hùng đấu tranh trong tinh thần bất bạo động của phật tử  Khánh Hòa trong mùa pháp nạn 1963-1968, trong đó có một phần đóng góp xương máu không nhỏ  của GĐPT.

Sau phần hồi hướng công đức cúng dường lên ngôi Tam bảo và kết vòng tay thân ái . Buổi lễ chấm dứt lúc 8g30 cùng ngày, sau khi anh chị em trong BHD phân công đến thắp hương nơi có tôn trí linh cốt Chị Yến Phi, Ni Sư Thích Nữ Diệu Quang và lễ tạ nơi hậu tổ chùa Long Sơn.,..

                                                                   Tâm Kim-Phước Minh (BHD.GĐPT Khánh Hòa)  

 

Bài khác nên xem

Cáo tang: HTr cấp Tấn Minh Từ – Trác Xuân Nam (GĐPT Bình Thuận) mệnh chung.

Huệ Quang GĐPTVN

GĐPT Bình Định tổ chức Lễ Hiệp Kỵ năm Giáp Ngọ. PL 2558

phuocthanh

Thông tư về Lễ tang của Đức cố trưởng lão Hòa thượng THÍCH ĐỒNG TÂM

Huệ Quang GĐPTVN