Hội thi Ngành Đồng năm 2016 – GĐPT Cam Ranh

ND

Hưởng ứng đề án tổ chức “Hội thi ngành Đồng: Vẽ tranh, Kể chuyện, Tiếng hát Oanh lam” do BHD Trung ương GĐPT Việt Nam phát động, nhằm mục đích: Thông qua các hoạt động văn nghệ giáo dục Oanh Vũ theo định hướng của mục đích GĐPT; Tạo sân chơi lành mạnh, phát huy năng khiếu hát, vẽ, kể chuyện của Đoàn sinh Oanh Vũ; Tạo điều kiện cho Ban Huynh Trưởng đơn vị Gia Đình, Uỷ viên Oanh Vũ các BHD Tỉnh Thị phát hiện và bồi dưởng năng khiếu của các em Oanh Vũ. BHD.GĐPT Cam Ranh đã ban hành Thông tư triển khai rộng rải đến thành viên BHD và các Đơn vị trực thuộc việc tổ chức Hội thi ngành Đồng.

BHD cũng đã thành lập ngay Ban tổ chức Hội thi gồm 11 anh-chị, do anh Nguyên Thọ Trần Nguyện – Phó Trưởng ban ngành nam BHD.GĐPT Cam Ranh – làm Trưởng ban Ban Tổ chức; hai Phó Trưởng ban thường trực là anh Quảng Nhu Nguyễn Mạnh Cường, UV Oanh vũ nam và chị Diệu Mai Nguyễn Thị Dậu, UV Oanh vũ nữ; cùng với 8 Ủy viên khác. Đồng thời, điều động 12 anh-chị có kỹ năng về âm nhạc, hội họa để làm giám khảo cho các bộ môn thi.

Dù thời gian chuẩn bị quá ngắn, lại nằm trong thời điểm tập trung tổ chức các sự kiện đón mừng ngày kỷ niệm Đản sanh lần thứ 2.640 của đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhưng Ban Tổ chức và Ban Huynh trưởng các GĐPT trực thuộc vẫn cố gắng thắng vượt mọi khó khăn để lo toan chu đáo các công tác liên quan đến Hội thi ngành Đồng.

Vào lúc 7 giờ ngày 29/5/2016, tại Tịnh xá Ngọc Mỹ. Dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thượng Giác Hạ Luyện, trụ trì tịnh xá Ngọc Mỹ, thành viên Ban Cố vấn giáo hạnh GĐPT Cam Ranh – Hội thi “Vẽ tranh, Kể chuyện, Tiếng hát Oanh lam” được khai mạc trọng thể. Anh Minh Thiền Phạm Bá Quyết, Trưởng ban BHD.GĐPT Cam Ranh thân lâm chủ tọa.

Sau nghi thức khai mạc, Hội thi ngành Đồng năm 2016 của GĐPT Cam Ranh với các bộ môn thi đua: vẽ tranh, kể chuyện, tiếng hát Oanh lam” được diễn ra trong không khí sôi nổi, hân hoan. Hầu hết các thí sinh đều đã tuân thủ nghiêm túc thể lệ, nội lệ Hội thi. Qua đó, Ban Giám khảo đã chọn lọc ra được những nhân tố Oanh vũ có năng khiếu xuất sắc trong các bộ môn như sau:

I. BỘ MÔN TIẾNG HÁT OANH LAM:

1. Đơn ca:Giải nhất: Em Phan Kỳ Duyên (GĐPT Mỹ Thanh); Giải nhì:  Em Huỳnh Nguyễn Trân Trân (GĐPT Phước Hải); Giải ba: Em Nguyễn Hoàng Minh Hiếu (Đơn vị GĐPT Thanh Sơn).

2. Song ca – Tam Ca: Giải nhất: các em Khánh Hạ, Ái Trân, Phương Trâm (GĐPT Kỳ Viên); Giải nhì: các em Tấn Đức, Xuân Thùy, Thùy Dương (GĐPT Phước Khánh); Giải ba: các em Thùy Trâm, Khánh Đoan (GĐPT Phước Hải).

II. BỘ MÔN KỂ CHUYỆN:    

Giải nhất:  Em  Nguyễn Đình Gia Bảo (GĐPT Phước Khánh); Giải nhì: Em Lý Ngọc Tường Vy (GĐPT Phước Hải);Giải ba: Em Tô Thị Thanh Ngân (GĐPT Mỹ Thanh).

III. BỘ MÔN VẼ TRANH:

Giải nhất: Em Phan Thị Thúy Quyên  (GĐPT Phước Khánh);  Giải nhì:  Em   Phạm Ngọc Hoài Vy  (GĐPT Kỳ Viên);  Giải ba: Em Ngô Thiện An (GĐPT Thanh Sơn).

Hội thi ngành Đồng năm 2016 của GĐPT Cam Ranh kết thúc lúc 17 giờ cùng ngày trong niềm hoan hỷ của tất cả Lam viên.

Hình ảnh: Lễ Khai mạc Hội thi:

Hòa thượng Cố vấn giáo hạnh quang lâm chứng minh.

HTr Trưởng ban BHD.GĐPT Cam Ranh chủ tọa lễ khai mạc.

HTr Trưởng ban BTC phát biểu diễn từ khai mạc Hội thi.

Anh Trưởng ban BHD huấn từ sách tấn thí sinh ngành Đồng.

Pháp nhủ của Hòa thượng chứng minh

Vòng 1 môn thi: Tiếng hát Oanh Lam

Môn thi: Kể chuyện

Môn thi: Vẽ tranh

Vòng 2 môn thi: Tiếng hát Oanh Lam

Lễ Bế mạc

(Thực hiện: Phóng viên Trang nhà www.gdptcamranh.net)

Bài khác nên xem

BHD Bình Thuận Hội Nghị Sơ Kết Thượng Bán Niên 2015

phuocthanh

BHD Gia Định tổ chức lễ Hiệp Kỵ PL 2564

nhuanphap

Nhạc Vu Lan: 45 bài hát Karaoke

ducquang