Hoạt động Phật sự đầu năm Quý Mão của BHD GĐPT Khánh Hòa

Thăng tiến cho Huynh trưởng GĐPT là thăng tiến cho tổ chức GĐPT, là góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật Giáo.
Đáp lời cầu thỉnh của BHD GĐPT Khánh Hòa, Thượng tọa đạo hiệu Thích Giác Nghĩa, trú trì chùa Vạn Đức, phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang; cùng Chư Tôn thiền đức tăng trú xứ chùa Vạn Đức đã quang lâm chứng minh buổi lễ.
Đúng 19h30, ngày 11.02.2023 (21 tháng Giêng năm Quý Mão), buổi lễ phát nguyện tho Cấp Tập, Cấp Tín của Huynh trưởng GĐPT Khánh Hòa được tổ chức trang nghiêm tại chánh điện Chùa Vạn Đức.
Trong áng sáng lung linh, hòa cùng khói trầm hương ngào ngạt tỏa rạng, chánh điện Chùa như được Chư Phật phóng vạn hào quang hộ trì cho quý Huynh trưởng tân thăng Cấp Tập, Cấp Tín.
Chị Trưởng ban BHD GĐPT Khánh Hòa do bệnh duyên nên không tham dự được. BHD GĐPT Khánh Hòa có sự hiện diện chứng tri của quý Anh Huynh trưởng Cấp Tấn: Tổng thư ký Huệ Khải – Hoàng Quang Thông; UV Nội vụ: Nguyên Tường – Hoàng Văn Xuân; UV Tổ kiểm: Nguyên Long – Lưu Kim Khánh; Phụ tá UV Tổ kiểm Nguyên Hữu – Nguyễn Hữu Nhớ.
Quý Anh chị Huynh trưởng Chủ tịch Hội đồng Cấp Tín: Nguyên Lưu – Phạm Ngọc Phong; Hội đồng Cấp Tập: Chị Đồng Phượng – Huỳnh Thị Kim Loan; Đại diện Ban Đại diện GĐPT Khánh Hòa tại TP Nha Trang: Anh Nguyên Tánh – Trần Nhật Vĩnh Thiện, Đại diện Ban Đại diện GĐPT Khánh Hòa tại thị xã Ninh Hòa: Anh Nguyên Lập – Trương Văn Tạo; cùng quý Anh chị thành viên BHD, quý Gia trưởng, LĐT các đơn vị có Huynh trưởng tân thăng.
Ba hồi chuông trống Bát Nhã trầm hùng ngân vang trong không khí trang nghiêm. Buỗi lễ diễn ra trong sự thanh tịnh như pháp. Sau bài hát Sen Trắng, đạo tràng đồng nhất tâm tưởng niệm Giác linh chư Liệt vị Thánh tử Đạo vị Pháp thiêu thân, vị Pháp vong thân; Chư Ân sư, Chư Tiền bối hữu công, Ân nhân, Bảo Trợ, Gia trưởng, Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT đã quá cố.
Ca từ bài “Sống trọn đời Lam” như muôn ngàn Hương Lam đang hội tụ trước chánh điện chùa để trao trọn niềm tin vào sự hy hiến cho Đạo pháp và Tổ chức GĐPT VN của các Anh Chị tân thăng.
07 Anh Chị tân thăng Cấp Tín và 02 Anh Chị tân thăng Cấp Tập lần lượt đảnh lễ Tam bảo và dâng lời phát nguyện: ” Trước ánh sáng của Tam Bảo, trong Ánh sáng sự hiểu biết của lòng con, con thành tâm phát nguyện…”
Sâu tận đáy lòng chúng tôi, cảm nhận một năng lượng tích cực, một năng lượng Hiểu và Thương đang tỏa rộng, lan xa.
Nhạc phẩm: “Từ nay gánh vác” như lời phát nguyện dấn thân phụng sự sứ mệnh nhà Lam dù phải trải qua gian khó, nguy nan.
Trong lời Đạo từ của Thượng tọa đạo hiệu Thích Giác Nghĩa một lần nữa sách tấn, yêu thương nhắn gởi với tấm lòng của bậc trưởng thượng đang nhìn về tương lai phía trước còn gập ghềnh, gian khó. Thầy mong rằng quý Anh Chị tân thăng, cố gắng hết sức mình để tự vượt qua chính mình, vượt qua những bất thiện đang chực chờ mời gọi. Kết thúc là lời dặn dò, khuyến tấn Anh Chị Em tân thăng luôn luôn nhìn lại mình từ tư cách, tác phong bên ngoài, đến đạo đức bên trong sáng ngời của Người Huynh trưởng Áo Lam, để không cô phụ tấm lòng của các bậc tiền nhân sáng lập.

Tin và hình ảnh: Nguyên Long – CTV Trang nhà tại GĐPT Khánh Hòa

Bài khác nên xem

GĐPT BÀ RỊA TỔ CHỨC KHÓA TU “MÙA HÈ AN LẠC”

Tâm Lễ

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tổ chức thọ trì giới pháp Quan Trai năm 2016

phuocthanh

Lễ Tưởng Niệm của Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh – Hội đồng Cố Vấn Giáo Hạnh – GĐPT Việt Nam các cấp

Áo Lam