Hòa thượng Cố vấn Giáo hạnh và Phái đoàn BHD.GĐPTVN trên thê giới dự lễ tưởng niệm Yến Phi, ủy lạo bà con bị cháy nhà tại Nha Trang

Mục đích của phái đoàn ra Nha Trang ủy lạo bà con bị hỏa  hoạn đêm 18/1/2017 vừa qua, nhưng gặp đúng thời điểm vào ngày 24 tháng Chạp năm Bính Thân (tức 21-01-2017), Huynh trưởng và Đoàn sinh thuộc Ban Hướng Dẫn GĐPT Khánh Hòa đang tổ chức lễ tưởng niệm ngày Nữ Huynh trưởng Thánh Tử đạo vị pháp thiêu thân Nguyên Thường Đào Thị Yến Phi cách đây 52 năm. Hòa Thượng Thích Thanh Huyền, Trưởng ban Thường trực Hội đồng Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Việt Nam – trưởng đoàn; cùng với Huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Hạnh Phạm Phước Hùng – Tổng Thư ký BHD/GĐPTVN trên Thế giới; Huynh trưởng Cấp Tấn Minh Trung Đặng Viên Ngọc Trai – Phó Tổng thư ký Thường trực Văn phòng Trưởng ban BHD/GĐPTVN trên Thế giới; Huynh trưởng cấp Tấn Đức Trang Nguyễn Thị Bình Nguyên – Ủy viên Xã hội đã đến công viên Yến Phi tại bờ biển Nha Trang tham dự buổi lễ, cùng thắp nén hương tưởng niệm người con Phật đã nhóm  lên ngọn lửa oai hùng chiếu soi xuống tận Ngục A Tỳ để giác ngộ bao kẻ lầm mê .

Tại đây, trước tượng đài Yến Phi, sau bao tháng năm gặp lại, Hòa Thượng trưởng đoàn xúc động bắt tay thăm hỏi anh chị em đoàn Thanh niên Phật Tử trong chiếc áo đà truyền thống,… rồi tất cả Áo Lam, Áo Đà  đã quay quần  bên Hòa Thượng cùng chụp chung tấm hình lưu niệm.

Theo chương trình đã vạch, đoàn đến thăm và tặng quà ủy lạo cho 78 người thuộc xóm Cồn Nhất Trí – Phường Vĩnh Phước – Thành phố Nha Trang bị lửa thiêu rụi đêm 18/1/2017 vừa qua, đang tập trung ở tạm tại Ký túc xá sinh viên Trường Trung Học Y Tế Khánh Hòa. Tại đây, Hòa Thượng đã an ủi động viên từng người qua bài pháp vô thường ngắn ngủi, và đã thay mặt Hội đồng Tăng già Chứng minh, Hội đồng Cố vấn Giáo hạnh Gia đình Phật tử Việt Nam tại Quốc nội và Hải ngoại, cũng như một số mạnh thường quân chuyển đến mỗi nạn nhân số tiền 1 đến 2 triệu đồng.

 Mặc dầu ngoài trời mưa nặng hạt, phái đoàn tranh thủ  viếng thăm một vài Chư Tôn đức thân quen trong thành phố Nha Trang; rồi Hòa thượng đến chùa Long Sơn – Tỉnh hội Phật giáo Khánh Hòa chứng minh lễ kỳ siêu cho thân phụ, thân mẫu và Cố Huynh trưởng Thánh Tử đạo Nguyên Thường Đào Thị Yến Phi.

Sau khi dùng cơm trưa tại quán Thiền Duyệt, đoàn đã đến thăm anh Huynh trưởng cấp Tấn Nguyên Thanh Nguyễn Văn Cõi bị bịnh nằm tại tư gia.

Đến 14 giờ  cùng ngày, phái đoàn ra phi trường Cam Ranh để về lại Sài Gòn.

Tin và hình ảnh: TÂM KIM- PHƯỚC MINH  (BHD.GĐPT Khánh Hòa)

Bài khác nên xem

BHD.GĐPT Cam Ranh: Kết khóa Trại Lộc Uyển – khóa 15

LỄ KHAI PHÁP KHÓA TU HỌC DU-GIÀ BỒ-TÁT GIỚI

Huệ Quang GĐPTVN

Nhạc Karaoke: Rợp Trời Lam – Đức Quảng

ducquang