GĐPT Khánh Hoà: Lễ Hiệp kỵ năm 2016

p1110843

Ngôi chùa Tỉnh Hội Phật Giáo Khánh Hòa, nơi hằng năm GĐPT được  Ban Trị Sự tỉnh nhà cho phép tổ chức lễ Hiệp kỵ  tưởng niệm chư Thánh Tử đạo , chư Giác linh, Chơn linh, chư linh : sáng lập viên, ân nhân, Ban Bảo trợ, Gia trưởng, Huynh trưởng, và đoàn sinh quá cố.. Mặc dầu Phật sự đa đoan , và tin Hòa Thượng Thích Nhuận Thông Phó Ban Trị sự, và là Cố Vấn Giáo hạnh GĐPT Phổ Minh vừa viên tịch, chư Tôn Thiền Đức vẫn thương cho tổ chức Lam được 15 vị  thân lâm về dự lễ tại Bữu Hùng Đại Điện chùa Long Sơn sáng ngày 07/9 năm 2016 nhằm ngày 07/8 năm Bính Thân.

Năm nay Lễ Hiệp kỵ Khánh Hòa gặp vào ngày thường nên đa số vắng vì công việc, và học hành, nhưng khi khai lễ có gần 200 Huynh trưởng, quý thân nhân của anh chị tiền bối quá cố  về tham dự.

Dưới chánh điện, trước đó một ngày Ban Tổ chức cùng các em trong đơn vị Long Sơn, tập trung  thiết lập bàn linh,  trang nghiêm nơi hành lễ, cũng như sắp xếp chổ dùng cơm thân mật sau khi xong lễ, mặc dầu  chùa đang trong dịp trùng tu lại.

 Danh sách Kỳ siêu năm nay được điều chỉnh và bổ sung, từ các đơn vị Huyện, Thị, Thành phố chuyển về sắp xếp  theo cấp bậc: Cấp Dũng- Cấp Tấn -cấp Tín, cấp Tập rồi mới đến các huynh trưởng, đoàn sinh, ân nhân của GĐPT, được dán ngay nơi cửa vào chánh điện để mọi người thấy tên thân nhân mình được kỳ siêu trong lễ Hiệp kỵ năm nay.

Các chị đoàn cựu Huynh trưởng đã hổ trợ tích cực công việc hành đường. và ẩm thực cho người dự . Anh Nguyên Từ  Nguyễn Đức Thương, tuổi cao nhà cách xa trên 40 km đã về tham dự suốt buổi lễ. Sở dĩ,  Khánh Hòa chọn ngày nầy lễ Hiệp kỵ, vì đây là ngày anh cả Ngô văn Mão mất, trước đây lấy ngày Nữ Huynh trưởng Thánh Tử đạo Nguyên Thường -Đào Thị Yến Phi tự thiêu ( 24 tháng chạp) làm lễ, nhưng lại cận tết trở ngại nhiều cho thân nhân anh chị quá vãng về, nên sau đó đã đổi lại. Và ngày mùng 6 âm lịch hằng năm Ban Hướng dẫn đã đem quả phẩm đến tư gia của anh làm lễ Kỳ siêu. Chị Mão năm nay đã 93 tuổi vẫn còn minh mẫn, hỏi thăm và gởi lời chúc sức khỏe đến anh chị nhà Lam mình, nhất là các anh chị Trung Ương GĐPT VN.

Đúng 8g45 phút, chư Tôn Thiền đức được ban Nghi lễ tác bạch thỉnh sư từ nhà khách Giáo Hội về nơi hành lễ, trong phần hành chánh lễ, được Hòa Thượng Thích Quảng Thiện, phó Ban Trị Sự Phật giáo tỉnh, kiêm Trưởng ban Từ Thiện  thay mặt Chư vị hiện diện ban đạo từ, đã đề cao vai trò  giáo dục Gia Đình Phật tử, một tổ chức được quý Chư Tăng Ni đánh giá cao việc đồng hành cùng Phật giáo, nhất là trong thời kỳ pháp nạn, lúc nào và chổ nào cũng có anh chị em huynh trưởng và đoàn sinh đi đầu, Hòa Thượng ca ngợi sự tri ân , báo ân, uống nước nhớ nguồn mà GĐPT Khánh Hòa tổ chức lễ hôm nay, Ngài khuyên nên giữ truyền thống tốt đẹp nầy, để cho lớp trẻ nhìn thấy noi theo, và trách nhiệm anh chị Huynh trưởng hôm nay là  giáo dục con em  thành người tốt cho xã hội, cho Phật giáo trong tương lai.,

Sau phần Kỳ siêu , Lễ tiến linh và hồi hướng, buổi lễ kết thúc lúc 11g30 cùng ngày.

                                                                   Tâm Kim-Phước Minh (GĐPT Khánh Hoà)

p1110828

p1110840

p1110841

p1110844

p1110845

p1110846

p1110847

p1110849

p1110850

p1110852

p1110853

p1110855

p1110856

p1110857

p1110858

p1110859

p1110860

p1110862

p1110863

p1110864

p1110866

p1110872

p1110839

p1110573

Bài khác nên xem

Họp mặt Lam Viên Quảng Trị tại miền Nam

Tâm Lễ

BHD Cam Ranh tổ chức thọ cấp Tập – cấp Tín

nhuanphap

Hình ảnh sinh hoạt nhân lễ Vu Lan của GĐPT Phước Khánh (Cam Ranh)