GĐPT Gia Định: Lễ Hiệp Kỵ năm 2012

IMG_2879

Nhằm thể hiện tinh thần “tri ân, báo ân” của Huynh Trưởng – Đoàn Sinh GĐPT. Gia Định đối với Chư Giác linh – Chân linh – Hương linh chư vị Ân sư – Sáng lập viên – Cố Vấn – Bảo trợ – Gia trưởng – Huynh trưởng – Đoàn sinh quá cố đối với sự thăng tiến của áo lam Gia Định trong chặng đường gần 50 năm qua và duy trì nề nếp sinh hoạt truyền thống, nghi lễ của BHD. GĐPT. Gia Định đã được chư vị tiền nhân khai kiến và trao truyền cho thế hệ hôm nay.

Sáng ngày 17/11/ Nhâm Thìn (29/12/2012), BHD. GĐPT. Gia Định đã long trọng cử hành Lễ Hiệp Kỵ tại tu viện Quảng Hương Già Lam. Với số lượng khoảng 400 Huynh trưởng – Đoàn sinh và quý anh chị quan khách đã về tham dự Lễ Hiệp Kỵ năm nay.

Từ 7h 30, BTC đã tiếp đón quý anh chị trong BHD. TƯ. GĐPT Việt Nam; BHD. GĐPT. Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận, Biên Hoà, Lâm Đồng, Quảng Đức; BĐH GĐPT. Tây Nam Phần cùng 23 đơn vị trực thuộc dâng phẩm vật cúng dường.

Đúng 8h 30, toàn thể Lam viên GĐPT Gia Định cùng phái đoàn BHD. TƯ dâng hương tưởng niệm Cố Trưởng lão Hoà thượng thượng Trí hạ Thủ – khai sơn tu viện Quảng Hương Già Lam – Ân sư Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Việt Nam tại bảo tháp.

Sau nghi thức dâng hương tưởng niệm, nghi thức Kỳ siêu – Lễ Hiệp Kỵ chính thức được cử hành tại linh đường. Quang lâm chứng minh có Trưởng lão Hoà thượng Thượng thủ HĐCM GĐPT Việt Nam – Ân sư CVGH GĐPT Gia Định, Hoà thượng Trưởng ban Thường trực Hội đồng CVGH GĐPT Việt Nam cùng Chư tôn Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức tăng tại tu viện Quảng Hương Già Lam. Về tham dự Lễ Hiệp kỵ còn có phái đoàn BHD. TƯ do anh Nguyên Tín – Nguyễn Châu – Trưởng BHD làm trưởng đoàn, quý anh chị trong Ban thường vụ; quý anh chị BHD các tỉnh, thị; quý anh Nguyên Hoành – Lê Văn San, Tâm Huy – Phan Đình Thăng nguyên Trưởng BHD. GĐPT. Gia Định.

Anh Quảng Bình – Nguyễn Thanh Lân – Trưởng BHD. GĐPT. Gia Định đối trước Chư Giác linh – Chân linh – Hương linh đã dâng lời cẩn bạch:

“… 48 năm lập trường không thay chuyển, từng lớp kế thừa chung sức dựng xây, từng ngày lớn lên trong sứ mạng huy hoàng, xiết chặt tay nhau vượt ghềnh vượt thác, 48 năm dài trao mãi ngọn Vô tận đăng.

Và hôm nay:

Ngày truyền thống về nguồn thương đất tổ, trãi nắng mưa dầu dãi với thời gian, bao khó nguy chướng nạn vẫn chung đàng, đường ta đi trãi dài bao nguy khó, trong chướng nạn bạch liên khai đóa đoá, sóng ba đào thử sức những thuyền viên, tâm – chí – nguyện thuyền trưởng tiếp trao truyền, niềm tin Phật hoá thành bao sức mạnh, lòng trung kiên sáng trong không danh lợi, chẳng tính toan suy nghĩ thiệt hơn, việc phát tâm gắng sức tiếp hành trình, chỉ một lòng nguyện xin gia hộ.

Năm qua đi, tháng ngày trong khoảnh khắc, niệm vô thường dũng mãnh thăng tiến nhau, để hôm nay quả phẩm dâng cúng dường, gói tất cả khói hương, lòng hoan hỷ:

Hiểu vô thường, nhớ lời kinh Phật dạy, nên nghịch duyên nguyện chuyển hoá từng ngày, thế hệ kế thừa hôm nay nguyện tiếp tục nhẫn kham, nguyện tinh tấn dìu nhau trong nguy khó, nguyện gìn lòng tương kính nếp nhà Lam, nguyện xoá bỏ những dị đồng thành kiến, để tay anh tay em nối liền, để tay chị kết thêm vòng thân ái, để tình thương lan toả đại gia đình, để tình lam mãi ngàn sau nhuận thắm”.

Lễ chính thức khép lại vào lúc 11h00. Buổi chiều cùng ngày sẽ tiến hành nghi thức thí thực mông sơn, kết thúc chương trình Lễ Hiệp Kỵ năm nay.

Tin từ BHD. GĐPT. Gia Định

Bài khác nên xem

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tổ chức thọ trì giới pháp Quan Trai năm 2016

phuocthanh

Ngành Nữ GĐPT Việt Nam tổ chức Lễ tưởng niệm chị Tâm Chánh – Hoàng Thị Kim Cúc

Huệ Quang GĐPTVN

Ngành Nữ GĐPT Biên Hòa tổ chức Trại Hạnh Tâm Chánh V – 2024

Huệ Quang GĐPTVN