GĐPT Đức Hưng (BHD GĐPT Gia Định) kỷ niệm Chu niên lần thứ 48

Dưới sự chứng minh của chư tôn đức thường trụ tại HƯNG PHƯỚC TỰ và sự chủ tọa của anh Quảng Bình Nguyễn Thanh Lân-Trưởng Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Gia Định.Một Trưởng Ban 48 tuổi,có thể nói là trẻ nhất tại Quốc Nội.BHT gia đình Phật tử Đức Hưng đã tổ chức một kỳ chu niên ngắn gọn nhưng vô cùng hoành tráng với số lượng quan khách gồm BBT+ PHỤ HUYNH+CÁC Gia Đình bạn.Cựu HT của Gia Đình 190 Đoàn sinh và HT tại hàng 151 ACE cộng 345 người.Việc tạo dựng khung cảnh và chuẩn bị mọi mặt 24 giờ trước khi khai mạc.Tất cả do Huynh Trưởng và đoàn sinh tự thực hiện.

Trong lời khai mạc Đạo Hữu Gia Trưởng đơn vị tóm lược các nét sinh hoạt đặc thù của đơn vị.Sáng lập đơn vị là những chàng trai cô gái khoát áo chinh nhân còn rất trẻ.Việc thành lập đơn vị Đức Hưng như là phát đi một tín hiệu rằng CHIẾN TRANH KHÔNG PHẢI GIẢI PHÁP TỐI ƯU ĐEM LẠI HÒA BÌNH. Chỉ có con tim yêu thương,sự độ lượng tha thứ,Tình yêu nươc thiết tha không tách rời tình yêu đồng bào với lý tưởng Hòa Bình,làm nhiêu ích hữu tình làm lợi lạc quần sanh mà Thanh Thiếu Niên Phật Giáo sẳn sáng dấn thân.Công tác sinh hoạt tu học đã được thực hiện hiệu quả như thế nào? Tường trình sinh hoạt Gia Đình sẽ từng bước báo cáo chi tiết.Riêng trong việc hộ trì Tam Bảo sau ngày 30-04 trong khó khăn của hoàn cảnh của môi trường Gia Đình đã biến ao rau muống thành ngôi Tam Bảo BÁO ÂN  GẦN NGÃ TƯ bẢY HiỀN.Với tâm nguyện oan ức không cần biện bạch.Thà bị đuổi làm kẽ lang thang không nhà chứ không làm mất uy tín tướng Tăng già tại thế. Tại Hưng Phước ta quyết tâm không khoan nhượng với thành phần xấu muốn biến ngôi tam bảo thành chổ bất tịnh.Bảo vệ thầy,bảo vệ chùa,bảo vệ tài sản của chùa.AE chúng ta đã phân công giữ chùa trong những khốn khó bế tắc để sau nầy chư tôn thạc đức xây dựng cơ ngơi như hôm nay.

Thực hiện lể Sinh nhật hay chu niên là thực hiện bài học thực hành tổng hợp về hành chánh lễ nghi,căn bản tu trì mà còn là thể hiện tinh thần TRI ÂN,BÁO ÂN vun quắn cuộc sống tâm linh duy trì nền luân lý đạo đức dân tộc và kết luận bằng lời cung kính ngưỡng vọng bái bạch niệm ân HT viện chủ,Thượng tọa trụ trì và chư tăng thường trụ hổ trợ một cách vô tướng nhưng sâu sắc và nhiệm màu,cộng với sự hỗ trợ và đồng hành của Ban bảo trợ, Phụ Huynh, Cưu HT cựu ĐS trong gia đình mà có.Nhân danh Gia Trưởng xin trân trọng kính cám ơn chư tôn,quý vị và trân trọng khai mạc lể Chu Niên lần thứ 48 GDPT ĐỨC HƯNG.

Vũ liên khúc CHÀO MỪNG CHU NIÊN được đầu tư thực hiện một cách công phu,biên đạo phối khúc chuẩn mực thể hiện tính giáo dục các bộ môn xuyên suốt hiệu quả.Hoa đã đến với mọi thành phần cu hội.Quà đã đến tận tay từng nhân vật minh họa rõ nét làm xúc động lòng người.

Qua phần tường trình sinh hoạt chúng ta thấy rõ trong tu học huấn luyện và đào tạo,những Huynh Trưởng và đoàn sinh được tuyển trạch gởi về BHD luôn đạt kết quả 100% Riêng công tác Xã Hội,hổ trợ Đạo tràng,Giời Đàn Kiết Hạ an Cư,cúng dường chư tôn đức lên đến 220.000.000VND là một con số đầy ấn tượng.Riêng đầu tư công tác Văn Nghệ chào mừng đại Hội đã được chư tôn đức ACE Lam Viên Hoa Kỳ Âu Châu,Úc Châu nhiệt liệt khen ngợi nhất là nội dung đã chuyển tải minh họa được những nét đan thanh kết quyện giửa tăng già và GDPT như là một thực thể Bất Khả Phân.

Anh Trưởng Ban ghi nhận và kiểm tra chi tiết đến từ những con số thống kê và qua cách trình bày của anh chúng đã trở thành những con số biết biết nói khiến cho quan khách và chư tôn hân hoan.

Trong đạo từ chư tôn, khiêm hạ mời toàn thể đạo tràng ngồi xuống.Thầy tán than GĐPT ĐỨC HƯNG và xin cả Đạo tràng ững hộ thầy bằng cách vổ tay.Hữu xạ tự nhiên hương rồi đây GĐPT ĐỨC HƯNGsẽ không dừng lại đó mà sẽ tiến về phía trước với những thành tự vô cùng ấn tượng .Thẩy chúc quý đạo hữu quan khách và các em một mùa xuân vạn sự cát tường như ý.

Sau phần hồi hướng ,cung tiển chư tôn hồi quy phương trượng .Quan khách còn lại xin giải lao trong 10 phút để các em ổn định biến đạo tràng thành Trai dường và kính mời quý vị hoan hỹ dung bửa cơm chay tự phục vụ gồm 09 món do chính con em quý vị thực hiện dưới sự chỉ đạo của các anh chị trong đơn vị.Rất mong quý vị hoan hỹ.Suốt trong quá trình hành lễ Kỷ thuật viên đã cho trình chiếu các hoạt động sinh hoạt tu học,công tác từ thiện xã hội và các công tác phật sự khác.Ban Trai Soạn cho chúng tôi biết 350 phần ăn do các em thực hiện với kinh phí là mười triệu.Đúng 17 giờ trên bàn cạn sạch thức ăn nhưng ai cũng hoan hỷ mừng vui vì con mình đã trưởng thành ở  mức độ đáng khích lệ.Xin chung vui cùng Đức Hưng./.

PHÓNG VIÊN SEN TRẮNG.































Bài khác nên xem

BHD Gia Định tổ chức khóa tu bát quan trai kỳ I/2022

nhuanphap

Lễ thọ cấp Tín – cấp phát chứng chỉ trúng cách Lộc uyển 10- A Dục 8

phuocthanh

Lễ Tổng Kết GĐPT Huyện Xuân Lộc (BHD GĐPT Đồng Nai)năm 2012

phuocthanh