Đảnh lễ Giác linh và cung tiễn pháp thân Đại Lão Hòa Thượng thượng Trí hạ Quang trà tỳ

Để tỏ lòng tôn kính một bậc Cao tăng thạc đức đã hết lòng vì Đạo pháp và Dân tộc. Vào lúc 10 giờ ngày 10.11.2019 (nhằm ngày 14.10. Kỷ Hợi), tại Giác linh đường (Tổ đình Từ Đàm –Huế), phái đoàn Chư tôn đức đại diện Hội đồng Tăng Già Bản Thệ và Hội đồng Giáo giới GĐPT Việt Nam, phái đoàn BHD Trung ương GĐPT Việt Nam, phái đoàn BHD các tỉnh, thành, trang nghiêm cung kính đảnh lễ Giác linh và thọ tang Đức Trưởng lão Hòa thượng đạo hiệu Thích Trí Quang – nguyên Chánh thư ký Viện Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

Thành phố Huế sáng ngày 11/11/2019 (15/10/Kỷ Hợi) không gian trầm mặc trong mưa phùn gió lạnh, trên 2000 tăng ni, phật tử đã vân tập trang nghiêm tại Tổ đình Từ Đàm từ sáng sớm để dự lễ Trà tỳ cố Trưởng lão Hoà thượng. Lễ Trà tỳ được cử hành lúc 6 giờ tại Đài hỏa táng nằm trong công viên nghĩa trang Vườn địa đàng (xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy), cách trung tâm TP.Huế khoảng 15km. Chư tôn đức đại diện Hội đồng Tăng Già Bản Thệ và Hội đồng Giáo giới GĐPT Việt Nam; Quý HTr trong Hội đồng Huynh trưởng cấp Dũng, quý HTr trong BHD GĐPTVN trên thế giới, BHD Trung ương.GĐPT Việt Nam, BHD GĐPT Thừa Thiên, BHD GĐPT các tỉnh trong Miền Vạn Hạnh đều hiện diện trong buổi lễ.

Sau hơn 15 giờ hỏa thiêu, báo thân Đức Trưởng lão Hòa thượng đã lưu lại Ngọc Thủ (phần xương não bộ) màu trắng tuyết và phần răng cùng tro cốt. Trong lịch sử Phật Giáo Việt Nam, Bồ Tát Thích Quảng Đức đã tự thiêu và để lại KIM TÂM (trái tim bất diệt) biểu trưng cho tinh thần TỪ BI. Và hôm nay, Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang sau lễ Trà tỳ đã lưu lại NGỌC THỦ (phần đầu não) biểu trưng cho tinh thần TRÍ TUỆ.

Phước Chiếu

Bài khác nên xem

(Thơ) Tưởng Niệm HT Thích Đức Chơn

nhuanphap

Đệ Nhị Thập Chu Niên – GĐPT Đức Tâm

phuocthanh

BHD.GĐPT Khánh Hòa tổ chức Tưởng niệm và Thọ tang HT thượng Đức hạ Chơn

Huệ Quang GĐPTVN