Cứu thương : Băng Bàn tay – Bàn chân – Đầu bằng khăn tay

( Tài liệu Tu học Ngành Đồng – Bậc Chân Cứng

do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )

 

 1.  Cách dùng thuốc tím, Oxy già :

Nhà thuốc tây có bán loại đã pha chế, dùng để rửa sát trùng vết thương ngoài da. Dùng gòn chế ra, rửa từ trong vết thương rửa ra.

2.  Cách dùng cồn 900 (Alcol) :

Đối với những vết thương chảy máu hơi nhiều và sâu hơn, ta dùng Alcol để khử trùng. Em nhớ là nếu vết thương sâu quá, em phải báo tin ngay cho người lớn lo liệu.

3.  Cách dùng thuốc đỏ :

Thuốc đỏ là loại khử trùng bằng vết thương nhẹ như : trầy da, chảy máu, …

Muốn dùng thuốc đỏ em nên dùng một ít bong gòn, nhúng thuốc và bôi lên vết thương một cách nhẹ nhàng.

4.  Băng bàn tay bằng khăn tay :

Sau khi gấp khăn bằng hình tam giác, ta làm theo thứ tự theo hình vẽ. Xong kết thúc bằng gút dẹp.

 5.  Băng bàn chân bằng khăn tay :

Đặt khăn tay sau khi đã gấp thành hình tam giác trên mặt phẳng, để chân nạn nhân vào giữa, ngón chân về phía đầu đỉnh khăn, gấp ngược khăn lên mu bàn chân, lấy hai đầu dây khăn vòng về phía trước bắt chéo, vòng về sau.

 6.  Băng đầu :

Dùng khăn tam giác hoặc băng vải để giữ vết thương không bị nhiễm trùng. Trước khi băng nhớ rửa vết thương, đặt miếng gạc ( Compresse ) lên miệng vết thương ( không nên đặt miếng gòn vì nó sẽ dính vào vết thương, khó gỡ ra ).

Bài khác nên xem

Bổn phận đối với xã hội

datthinh

BHD.GĐPT Cam Ranh: Kỳ thi kết khóa Bậc học của Huynh trưởng và Đoàn sinh năm 2019

Huệ Quang GĐPTVN

BHD Ninh Thuận tổ chức thi kết khóa Bậc Lực năm tu học 2015

Huệ Quang GĐPTVN