BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Lễ Ra Mắt GĐPT Chánh Khánh Anh

Ngày 14 tháng 8 năm Giáp Ngọ( tức 7.9.2014), anh Quảng Thành Châu Mạnh Cường Trưởng Ban Hướng Dẫn, chị Diệu Hạnh Phạm Thị Dung – Tổng Thư Ký, chị Diệu Hoa Nguyễn Kim Liên – Ủy viên Tổ Kiểm kiêm Đại Diện BHD tại Quận 11 cùng chị Nhuận Bích Trần Kim Phượng – Huynh Trưởng GĐPT Thiện Hoa 3 đến chùa Khánh Vân số 205 đường Đội Cung – Phường 9 – Quận 11 xin phép Thượng Tọa Trú Trì cho phép được mở đơn vị tại chùa và được Thượng Tọa hứa khả.

Đến ngày 6.10. 2014 BHD đã ban hành Ủy Nhiệm Thư Số : 14.069 / HDQĐ/ TB/QĐ. Trong giai đoạn này số Đoàn sinh ngày càng tăng lên có đủ 4 Đoàn theo quy định Nội Quy với sĩ số: 6 Huynh Trưởng và 24 Đoàn sinh, sinh hoạt đều đặn, hàng tuần BHT đã hướng dẫn các em những bài học về nghi thức tụng kinh, chào cờ và các bài căn bản cho một Đơn vị mới thành lập.

Ngày 8.3.2015 BHT GĐPT Chánh Khánh Anh đã làm đơn gởi BHD xin công nhận chính thức , Tổng thư ký, Ủy viên Nội vụ, Ủy viên Tổ kiểm đã có Tờ trình gởi Thường vụ BHD xác nhận GĐPT Chánh Khánh Anh đủ điều kiện công nhận chính thức.

Đến ngày 21.03.2015 BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn ban hành quyết định số QĐ số : 15.021/HDQĐ/TB công nhận chinh thức và sau đó ban hành quyết định số : 15.022/HDQĐ/TB bổ nhiệm BHT GĐPT Chánh Khánh Anh .

Từ ngày thành lập cho đến nay GĐPT Chánh Khánh Anh được Tam Bảo, chư Tổ, quý Thầy độ trì, BHD, các Đơn vị, qúy Bác Phật Tử, Mạnh thường Quân giúp đở. Chúng tôi nguyện xây dựng GĐPT Chánh Khánh Anh ngày càng vững mạnh.

Chiều nay vào lúc 15h30 ngày 5.4.2015, BHD tổ chức làm Lễ ra mắt GĐPT Chánh Khánh Anh. Quang lâm chứng minh:

Hòa Thượng đạo hiệu thượng Minh hạ Thanh, Trú Trì chùa Bửu Sơn Cổ Tự, Hòa Thượng đạo hiệu thượng Thiện hạ Ngộ, Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN Quận 11. Thượng Tọa đạo hiệu thượng Hạnh hạ Trực, Trú Trì chùa Khánh Vân, cố vấn giáo hạnh GĐPT Chánh Khánh Anh.

Về phía BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn:

Anh Quảng Thành Châu Mạnh Cường – Trưởng Ban Hướng Dẫn, chủ tọa Lễ ra mắt GĐPT Chánh Khánh Anh, Anh Đức Quảng Nguyễn Hoàng Phụng – Phó Trưởng Ban ngành Nam, chị Diệu Hạnh Phạm Thị Dung –Tổng Thư Ký, Anh Như Mậu Đỗ Ngọc Diệp – Ủy viên Nội Vụ, Chị Nguyên Phương Vũ Thị Lan – Ủy viên Nghiên Huấn, Chị Diệu Hoa Nguyễn Kim Liên – Ủy viên Tổ Kiêm kiêm Đại Diện GĐPT Quận 11, Chị Diệu Thủy Nguyễn Minh Nguyệt – Ủy viên Thủ quỹ, Anh Minh Nhu Lê Sĩ – Chủ Tịch Hội Đồng Cấp Tín, Anh Quảng Ý Phạm Phú Toại, – Chủ Tịch Hội Đồng Cấp Tập, quý anh chị Ban viên, phụ tá Ban viên BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn cùng qúy bác quý anh chị Liên Đoàn các Đơn vị GĐPT: Chánh Thọ, Chánh Đạt, Chánh Giác, Chánh Pháp, Chánh Định, Chánh An, Thiện Hoa 2, Thiện Hoa 3, An Linh.

Sau phần niêm hương bạch Phật, chào kỳ hiệu Sen trắng, phút tưởng niệm.

Chị Diệu Hạnh Phạm Thị Dung công đọc quyết định công nhận chính thức GĐPT Chánh Khánh Anh, quyết định bổ nhiệm BHT GĐPT Chánh Khánh Anh.

Anh Trưởng Ban trao quyết định cho anh Như Mậu Đỗ Ngọc Diệp-Gia Trưởng, trao kỳ hiệu cho chị Diệu Tường Ngô Thị Thanh Vân –Q Liên Đoàn Trưởng Nữ.

Anh Phó Trưởng Ban gắn phù hiệu chức vụ cho BHT GĐPT Chánh Khánh Anh và sau đó cử bài ca chính thức của GĐPT Chánh Khánh Anh

Trong lời chào mừng của Gia Trưởng “… Kính thưa quý vị trong những giây phút tới đây. Chúng tôi sẽ trình diện một GĐPT Chánh Khánh Anh, lam sử GĐPT Quảng Đức Sài Gòn sẽ có thêm một đóa sen, cùng nhau xây dựng GĐPT Việt Nam ngày càng bền vững. Nhân đây, chúng con xin hứa với chư tôn đức, với BHD cùng toàn thể Lam viên, tiếp tục sự nghiệp của Tổ Khánh Anh, giáo dục thanh, thiếu, đồng niên trở thành Phật tử chân chính, góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo…”

Anh Quảng Quyền Châu Trí Quang Tường Trình việc hình thành GĐPT Chánh Khánh Anh “…Ngày 29 tháng tám năm Giáp Ngọ (22.9.2014), sau lễ sám hối xong, Thượng Tọa Trú Trì đã có đôi lời cùng với đạo tràng, nói rõ mục đích và ý nghĩa việc thành lập tại chùa một GĐPT, rất mong quý Phật tử gởi con em đến sinh hoạt, sau đó anh Quảng thành Châu Mạnh Cường đã gởi thư ngỏ cho quý Phật tử “… Kính lễ Hòa Thượng Tổ Sư, Hòa Thượng Khai sơn, Thượng Tọa Trụ Trì cùng chư Tăng chùa Khánh Vân đã cho phép Gia Đình Phật Tử chúng con mở một GĐPT tại chùa Khánh Vân.

Hơn 70 năm qua GĐPT Việt Nam đã đồng hành cùng dân tộc, gắn bó cùng đất nước vượt qua thác ghềnh của lịch sử, duy trì nền đạo đức văn hóa đã có hơn 4000 năm văn hiến….

Huấn Từ của anh Trưởng Ban “…Tổ chức GĐPT có khả năng làm giảm bớt những tệ nạn xã hội, do đó sự ra đời của một Đơn vị GĐPT là góp phần xây dựng xã hội, giúp cho thanh thiếu nhi nhận thức được giá trị của cuộc sống, đẩy lùi những thói hư tật xấu đang chìm ngập trong thanh thiếu niên, làm cho nền đạo đức của dân tộc được nâng cao, bản sắc văn hóa được phát huy, đào tạo được những Phật tử chân chánh, xây dựng cỏi ta bà uế trược thành cõi tịnh độ, đòi hỏi người Huynh Trưởng phải tu trì, hạ thủ công phu, dấn thân chịu thương chịu khó để phát triển GĐPT Việt Nam ngày càng vững mạnh…”

Toàn thể BHT quý xuống lắng nghe đạo từ của Hòa Thượng chứng minh “… GĐPT ra đời từ thập niên 1940 do Bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám sáng lập, đến 1950 GĐPT Nam Việt ra đời, năm 1954 BHD GĐPT Nam Việt được thành lập do Thầy tôi là Hòa Thượng Thích Thiện Hoa làm cố vấn giáo hạnh, sau năm 1975 GĐPT sinh hoạt gặp khó khăn, đến nay quý Phật tử đã tiếp tục sự nghiệp của chư Tổ… ”

Lễ ra mắt hoàn mãn lúc 17h30 cùng ngày

Vp BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi lế

DSC_4854

DSC_4862

DSC_4866

DSC_4868

DSC_4871

DSC_4870

DSC_4872

DSC_4887

DSC_4891

DSC_4892

DSC_4893

DSC_4894

DSC_4896

DSC_4902

DSC_4905

DSC_4906

DSC_4911

DSC_4912

DSC_4923

DSC_4855

DSC_4859

DSC_4915

DSC_4917

DSC_4920

DSC_4924

DSC_4926

DSC_4929

DSC_4933

DSC_4948

DSC_4951

DSC_4955

DSC_4963

DSC_4945

DSC_4965

DSC_4974

DSC_4979

DSC_5007

DSC_5005

DSC_5004

DSC_5001

DSC_4999

DSC_4997

DSC_4992

DSC_5010

Bài khác nên xem

GĐPT Gia Định: Kỳ thi kết khoá bậc Định K.12

nhuanphap

Tâm thư Phật Đản PL.2566 của Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ

Huệ Quang GĐPTVN

Cáo tang: Thân phụ của HTr Chúc Lạc Phan Duy Xuân (Phụ tá UV Văn nghệ BHD.TƯ) từ trần

Huệ Quang GĐPTVN