BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Lễ Húy nhật lần thứ 40 (1976-2016) cố HTr cấp Dũng Nguyên Y Lương Hoàng Chuẫn – Đệ nhất Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Thủ Đô Sài Gòn

1

BHD GĐPT Thủ Đô Sài Gòn được tổ chức Đại Hội lần thứ nhất vào ngày 30.6.1968, anh Nguyên Y Lương Hoàng Chuẫn được Đại Hội tín nhiệm bầu Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Thủ Đô Sài gòn kiêm Đại Diện Miền Quảng Đức theo đúng Nội quy, anh Nguyên Y đến với GĐPT năm 1951, anh từng giữ các chức vụ, Ủy Viên Nam Oanh Vũ BHD/GĐPT Trung phần, Trưởng Ban Hướng dẫn GĐPT Đà Nẵng từ năm 1957-1964. Ủy viên Nam Oanh Vũ BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam. Năm 1969, anh Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN Võ Đình Cường bị bắt. Anh được công cử vào chức vụ Quyền Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN, Quyền Vụ Trưởng GĐPT Vụ trong Tổng Vụ Thanh Niên. Với phẩm chất đạo đức khiêm ái và khả năng lãnh đạo năng nổ, nhạy bén, tích cực trên mọi lĩnh vực Phật sự, anh được Hội Đồng Xếp Cấp BHD Trung Ương duyệt thuận và đệ trình Viện Hóa Đạo chuẩn y xếp anh vào hàng Huynh Trưởng cấp Dũng từ năm 1964 (Quyết định số 002/HDTƯ ngày 01/11/1970).

Năm 1975, đất nước thống nhất trong một hoàn cảnh hoàn toàn mới, cơ cấu nhân sự của tổ chức và Vụ, Viện bị đảo lộn. Riêng anh, cho đến cuối đời vẫn âm thầm miệt mài phục vụ tổ chức, thực hiện lý tưởng GĐPTVN trong khả năng hữu hạn của mình. Anh được TT. Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên lúc đó là thầy Trí Quảng mời làm Phụ tá Tổng Vụ Trưởng TVTN cho đến ngày lìa trần.

Sáng ngày 02 tháng 09 năm Bính Thân  (nhằm ngày 02.09.năm Bính Thân ), vào lúc 9 giờ 00′ tại chùa Hưng Quốc – Quận 11 Tp.HCM, BHD GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn đã tổ chức Lễ Húy nhật lần thứ 40 cố Htr cấp Dũng Nguyên Y Lương Hoàng Chuẫn đệ nhất Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Thủ Đô Sài Gòn.

Về phía BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn, hiện diện của Huynh Trưởng cấp Tấn Quảng Thành Châu Mạnh Cường – Trưởng Ban, chị Diệu Hạnh Đỗ Thị An nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn NK 2006-2010,  toàn thể Ban viên, phụ tá Ban viên, qúy bác Gia Trường, quý anh chị Liên Đoàn Trưởng cùng Huynh Trưởng và Đoàn sinh  các đơn vị GĐPT: Chánh Thọ, Chánh Đạt, Chánh Giác, Chánh An, Chánh Pháp, Chánh Khánh Anh, Chánh Định, Thiện Hoa 2, Thiện Hoa 3, An Linh trực thuộc Ban Hướng Dẫn Quảng Đức – Sài Gòn đã vân tập tổ chức và tham dự Húy nhật.

Sau phần dâng hương, nghi thức hành chánh GĐPT trang trọng và ý nghĩa.

Bài cẩn bạch của anh Trưởng Ban “…Trong giờ phút linh thiêng này , chơn linh anh  đang an toạ trên linh đường, toàn thể BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn gồm 10 Đơn vị cùng Huynh trưởng Đoàn sinh , hội tụ đông đủ trong giờ phút trọng đại, nhất tâm cầu nguyện cho anh  siêu sanh lạc quốc , hội nhập ta bà cùng chúng em đi hết đoạn đường còn lại , thực  hiện mục đích lý tưởng hoàn mãn .

Toàn thể anh Chị Em GĐPT Qủang Đức Sài Gòn  tưởng niệm ân đức của anh đã cống hiến cho Đạo pháp, Dân tộc, GĐPT Việt Nam :

  • Huynh Trưởng Nguyên Y là một Phật Tử thuần thành, đạo cao đức trọng, là tấm gương sáng cho toàn thể áo Lam noi theo
  • Trung kiên với Tổ chức GĐPT Việt Nam, mặc dù những năm 1975, 1976, anh NH là Huynh Trưởng cao cấp của GĐPT Việt Nam cảnh báo nếu chú vẫn còn tiếp tục với GĐPT thì chú sẽ bị tù mọt gông, nhưng anh vẫn đi khắp nơi, hằng tuần vẫn đến với các em cho đến hơi thở cuối cùng.
  • Gắn bó với GHPGVNTN trong lúc Giáo Hội ngã nghiêng, phân hóa nội bộ, Giáo hội đang trên bờ vực thẳm nhưng anh vẫn một lòng một dạ trung thành với Giáo Hội …”

Sau phần cẩn bạch anh Đức Quảng Nguyễn Hoàng Phụng tuyên đọc tiểu sử HTr cấp Dũng Nguyên Y Lương Hoàng Chuẫn. Lễ húy nhật  hoàn mãn lúc 12h00 cùng ngày, sau phần thọ trang trong không khí đầm ấm của mái nhà Lam Quảng Đức Sài Gòn.

Vp BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn.

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Bài khác nên xem

Trung Thu GĐPT Từ Hiếu – BHD GĐPT Quảng Đức

phuocthanh

Thành kính đảnh lễ Giác linh Hòa thượng đạo hiệu THÍCH THIỆN HUỆ tân viên tịch

Huệ Quang GĐPTVN

Thông tư lễ tang HTr cấp Dũng Nguyên Từ Nguyễn Đức Thương