Trồng cây gì ở trong nhà

 

Một chậu cây trồng đặt đúng vị trí sẽ giúp không khí trong nhà lưu thông dễ dàng, giúp chúng ta ngủ ngon hơn… Tuy nhiên, không phải loại cây nào cũng có thể để trong nhà hay trong phòng ngủ.

Phòng ngủ

 Một số loài hoa và cây xanh thường nhả khí ôxy vào ban ngày, khí cacbonnic vào ban đêm. Tất nhiên là chúng không tốt cho sức khỏe của bạn rồi.

 Tuy nhiên một số loại cây trồng có khả năng nhả khí oxy vào ban đêm như những cây thuộc họ dứa, lô hội hay phong lan. Vì vậy chúng rất thích hơp khi đặt trong phòng ngủ.

 Một nghiên cứu gần đây đã khẳng định rằng cây cối là một loại thuốc giải độc hữu hiệu cho những ngôi nhà “bệnh tật”. Chỉ một cây nhện (có lá mỏng và thân dài từ đó các cây non mọc lên) trong vòng 24 giờ đồng hồ có thể làm sạch đến 85% lượng chất fomanđêhyt trong buồng ngủ.

 Phòng khách và bếp

 Có rất nhiều chất gây ô nhiễm có thể được tìm thấy trong nhà do các vật dụng thải ra như fomanđêhyt, benzen, xilen, amoniac, axeton, axetat… hay do chính con người và vật nuôi như cacbon đioxyt, cacbon monoxit, hyđrô, mêtan.

 Thật may mắn là hầu hết cây cối đều có tác dụng loại bỏ những độc tố này trong không khí. Chúng hấp thu những chất gây ô nhiễm qua lá và chuyển hóa thành những chất ít độc hại hơn. Thêm vào đó, hơi ẩm tiết ra từ cây cối có thể hạn chế sự sinh sôi phát triển của các vi khuẩn bay, giúp giảm nguy cơ gây dị ứng.

 Các nhà khoa học cũng ước lượng rằng chỉ cần 15 cây trồng rải rác khắp căn nhà có thể tác động rất tích cực đến chất lượng không khí trong nhà.

 Một vài loại cây thích hợp để trang trí và có lợi cho sức khỏe như huyết dụ, phong lan, thông cảnh, cây ráy thơm đỏ, cây nhện, cây rắn, hoa huệ tây, cây cọ cảnh, cây hoa cúc.

 Lưu ý

 Các loai cây có thể gây nguy hiểm nếu chúng bị héo và bụi bẩn. Lúc này chúng sẽ là nơi cư ngụ hoàn hảo cho sâu bọ và côn trùng gây nên mầm mống của một số căn bệnh dị ứng.

 Để đảm bảo sức khỏe của gia đình hãy giữ cho những chậu cây cảnh luôn sạch sẽ, cắt tỉa gọn gàng, không bị sâu bệnh.

 Nếu bạn thích để cây trồng ra hoa trong nhà thì nên chọn những loại hoa ít phấn hoặc không có phấn để không gây dị ứng và bụi bẩn.

Mai Liên

Theo article2k

Bài khác nên xem

Chế tạo bếp cồn để đi du lịch

phuocthanh

Xua muỗi bằng… hoa cỏ

phuocthanh

Tìm thấy tượng Phật quý ngàn năm tuổi

phuocthanh