Tiểu sử Cố Huynh trưởng Cấp Dũng GĐPTVN Nguyên Lam LA THÀNH TỴ

TIỂU SỬ HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG GĐPTVN

NGUYÊN LAM – LA THÀNH TỴ
tự CHÂN TUỆ ĐỊNH

Thành viên Hội Đồng Huynh Trưởng cấp Dũng GĐPTVN.
Nguyên Ủy Viên Nam Phật Tử Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN.
Nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Đà Nẵng.

— oOo —

A. Thân thế:

Huynh Trưởng cấp Dũng La Thành Tỵ sinh ngày 15/3/1933 tại làng Quy Lai, Phú Vang, Thừa Thiên – Huế. Anh sinh ra trong một gia đình nông dân thuần túy, tin Phật, đã thấm nhuần tinh thần giáo lý Phật-đà và chính từ mái ấm gia đình này đã trưởng dưỡng đạo tâm của anh từ thời còn ấu thơ. Anh là trưởng nam trong một gia đình đông con làm nghề nông. Cụ ông thân sinh là La Bính và cụ bà là Hồ Thị May.

Lúc còn nhỏ, anh là một đứa trẻ thông minh nên được ông bà thân sinh dù gia đình không khá giả, nhưng vẫn được cho đến học với cụ đồ cùng làng (cùng lớp với Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Đệ Nhất Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ GĐPTVN).

Năm 1940, anh được song thân cho Quy y với Hòa Thượng Châu Lâm tại Huế.

Anh lập gia đình với chị Nguyễn Thị Đầy, pháp danh Nguyên Đặng, đã thọ Bồ-tát giới tại gia, pháp tự Tâm Ái. Anh chị hạ sanh được tám người con, năm trai, ba gái. Gia đình anh hiện đang cư trú tại 586/68 Ông Ích Khiêm, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Sau hiệp định Gèneve 1954, anh gia nhập quân đội và làm việc trong ngành Quân Y. Trong thời gian này, anh đã tiếp tục tự học và lần lượt đỗ hai bằng cử nhân Văn Khoa và Triết Học. Năm 1970, anh là giáo viên tại Trường Trung Tiểu Học Tư Thục Bồ Đề Báo Ân (Tân Lập, Đà Nẵng) và sau đó anh được bổ nhiệm Hiệu Trưởng tại trường này cho đến 1975.

B. Đối với Giáo Hội:

Từ 1957 đến ngày tạ thế, khi vào cư trú tại thành phố Đà Nẵng, anh đã liên tục tham gia Phật sự với Ban Trị Sự Tỉnh Giáo Hội Phật Giáo Đà Nẵng trong mọi công tác từ Ủy Viên Ban Trị Sự cho đến Tổng Thư Ký từ 1966-1977. Ngoài ra, anh đã cùng Ban Trị Sự và Chư Tôn Đức thực hiện các Phật sự quan trọng khác:

– Tổ chức đại lễ Phật Đản hằng năm.
– Tổ chức đại lễ Vu Lan hằng năm.
– Tổ chức các lễ hội Quán Thế Âm.
– Tham gia Ban Ngoại Hộ Đại Giới Đàn Vĩnh Gia và Đại Giới Đàn Phước Huệ do Ban Trị Sự tổ chức.
– Tham gia tất cả các công tác xã hội.
– Tham gia các phong trào đấu tranh Phật Giáo năm 1963 và 1966.
– Tổ chức ấn tống kinh Báo Ân năm 1990 và kinh Dược Sư 1991 trên 5.000 bản mỗi bộ.
– Cá nhân anh, đã biên soạn tác phẩm: Lịch sử Phật Giáo Đà Nẵng.

C. Đối với GĐPT:

Huynh Trưởng Nguyên Lam – La Thành Tỵ là một Huynh Trưởng xuất thân từ Đoàn Đồng Ấu Gia Đình Phật Hóa Phổ Quy Lai (Gia Đình Phật Hóa Phổ từ năm 1942, tiền thân Gia Đình Phật Tử ngày nay).

Kể từ 1954, sau khi định cư tại thành phố Đà Nẵng, anh đã tiếp tục sứ mệnh ươm mầm non Sen Trắng của người Huynh Trưởng qua các công tác Phật sự:

1. Phát triển tổ chức:

– Thành lập GĐPT Tân Hòa năm 1956.
– Thành lập GĐPT Phước Ninh năm 1957.

2. Tu học:

– Tổ chức lớp học bổ túc văn hóa cho Đoàn Sinh ngành Thiếu.
– Tổ chức lớp học Phật Pháp và Hoạt Động Thanh Niên cho Đoàn Sinh.
– Sưu tầm và biên soạn tài liệu tu học cho ngành Thanh (bậc Hòa, bậc Trực).
– Tổ chức khóa giáo lý năm 1980.
– Tổ chức các khóa tu Bát Quan Trai.
– Tổ chức các lớp học cho ngành Thanh của Miền Vạn Hạnh sau năm 1985.

3. Huấn luyện:

– Tổ chức các kỳ trại huấn luyện Đội – Chúng Trưởng năm 1954, 1958, 1969.
– Tổ chức và làm Trại Trưởng trại huấn luyện Huynh Trưởng Lộc Uyển, A Dục, Huyền Trang các năm 1962, 1965, 1967, 1970, 1971, 1989, 1990, 1992, 1993, 1994.
– Tổ chức Hội Thảo Gia Trưởng và Huynh Trưởng năm 1966 tại Sơn Trà, Đà Nẵng.
– Giảng viên trại Vạn Hạnh III (Miền Vạn Hạnh) từ năm 1992-1995.
– Giảng viên trại Vạn Hạnh V và VI do Ban Hướng Dẫn Trung Ương tổ chức.

4. Các Phật sự khác:

Anh là thành viên Ban Hướng Dẫn GĐPT Đà Nẵng từ 1960 đến nay qua các chức vụ:

– Ủy Viên Nam Phật Tử năm 1960, 1964.
– Ủy Viên Tổ Kiểm năm 1970.
– Tổng Thư Ký năm 1960-1963.
– Phó Trưởng Ban Ngành Nam năm 1971, 1979.
– Quyền Trưởng Ban năm 1972-1973, 1974-1976.
– Trưởng Ban Hướng Dẫn năm 1990 đến 2012.
– Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội Huynh Trưởng toàn quốc năm 1973.
– Chủ Tịch Hội Đồng Xếp Cấp Huynh Trưởng.
– Chủ Tịch Hội Đồng Giám Khảo các cuộc thi vượt bậc Đoàn Sinh.
– Đại Biểu GĐPTVN tham dự Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ II năm 2008 và kỳ III năm 2012 tại thủ đô Bangkok, Thái Lan.

5. Thọ cấp:

Với bao nhiêu công hạnh mà anh đã cống hiến đối với tổ chức, GĐPTVN đã lần lượt phong cấp cho anh:

– Cấp Tập từ năm 1957.
– Cấp Tín từ năm 1962.
– Cấp Tấn từ năm 1970.
– Cấp Dũng từ năm 2012.

87 năm đến với cuộc đời, 79 năm sống cùng Lam sử. Anh giã từ con cháu và đồng sự ra đi vào lúc 15g30′ ngày 25 tháng 2 năm Kỷ Hợi (nhằm ngày 29/3/2019) tại tư gia 586/68 Ông Ích Khiêm, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GĐPTVN

Bài khác nên xem

Cầu an đầu năm

phuocthanh

BHD.GĐPT Cam Ranh tổ chức Lễ thọ cấp Tập và cấp Tín – năm 2019

Huệ Quang GĐPTVN

Lễ hiệp kỵ BHD GĐPT Đồng Nai năm 2018

Huệ Quang GĐPTVN