Tang lễ Huynh trưởng Như Hòa – Võ Tấn Sáu: Lễ Truy tán công hạnh, Truy thăng cấp Dũng và Phủ Kỳ.

LỄ TRUY TÁN CÔNG HẠNH –  TRUY THĂNG CẤP DŨNG –  PHỦ KỲ

Huynh Trưởng cấp Dũng Gia Đình Phật Tử Việt Nam Võ Tấn Sáu, pháp danh Như Hòa, pháp tự Phước Hậu, sinh ngày 25 tháng 12 năm 1948, đã xả bỏ báo thân vào lúc 09g45 ngày 03 tháng 02 năm 2020 (nhằm ngày 10 tháng Giêng năm Canh Tý)hưởng thọ 73 tuổi.

Vào hồi 19g00 ngày 05/02/2020 (nhằm ngày 12 tháng Giêng năm Canh Tý), tại Linh đường Cố Huynh trưởng GĐPT VN Như Hòa Võ Tấn Sáu, ở Văn phòng BHD Quảng Nam 1 – thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, diễn ra Lễ truy tán công hạnh – Lễ truy thăng cấp Dũng và nghi thức phủ kỳ hiệu Sen trắng.

Chư tôn đức quang lâm chứng minh buổi lễ: Hòa thượng Thích Minh Tâm, Viện chủ chùa Phật Ân- Đồng NaiQuyền Chánh thư ký Hội đồng Tăng Già Bản ThệPhó Trưởng Ban Ngoại vụ Ban Thường trực Hội đồng Giáo giới GĐPT VN; Hòa thượng Thích Từ Nguyện, Thành viên Hội đồng Giáo giới, Ân sư cố vấn giáo hạnh GĐPT Đà Nẵng; Thượng tọa Thích An Chơn, trụ trì chùa Long HòaQuảng NamThành viên Hội đồng Giáo giới GĐPT VNCố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Quảng Nam.

Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Kiểm – Bạch Hoa Mai, đại diện BHD GĐPT Việt Nam trên thế giới. Về phía BHD Trung ương GĐPT VN có chị Diệu Quang – Cao Thị Liên Minh, chị Đức Trang – Nguyễn Thị Bình Nguyên và anh Minh Trung – Đặng Viên Ngọc Trai. Huynh trưởng cấp Dũng Quảng Giải – Huỳnh Kim Hóa, Trưởng ban BHD GĐPT Việt Nam tại hải ngoại cũng có mặt. Các Ban Hướng dẫn tỉnh thị gồm có BHD Thừa Thiên, BHD Đà Nẵng, BHD Quảng Ngãi, cùng toàn thể Huynh trưởng GĐPT Quảng Nam và tang gia hiếu quyến.

Huynh trưởng Minh Trung – Đặng Viên Ngọc Trai, đại diện BHD TƯ GĐPT VN trao kỳ hiệu cho Ban tổ chức lễ tang: “…Kỳ hiệu Sen trắng là biểu tượng thiêng liêng, là linh hồn của tổ chức GĐPT VN, được Chư tôn tiền bối hữu công và các thế hệ Lam viên Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên toàn thế giới nguyện tận hiến đời mình để gìn giữ tinh thần Bi – Trí – Dũng của GĐPT VN truyền thống. Bao thế hệ Lam viên đã xả thân cho sự trường tồn của  tổ chức GĐPT VN trong lòng đạo pháp và dân tộc, trong đó có tinh thần hy hiến của cố HT cấp Dũng Như Hòa – Võ Tấn Sáu. Trong giờ phút thiêng liêng và mầu nhiệm này, thừa lệnh HT Trưởng ban Ban hướng dẫn  TƯ GĐPT VN  và Ban hướng dẫn TƯ GĐPT VN chúng tôi trang trọng trao kỳ hiệu Sen trắng cho ban tổ chức lễ tang cử hành nghi thức phủ kỳ hiệu Sen trắng lên thân tứ đại của HT cấp Dũng Như Hòa – Võ Tấn Sáu để trân trọng tán dương công đức và cùng nhau gìn giữ tinh thần Bi-Trí-Dũng. Là 1 nhân duyên lành để tiếp tục Huynh trưởng Như Hòa Võ Tấn Sáu phát huy tinh thần Bi-Trí-Dũng trong nhiều đời nhiều kiếp thực hiện lý tưởng Bồ tát đạo và tiếp tục trở về  thế giới ta bà uế trược này mà cùng nhau gìn giữ tô bồi cho mạng mạch lý tưởng nhà Lam GĐPT VN…”.

Toàn thể Lam viên đồng tuyên khẩu hiệu TINH TẤN và bắt ấn cát tường – chính thức nghi thức phủ kỳ.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 Nguồn: www.gdptthegioi.net

Bài khác nên xem

BHD.GĐPT Cam Ranh thành kính phân ưu.

ĐỒNG HÀNH CÙNG VẠN HẠNH VII

Linh Nguyên

Tang lễ Đức Trưởng lão Hòa thượng húy thượng NGUYÊN hạ CHỨNG, hiệu TUỆ SỸ

Huệ Quang GĐPTVN