LỄ CẦU NGUYỆN QUỐC THÁI DÂN AN – THẾ GIỚI HÒA BÌNH – CHÚNG SANH AN LẠC

PHÁP HỘI THÙ ÂN II
LỄ CẦU NGUYỆN QUỐC THÁI DÂN AN – THẾ GIỚI HÒA BÌNH – CHÚNG SANH AN LẠC
———–

Trên tinh thần nhân bản, Đạo Phật hướng đến việc xây dựng cuộc sống bình an cho xã hội. Giáo lý bốn ân lớn của đạo Phật hòa quyện với đạo lý tri ân, báo ân của dân tộc Việt Nam, cùng xây dựng nếp sống văn hóa vô cùng cao đẹp trong đối nhân xử thế của người dân nước Việt. Đức Thế tôn đã dạy: “Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật”, hiếu trong đạo Phật không chỉ khuôn hẹp trong việc báo hiếu với cha mẹ, thân quyến, mà hiếu trong đạo Phật chính là tinh thần tri ân báo ân đối với các nhân duyên lành đã tác thành cho chúng ta. Vì thế mà tinh thần tri ân, báo hiếu luôn được tổ chức GĐPTVN dốc lòng báo đáp để thể nhập được vào tâm Phật, hạnh Phật.

Đêm nay (27.10.2018 – 19.9 Mậu Tuất), trong Pháp Hội Thù Ân lần II – năm 2018, dưới Hồng ân chứng minh của mười phương chư Phật, chư Đại Bồ tát, chư Long Thiên hộ pháp, chư Hiền Thánh Tăng; Lam viên GĐPTVN kiến lập Đàn lễ cầu nguyện Quốc thái dân an – Thế giới hòa bình – Chúng sanh an lạc; là một nghi lễ tâm linh thiêng liêng của Phật giáo, lấy sự gia hộ của Đức Phật làm điểm tựa tinh thần, dâng năng lượng tâm linh cầu nguyện của những người con Phật đang kết thành áng mây năm sắc, hoa tâm ngàn đóa trong đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Hội chúng hân hoan cung nghinh Chư tôn đức: Hòa thượng đạo hiệu thượng Kiến hạ Tánh, Giám luật Hội đồng Tăng Già Bản Thệ (HĐTGBT); Hòa thượng đạo hiệu thượng Lưu hạ Thanh, thành viên HĐTGBT, Hòa thượng đạo hiệu thượng Đức hạ Thắng, thành viên HĐTGBT, Phó ban Nội vụ Ban thường trực Hội đồng Giáo giới GĐPTVN; Hòa thượng đạo hiệu thượng Minh hạ Tâm, thành viên HĐTGBT, Phó ban Ngoại vụ Ban thường trực Hội đồng Giáo giới GĐPTVN, quang lâm chứng minh Đàn lễ.

Quý Huynh trưởng cấp Dũng: Nguyên Hoành Lê Văn San, Phó Trưởng ban điều hành Ban thường trực Hội đồng cấp Dũng GĐPTVN; Nguyên Lễ Trần Công Lộc, Chánh thư ký Ban thường trực Hội đồng cấp Dũng GĐPTVN; Diệu Lãng Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Trưởng ban Ngành Nữ BHD Trung ương GĐPTVN; quý Huynh trưởng trong Ban Hướng dẫn Trung ương GĐPTVN; quý Thiện hữu tri thức; quý Ân nhân mạnh thường quân, bảo trợ; quý Cựu Huynh trưởng; quý thân quyến của chư Tôn linh quá cố; các phái đoàn Lam viên GĐPT Việt Nam từ khắp mọi miền đất nước, hiện diện trợ duyên chung lòng cầu nguyện Đàn lễ.

Sau nghi thức niệm hồng danh Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật cầu gia bị. Âm vang trầm hùng của Đạo ca “Phật giáo Việt Nam”, và bài ca “Sen Trắng” vang vọng cả không gian thanh tịnh của ngôi Già lam Pháp Vân.

Trong giờ phút suối nguồn tri ân thiêng liêng lan tỏa đi khắp muôn phương. Đạo tràng cùng lắng đọng tâm tư nhập Từ bi quán, nhất tâm tôn kính nhớ ơn Tam bảo, tưởng niệm nhớ ơn Cha mẹ, nhớ ơn Thầy bạn cùng các bậc thiện hữu trí thức, nhớ ơn Quốc gia xã hội – vạn loại chúng sanh… đã tác thành trong mỗi chúng ta con đường đạo đức, giới hạnh huân tu, an vui hạnh lạc trong cuộc sống.

HTr cấp Dũng Nguyên Hoành Lê Văn San, thay mặt cho toàn thể Lam viên GĐPT Việt Nam trên thế giới, kính cẩn cung tuyên Chúc văn nguyện cầu Quốc thái dân an – Thế giới hòa bình – Chúng sanh an lạc.

Tiếp đến, Chư tôn thiền đức niêm hương bạch Phật, lâm nghi cử hành nghi thức kỳ nguyện. Trong từng giây phút cuộc sống, mỗi người luôn an trú trong niềm hỷ lạc vô biên của suối nguồn năng lượng từ bi và trí tuệ. Được khơi nguồn từ niềm tin và chí nguyện hướng thượng thanh tịnh, từ sự thành tựu con đường Giới – Định – Tuệ. Sự cộng hưởng của niềm tin trong sáng, sự nguyện cầu nhất tâm, và cùng nhau hướng về hành động sáng suốt thì hữu cầu tất ứng, trời đất giao cảm, duyên lành hội tụ, vạn sự hanh thông.

Trong giờ phút thiêng liêng cảm ứng, Chư tôn thiền đức cùng Hội chúng đồng thắp Hoa đăng – thắp sáng lên ánh sáng trí tuệ, từ bi – đồng niệm hồng danh đức Quán Thế Âm Bồ tát, nhiễu đàn cầu nguyện Quốc thái dân an, Thế giới hòa bình, Chúng sanh an lạc.

Đàn lễ viên mãn lúc 21g30 cùng ngày trong không gian trang trọng, trong niềm xúc cảm thiêng liêng tôn vinh Hiếu đạo.

Tiểu Ban Truyền Thông ghi nhận tại Pháp Hội

Bài khác nên xem

BHD GĐPT NINH THUẬN: Lễ tưởng niệm và Thọ tang Cố Trưởng lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn

phuocthanh

Tưởng nguyện húy nhật thứ 30 Cố Hòa thượng Thích Hạnh Phát

Huệ Quang GĐPTVN

BHD.GĐPT Cam Ranh: Hội nghị Tổng kết Phật sự năm 2017

Huệ Quang GĐPTVN