Hiệp kỵ GĐPT Lâm Đồng – năm Canh Tý (2020)

             Hàng năm, vào những ngày tháng 6 âm lịch, lòng Lam viên Lâm Đồng nôn nao nghĩ về ngày Hiệp kỵ 19.6. Ngày ấy, anh chị em huynh trưởng và đoàn sinh toàn tỉnh được quây quần về Linh Sơn dự lễ kỳ siêu, tưởng niệm Chư vị ân sư, Chư vị tiền bối, huynh trưởng, đoàn sinh quá cố rồi được sinh hoạt, tâm tình. Năm nay, trong tình hình chung giãn cách xã hội, ngày Hiệp kỵ không tổ chức được như mọi năm nhưng tinh thần tri ân báo ân vẫn được thể hiện:

            Sáng ngày 02.8.2020 (13.6 âm lịch) – Ngày đi viếng mộ, thắp hương cố huynh trưởng tại Đà Lạt. Cơn bão số 2 vừa kéo đến đêm qua. Mưa nhiều, gió mạnh. Mưa không ngớt, anh chị em cứ tuôn xe trong mưa, mưa tát vào rát cả mặt, gió thổi tốc áo mưa lên, mưa liếm vào quần áo. Ướt, lạnh nhưng lòng vẫn ấm tình lam. Thắp nén hương nghĩ về sự hy sinh dấn thân của anh chị để thế hệ chúng em hôm nay có môi trường tu học. Nguyện tiếp bước anh chị để lý tưởng Lam mãi mãi được truyền thừa.

            Sáng ngày 08.8.2020 (19.6 âm lịch), ngày Hiệp kỵ chính thức. Một khóa lễ kỳ siêu Chư giác linh ân sư, Chư hương linh huynh trưởng, đoàn sinh quá cố được Chư Tôn Đức Tăng chùa Linh Sơn chủ lễ với số huynh trưởng tham dự dưới 30 người. Trong khóa lễ, Chư Tôn Đức tuyên sớ kỳ siêu đồng thời cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, dịch bệnh tiêu trừ. Trong tinh thần hướng về ngày Hiệp kỵ, tại khu vực Đức Trọng – Lâm Hà và phía Nam cũng tổ chức ngày đi viếng mộ, thắp hương tưởng nhớ cố huynh trưởng thể hiện tấm lòng tri ân các anh chị đã dày công xây dựng tổ chức áo Lam trong tỉnh Lâm Đồng.

 

Lam viên GĐPT khu vực Đức Trọng – Lâm Hà  viếng mộ tiền nhân hữu công

Bài khác nên xem

Lễ tổng kết Phật sự năm 2014 của GĐPT Phước Khánh (BHD Cam Ranh)

Huệ Quang GĐPTVN

Lễ nhập tháp cố Thượng Toạ Thích Đức Bổn Phó Trụ Trì Sắc Tứ Long Sơn – TP Nha Trang

phuocthanh

Lễ húy nhật cố Hòa Thượng thượng Tâm hạ Thanh

phuocthanh