GĐPT Xuyên Mộc đảnh lễ Giác Linh – tưởng niệm Cố Thượng Tọa Thích Từ Điển tân viên tịch

DanhLeGiacLinhThayTuDien_01

Lúc 18 giờ chiều hôm nay – 22.10.2013 – Ban Đại Diện và 15 đơn vị GĐPT Huyện Xuyên Mộc đã vân tập đảnh lễ tưởng niệm Giác Linh Cố Thượng Tọa Thích Từ Điển, khai sơn – trụ trì chùa Kim Sơn, tọa lạc tại xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Tham dự lễ viếng cùng phái đoàn còn có một số anh chị Ban Viên Ban Hướng Dẫn GĐPT Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và anh chị Cựu Đoàn Viên Liên Đoàn Huynh Trưởng A Dục – Lộc Uyển GĐPT Xuyên Mộc.

Cố Thượng Tọa Thích Từ Điển là vị ân sư GĐPT huyện Xuyên Mộc đã đồng hành cùng Huynh Trưởng, Đoàn Sinh GĐPT từ những ngày phôi thai phục hoạt GĐPT đầy chông gai, trở ngại  tại vùng đất biên địa này.

Người thế danh là Võ Văn Để, sinh năm 1934, nguyên quán tại quận Gò Vấp, Sài Gòn; xuất gia năm 27 tuổi (1961) tại Linh Quang Tịnh Xá ở Quận Tư, Sài Gòn với Bổn Sư là Hòa Thượng Thích Phổ Ứng thuộc Hệ Phái Khất Sĩ của Tổ Sư Huệ Nhựt, được ban pháp danh là Từ Điển, pháp hiệu Thánh Chương, thuộc dòng Tế Thượng Chánh Tông đời thứ 47.

Xuất gia được 2 năm thì Người xin Bổn Sư cho về nhà tu tại gia để săn sóc mẹ già. Người có lập một am thất bằng tranh tre để tu hành, thời gian sau thì giao lại cho quý thầy khác quản trị và hiện nay, am thất đó được kiến tạo thành chùa Đồng Hiệp tại phường 8, quận Gò Vấp, TP.HCM.

Năm 1964, Thầy được Bổn Sư cho thọ giới Sa Di rồi về tịnh xá Liên Hoa tu hành và hướng dẫn Phật Tử tu học trên 8 năm.

Năm 1969, Thầy thọ đại giới Tỳ Kheo.

Năm 1973, Thầy đưa mẹ về thành phố Vũng Tàu, sau đó y chỉ với Hòa Thượng Thích Huệ Viên – chùa Sơn Bửu tu học rồi lập am trên Núi Lớn, vừa tu vừa đi trì bình khất thực nuôi mẹ.

Năm 1975, Thầy phải đi kinh tế mới, làm rẩy và lại tạo dựng một am tranh gần Núi Lá, lúc ấy thuộc xã Phước Bửu, huyện xuyên Mộc, tỉnh Đồng Nai; nay là xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Năm 1977, trong tình hình hết sức khó khăn do lúc bấy giờ các cấp chính quyền chưa thông hiểu và cảm thông các sinh hoạt tôn giáo, được sự vận động và ngoại hộ của Liên Đoàn Huynh Trưởng A Dục – Lộc Uyển GĐPT Xuyên Mộc, tỉnh Đồng Nai, Thầy dõng mãnh cùng anh chị em dỡ am tranh về tại ấp Thạnh Sơn 2B, ngay tỉnh lộ 328, lập Niệm Phật Đường để Gia Đình Phật Tử và Phật Giáo Đồ có địa điểm tu học, sinh hoạt. Niệm Phật Đường ấy nay chính là chùa Kim Sơn, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu – Nơi Thầy khai sơn tạo tự và trụ trì từ bấy đến nay.

Về sinh hoạt GĐPT, chùa Kim Sơn đầu tiên là nơi hình thành GĐPT Phước Bửu – tiền thân GĐPT Khánh Hỷ hiện nay – sinh hoạt dưới mái chùa tranh tre nứa lá do Thầy đảm đương trọng trách Cố Vấn Giáo Lý. Khi đơn vị tương đối vững vàng, toàn bộ Huynh Trưởng thuộc Liên Đoàn A Dục – Lộc Uyển được lệnh rút về xây dựng đơn vị mới tại địa phương Phước Bửu – nay là GĐPT Khánh Bửu – chỉ còn Thầy và đạo hữu Trần Văn Khuê cùng các anh chị em Huynh Trưởng sở tại gồng gánh đơn vị, xây dựng Đoàn quán, duy trì sinh hoạt. Mãi cho đến năm chướng duyên ngoại tại gây phát sinh phân hóa GĐPT Truyền Thống – Phân Ban, GĐPT Khánh Hỷ mới chuyển sinh hoạt sang một địa điểm sinh hoạt mới; hiện chùa Kim Sơn là trụ xứ sinh hoạt của GĐPT Kim Sơn thuộc Phân Ban GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu. Cho dù trong thời điểm nào, hệ thống nào, GĐPT nào sinh hoạt dưới mái Kim Sơn Tự đều nhận được sự bảo bọc âm thầm mà cương quyết của Thầy.

Trong sự nghiệp tu tập và hoằng hóa, dẫu liên tiếp gặp phải những chướng duyên khảo đảo nhưng tính tình hòa ái cộng với sinh hoạt bình dị và cần kiệm của Thầy luôn được Phật Tử nhiều nơi cảm mến và nể phục.

Trong tháng 7 năm 2013, Người lâm trọng bịnh và mặc dầu được môn đồ pháp quyến tận tình chạy chữa, nhưng nhân quả báo thân đã hết, Người thuận thế vô thường an nhiên thị tịch hồi 3 giờ 30 phút ngày 17 tháng 9 năm âm lịch Quý Tỵ (21.10.2013), thọ thế 81 năm, 44 Hạ lạp; để lại bao tiếc thương kính quý cho môn đồ pháp quyến; Tăng Ni, Phật Tử cũng như Đoàn Viên Gia Đình Phật Tử đã từng sống, từng nghe, từng biết đến Người…

DanhLeGiacLinhThayTuDien_02.jpg

DanhLeGiacLinhThayTuDien_03.jpg

DanhLeGiacLinhThayTuDien_04.jpg

DanhLeGiacLinhThayTuDien_05.jpg

DanhLeGiacLinhThayTuDien_06.jpg

DanhLeGiacLinhThayTuDien_07.jpg

DanhLeGiacLinhThayTuDien_08.jpg

DanhLeGiacLinhThayTuDien_09.jpg

DanhLeGiacLinhThayTuDien_10.jpg

DanhLeGiacLinhThayTuDien_11.jpg

DanhLeGiacLinhThayTuDien_12.jpg

DanhLeGiacLinhThayTuDien_13.jpg

Tin – Ảnh: PV Trang Nhà GĐPT Xuyên Mộc

Bài khác nên xem

Lễ Tấn Phong cấp DŨNG GĐPT Việt Nam năm 2016

phuocthanh

Đợt thăm viếng của Phái đoàn Ngành Đồng, BHD TƯ

datthinh

Lễ Hiệp Kỵ truyền thống GĐPT Biên Hòa

Người Áo Lam