GĐPT Khánh Hòa: Lễ Hiệp kỵ năm Quý Mão (PL.2567 – DL.2023)

LỄ TIÊN THƯỜNG – THẮP NẾN TRI ÂN – HIỆP KỴ CHƯ TÔN ĐỨC ÂN SƯ, CHƯ THÁNH TỬ ĐẠO, TIỀN BỐI HỮU CÔNG, BAN BẢO TRỢ, GIA TRƯỞNG, LIÊN ĐOÀN TRƯỞNG, HUYNH TRƯỞNG VÀ ĐOÀN SINH GĐPT KHÁNH HÒA QUÁ CỔ

Để dâng lòng thành kính tri ân và báo ân Chư tôn thiền đức Tăng Ni ân sư; Chư Giác linh, Anh linh Thánh tử đạo vị pháp thiêu thân, vị pháp vong thân; liệt quý vị tiền bối hữu công, Bảo trợ, Gia trưởng, Liên Đoàn trưởng, Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT Khánh Hòa đã quá cố.

Được sự cho phép của Chư tôn đức trong tỉnh, cũng như sự yêu thương của Thượng tọa Trú trì Chùa Vạn Đức. Theo truyền thống hàng năm, Ban Hướng dẫn GĐPT Khánh Hòa tổ chức đêm thắp nến tưởng niệm tiền nhân vào tối ngày mùng 6.8; và Lễ Hiệp kỵ vào ngày mùng 7.8 năm Quý Mão, tại chùa Vạn Đức (20 đường Hà Thanh, phường Vạn Thắng, TP Nha Trang).

Hai buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm thắm tình đạo vị. Chư tôn đức quang lâm chứng minh có nhị vị Hòa thượng đạo hiệu Thích Hạnh Nguyện, Hòa thượng đạo hiệu Thích Nguyên Minh; Thượng tọa Thích Giác Nghĩa – trú trì chùa Vạn Đức – Ân sư của GĐPT Khánh Hòa, Ni sư Thích Nữ Chơn Toàn – Trưởng Phân ban Ni giới Khánh Hòa, cùng Chư tôn đức trú xứ tại Chùa Vạn Đức.

Thành phần tham dự của Lam viên GĐPT Khánh Hòa gồm có quý Anh Chị trong Ban thường vụ BHD, quý Anh Chị Đại diện BHD GĐPT Khánh Hòa tại TP.Nha Trang và các huyện Vạn Ninh, Ninh Hòa, Diên Khánh, Cam Lâm. Năm nay, quý thân nhân của chư hương linh về tham dự khá đông đủ; quý AC Huynh trưởng các đơn vị trong TP.Nha Trang, và đặc biệt, các huyện xa như Vạn Ninh, Ninh Hòa, Diên Khánh, Cam Lâm, GĐPT Từ Vân cũng có mặt để thắp nến và dâng hương tưởng niệm.

Hòa thượng Thích Hạnh Nguyện ban đạo từ sách tấn Lam viên các cấp GĐPT Khánh Hòa thể hiện lòng biết ơn bằng những hành động, lời nói thiện lành, sinh hoạt, tu học, huấn luyện tích cực để đền đáp công ơn của các bậc tiền nhân. Thượng tọa Thích Giác Nghĩa nhắn nhủ đến đại chúng những công hạnh to lớn của Chư Thánh tử Đạo vị pháp thiêu thân, vị pháp vong thân; Giác linh Chư tôn thiền đức Tăng Ni, Phật tử, Huynh trưởng GĐPT trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đã hy hiến cả đời mình cho sự xương minh Phật giáo.

Lời kinh Tứ hoằng thệ nguyện vang trong chánh điện chùa như nhắc nhở Lam viên chúng ta luôn sống có trách nhiệm, tinh tấn trong tu học, sinh hoạt, huấn luyện để tiếp bước tiền nhân bảo tồn, vun bồi phát triển GĐPT tỉnh nhà, nói riêng và GĐPT Việt Nam, nói chung ngày càng vững tiến trên đường đạo.

Chuông trống Bát nhã âm vang trong không gian thanh tịnh cung tiễn Chư tôn đức hồi quy bản vị. Sau kết, là buổi thọ trai trong tình Lam thắm thiết.

Tin và hình ảnh: Nguyên Long (CTV Trang nhà tại GĐPT Khánh Hòa)

 

Bài khác nên xem

(Trích) Tâm thư kiến lập Pháp hội Thù ân II

nhuanphap

Ban Tổ Chức Pháp Hội Thù Ân họp phiên bất thường

Truyền tải trực tiếp: HTr Nguyên Tín – Nguyễn Châu đảnh lễ thù ân và viếng thăm tại Pháp Hội Thù Ân II

Huệ Quang GĐPTVN