Dây thân ái tại tượng đài độc lập Phnom penh

 

sáng 26.8.2011 Đoàn tham quan  Chợ mới (Phsar Kanda): Nằm trong khu vực phố Tây mới,  do người Pháp xây dựng có vị trí thuận lợi, chợ xây dựng theo kiến trúc của người Pháp, trong lồng chợ hình vòm tròn, rẽ ra năm ngã rất lớn, chợ này nhiều người Việt mua bán, nhiều loại tiền từ USD, tiền campuchia và tiền Việt, người bán hàng nói được nhiều thứ tiếng, nếu là người Việt mua bán rất thuận lợi, có nhiều người việt sang đây mua bán, làm nhiều nghề, hàng hóa rất ít phong phú, nhiều loại mặc hàng bằng bạc, bằng đồng, giá cả rất cao và nói ” thách”.

Tượng đài Độc lập (The Independence Monument) được khởi công xây dựng năm 1958 và khánh thành ngày 9 tháng 11 năm 1962 nhằm đánh dấu 9 năm độc lập của người Campuchia khỏi áp bức nước ngoài. Công trình là tác phẩm của kiến trúc sư Campuchia Vann Molyvann, sử dụng hầu như tất cả các mô típ truyền thống của kiến trúc Khmer cổ truyền. Tượng đài có hình dạng stupa (hoa sen) mô phỏng Angkor Wat và các địa điểm lịch sử khác của Campuchia. Kiến trúc sư thiết kế là một người chịu ảnh hưởng nặng phong cách hiện đại Vann Molyvann. Trong những lễ quốc gia, đặc biệt là quốc khánh – đây là tâm điểm của các hoạt động.

Lời bế mạc của Anh Trại trưởng, bài ca dây thân ái được cất lên, hẹn tái ngộ một ngày gần nhất.

VP BHD QUẢNG ĐỨC

Bài khác nên xem

Thơ: Mùa Xuân Phật hiện

phuocthanh

Phật đản 1964 trong ký ức người dân Sài Gòn của Nguyên Ly

phuocthanh

Thủ quyển Trúc Lâm Đại sĩ xuất sơn đồ

phuocthanh