Hội thi Vẽ tranh – Kể chuyện – Tiếng hát Oanh Lam GĐPT Gia Định

Hoi thi nganh Dong

Sáng chủ nhật ngày 16/6/2013 vừa qua, Hội thi Vẽ tranh – Kể chuyện – Tiếng hát Oanh lam năm 2013 của GĐPT Gia Định được tổ chức tại chùa Pháp Bửu. 6h00 sáng, các cánh chim lam đã tập trung dưới sân chùa, sẵn sàng cho một kỳ thi dành cho ngành Đồng.

Nghi thức khai mạc hội thi được long trọng cử hành dưới sự chủ toạ của anh Trưởng ban BHD cùng sự hiện diện của quý anh chị Uỷ viên BHD, Huynh trưởng các đơn vị và 143 thí sinh về tham dự hội thi.

Sau nghi thức khai mạc, hội thi chính thức bắt đầu với ba khu vực thi riêng biệt dành cho vẽ tranh, kể chuyện và tiếng hát Oanh lam.

Hội thi Tiếng hát Oanh Lam được tổ chức tại sân khấu chính. Các tiết mục được các thí sinh chuẩn bị kỹ lưỡng, khả năng trình bày, chất giọng của thí sinh năm nay rất tốt, điều đó được thể hiện qua điểm số và những tràn pháo tay tán thưởng của khán giả. Hội thi Kể chuyện cũng thu hút được rất đông các cổ động viên các đơn vị, nhiều câu chuyện có nội dung phong phú cùng phong cách kể chuyện chững chạc, các thí sinh đã đem đến cho hội thi những phút giây sống động và rất nhiều cảm xúc. Riêng Hội thi Vẽ tranh có số lượng thí sinh đăng ký đông nhất, được chia làm ba bảng. Các em đã đem đến cho Hội thi những sắc màu tươi sáng, những nét vẽ ngây thơ của những họa sĩ nhí góp phần làm đẹp hơn trong Hội thi năm nay.

Đầu giờ chiều cùng ngày, Ban tổ chức đã tiến hành tổng kết điểm và tổ chức lễ bế mạc, trao phần thưởng cho các tiết mục, bức tranh đạt giải. Về hội thi Kể chuyện, giải nhất là em Diệu Trâm – Nguyễn Đoàn Ngọc Trâm của GĐPT Đức Hưng. Hội thi Vẽ tranh ghi nhận ba Đoàn sinh đạt giải nhất của ba bảng; bảng A là em Nhuận Thiền – Trần Đại Đông Quân (6 tuổi, GĐPT Đức Phương); bảng B là em Quảng Năng – Nguyễn Hoàng Thiên Ngân (10 tuổi, GĐPT Đức Phương); và bảng C là em Nguyên Châu – Nguyễn Như Ngọc (11 tuổi, GĐPT Đức Hạnh). Giải nhất Hội thi Tiếng hát Oanh Lam thuộc về em Nhuận Thảo – Trương Nguyễn Kiều Phương của GĐPT Đức Minh.

Vòng dây thân ái siết chặt bàn tay, kết thúc một mùa thi của những nghệ sỹ nhí. Hẹn lại mùa thi năm 2014.

Xin giới thiệu những hình ảnh của Hội thi Ngành Đồng GĐPT Gia Định.

Nhuận Pháp







Chị Nhật Quế đọc quyết định thành lập Ban tổ chức


Lời khai mạc của anh Tinh Hữu (Trưởng ban BTC)


Anh Trưởng ban BHD ban huấn từ



Giải ba Tiếng hát oanh Lam (Chơn Châu – Bùi Thị Minh Châu, GĐPT Đức Liên)

 

Giải nhì Tiếng hát Oanh lam (Phổ Mỹ Bảo – Nguyễn Đình Thanh Trúc, GĐPT Đức Viên)

 












Giải nhất Tiếng hát Oanh Lam (Nhuận Thảo – Trương Nguyễn Kiều Phương, GĐPT Đức Minh)

 










Giải nhất Vẽ tranh Bảng A (Trần Đại Đông Quân, 6 tuổi, GĐPT Đức Phương)

 

Giải nhì Vẽ tranh Bảng A (Nguyễn Minh Thục Như, 6 tuổi, GĐPT Đức Phương)

Giải ba Vẽ tranh Bảng A (Nguyễn Quỳnh Trâm Anh, 6 tuổi, GĐPT Đức Tân)

 

Giải nhất Vẽ tranh Bảng B (Nguyễn Hoàng Thiên Ngân, 10 tuổi, GĐPT Đức Phương)

 

Giải nhì Vẽ tranh Bảng B (Nguyễn Lê Trâm Anh, 9 tuổi, GĐPT Đức Phương)

 

Giải ba Vẽ tranh Bảng B (Nguyễn Lê Như Quỳnh, 8 tuổi, GĐPT Đức Phương)

 

Giải nhất Vẽ tranh Bảng C (Nguyễn Như Ngọc, 11 tuổi, GĐPT Đức Hạnh)

 

Giải nhì Vẽ tranh Bảng C (Nguyễn Lê Thanh Hằng, 11 tuổi, GĐPT Đức Hạnh)

 

Giải ba Vẽ tranh Bảng C (Tống Gia Khang, 11 tuổi, GĐPT Đức Phương)

Bài khác nên xem

Hội nghị Hội đồng Huynh trưởng cấp Tập GĐPT Cam Ranh – Nhiệm kỳ 2020 – 2024

Huệ Quang GĐPTVN

BHD Lâm Đồng tổ chức lễ thọ cấp

phuocthanh

GĐPT Đức Phương – Đêm văn nghệ Phật đản PL 2558

nhuanphap