GĐPT Việt Nam tổ chức Lễ Hiệp kỵ – năm Tân Sửu (DL.2021 – PL.2565)

Đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “biết tri ân và báo ân” đã thấm nhuần và trở thành truyền thống của tổ chức GĐPT Việt Nam. Trên tinh thần đó, hằng năm vào ngày mùng 7 tháng 3 âm lịch, nhân húy nhật của Cư sỹ Tâm Minh Lê Đình Thám – sáng lập viên GĐPT Việt Nam, BHD Trung ương GĐPT Việt Nam chọn làm ngày Hiệp kỵ để kiến lập đàn tràng dâng trọn lòng thành nhất tâm tưởng niệm, thù ân trong muôn một công đức thâm sâu của chư Giác linh Thầy Tổ, chư Chơn linh Sáng lập viên – Tiền bối hữu công, cùng Hương linh Anh – Chị – Em Đoàn viên GĐPT đã dấn thân hy hiến phụng sự cho Đạo pháp và mục đích của GĐPT Việt Nam. Hiệp kỵ năm nay lại đến trong thời điểm Lam viên đón mừng kỷ niệm “70 NĂM DANH XƯNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ” (tháng 4/1951 – tháng 4/2021), càng tăng thêm chất liệu sâu sắc trong ý niệm “Tri ơn Nguồn Cội”.

+ Vào lúc 17 giờ 30 ngày 06 tháng 3 năm Tân Sửu (17/4/2021), trước linh đường tôn trí tại Tu viện Quảng Hương Già Lam – Sài Gòn. Dưới sự lâm nghi của Chư tôn đức Ban Kinh sư, Ban Tổ chức Hiệp Kỵ trang trọng cử hành nghi thức Tiên thường, dâng sớ cầu siêu, với sự tham dự của quý anh chị đại diện Hội đồng Huynh trưởng cấp Dũng GĐPT Việt Nam, đại diện Ban Hướng dẫn Trung ương GĐPT Việt Nam, đại diện các Ban Hướng dẫn GĐPT thuộc Miền Quảng Đức, Miền Khánh Hòa và Ban Hướng dẫn GĐPT một số tỉnh-thị.

+ Sáng ngày 07 tháng 3 năm Tân Sửu (18/4/2021), hơn 700 người là Đoàn viên GĐPT khắp nơi trên toàn quốc, quý vị ân nhân bảo trợ, thân nhân của Chư linh…  câu hội về chùa Quảng Hương Già Lam để tham dự Hiệp kỵ.

– Lúc 7 giờ, tuần tự các phái đoàn đại diện Hội đồng Huynh trưởng cấp Dũng, Ban Hướng dẫn GĐPT Việt Nam trên Thế giới, Ban Hướng dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam, đại diện Ban Hướng dẫn GĐPT các tỉnh – thị, Ban Chấp hành Cựu Huynh trưởng GĐPT, các Ban Bảo trợ GĐPT… trang nghiêm tiến vào linh đường  đảnh lễ tưởng nguyện Chư linh và dâng lễ phẩm cúng dường Hiệp kỵ.

– Tiếp sau đó, Lam viên trang nghiêm đạo tràng quy kính dâng hương tưởng niệm, hữu nhiễu quanh bảo tháp của Cố đại lão Hòa thượng đạo hiệu Thích Trí Thủ, Khai sơn Tu viện Quảng Hương Già Lam; viếng bảo thất của Cố đại lão Hòa thượng đạo hiệu Thích Trí Quang; viếng bảo tháp của Cố trưởng lão Hòa thượng đạo hiệu Thích Đức Chơn, Đệ nhất Thượng thủ Hội đồng Tăng Già Bản Thệ.

– Lúc 09 giờ. Hội chúng hân hoan cung nghinh Hòa thượng đạo hiệu Thích Minh Nghĩa, Đệ nhị Phó Thượng thủ Hội đồng Tăng Già Bản Thệ;  Hòa Thượng đạo hiệu Thích Phước Trí, thành viên Hội đồng Tăng Già Bản Thệ, Trưởng ban Ban Thường trực Hội đồng Giáo giới GĐPT Việt Nam; Hòa Thượng Ân sư đạo hiệu Thích Nguyên Giác, trụ trì tu viện Quảng Hương Già Lam, đương vi chứng minh; cùng chư Đại Tăng quang lâm chứng minh. Trong linh đường và trước thảm cỏ xanh nội viện, hơn 700 Lam viên cùng thân quyến của Chư linh chấp tay búp sen nhất tâm hướng về nguồn cội trong ngày đại kỵ thường niên.

Dưới ánh vàng rực rỡ từ màu huỳnh y của Chư tôn thiền đức trong giờ phút hiển linh trang trọng, quý Ngài hòa hợp trang nghiêm như bóng thuyền thanh lương nhẹ lướt về linh địa đạo tràng thanh tịnh phảng phất anh linh hồn thiêng sông núi cùng Chư Giác linh, Chơn linh, Hương linh đang quang giáng linh đài. Lễ Hiệp kỵ chư Giác linh Thầy Tổ, chư Chơn linh Tiền bối hữu công, chư Hương linh Bảo trợ, Gia trưởng, Huynh trưởng, Đoàn sinh quá cố, được cử hành với đầy đủ tiết thứ khoa nghi trong pháp âm vi diệu hòa vào tiếng mõ lời kinh lan tỏa khắp không gian Quảng Hương Già Lam tu viện.

Sau nghi lễ dâng hương bạch Phật, cung tiến Chư linh và thường niên kỵ nhật lần thứ 52 Cư sỹ Tâm Minh Lê Đình Thám – Sáng lập viên GĐPT.Việt Nam, là Lễ Hiệp kỵ truyền thống. Lời ca Sen Trắng trầm hùng  vang lên từ tất cả Lam viên hiện diện. Phút nhập Từ Bi Quán và nghi thức dâng lục cúng thiêng liêng trong không gian thanh tịnh.

Huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Hoành-Lê Văn San thay mặt cho toàn thể Đoàn viên GĐPT.Việt Nam trong và ngoài nước, xin nương vào oai đức của chư Tôn đức hiện tiền cung kính dâng lời cẩn bạch, ngưỡng vọng tưởng nhớ chư Tiên linh đã vĩnh viễn từ bỏ thế gian nhưng công đức vẫn mãi lưu truyền – đã mất mà vẫn mãi thường còn, để Lam viên GĐPT Việt Nam theo gương sáng đó mà hy hiến dấn thân tiếp nối lý tưởng phụng sự Đạo pháp, phụng sự Dân tộc, phụng sự Con người…

Toàn thể đạo tràng Lam viên trang nghiêm đón nhận đạo từ của Hòa thượng chứng minh. Ngài nhắc nhở về đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, về ý nghĩa của lễ Hiệp kỵ. Ngài dạy đoàn viên GĐPT phải luôn quy ngưỡng Tam Bảo và hộ trì Chánh pháp; luôn luôn tưởng nhớ, tri ân công đức của các bậc giáo hạnh, tiền nhân hữu công, Huynh trưởng và Đoàn sinh quá cố, không được quên nguồn gốc mình là người Việt Nam; luôn luôn vui sống hòa hợp thanh tịnh, gìn giữ mạng mạch nhà Lam. Có như vậy mới mong báo đền được công đức của tiền nhân… Cuối cùng, Ngài cầu nguyện chư Giác linh – Chơn linh – Hương linh liệt vị liên tòa được siêu sanh tịnh độ; chúc toàn thể đạo tràng vô lượng an lạc.

HTr cấp Dũng Nguyên Hạnh-Phạm Phước Hùng, Phó Trưởng ban Ngành nam BHD Trung ương GĐPT.Việt Nam, tuyên dâng lời tri ân chư Tôn thiền đức đã từ bi quang lâm chứng minh, trợ tiến năng lượng cầu nguyện; cảm tạ sự trợ duyên quý báu của Lam viên và Đạo hữu gần xa.

Sau lời tri ân cảm tạ của Ban tổ chức, Hòa thượng chứng minh dẫn niệm Hồi hướng công đức. Đạo tràng Lam viên nghiêm trang cung tiễn chư Tôn thiền đức hồi liêu.

Lễ Hiệp kỵ năm Tân Sửu – DL.2021 – PL.2565 của GĐPT,Việt Nam hoàn mãn lúc 11g30 phút cùng ngày trong niềm hoan hỷ của tình Lam thương yêu gắn bó, hòa hợp thanh tịnh; Lam viên đồng nguyện noi theo tiền nhân để cùng nhau tô bồi mái nhà Lam ngày càng bền vững.

BBT Trang nhà gdptthegioi.net và BBT Trang nhà gdptvietnam.org (Phối hợp thực hiện).

Một số hình ảnh trong ngày Hiệp kỵ của Áo Lam GĐPT.Việt Nam.

LỄ TIÊN THƯỜNG

LỄ VIẾNG BẢO THÁP, DÂNG HƯƠNG TƯỞNG NIỆM CHƯ GIÁC LINH ÂN SƯ

LỄ CHÍNH THỨC HIỆP KỴ

Bài khác nên xem

Hòa Thượng Thích Thái Hòa Tổng Thư Ký Ban Thường Trực Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT.VN thăm GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu

Tâm Lễ

Kính mừng Phật Đản PL.2566 – DL.2022

Huệ Quang GĐPTVN

Ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam trên Thế Giới tổ chức cứu trợ Đồng bào bị bão lũ năm 2017

phuocthanh