Dấu đi đường

( Tài liệu Tu học Ngành Đồng Bậc Tung Bay

do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )

Học ôn các dấu, đánh dấu bằng phấn, cây, đá.

I.  Phn lý thuvết :

Dấu đi đường hay dấu lối đi là cách làm dấu bằng ký hiệu, theo đó người ta tìm đường đi, hướng dẫn lối để đi.

1.  Sự lợi ích :

–   Phát triển sự chú ý, gợi lên khiếu xét đoán, óc quan sát.

–   Làm sống dậy trí tò mò, óc xét đoán, biết suy nghĩ, lý luận để khỏi lầm lạc khi quan sát dấu lối đi.

2.  Cách đánh dấu :

–   Khi làm dấu có thể dùng : phấn, gạch, than, viết nét to, vẽ lên các vật cố định như : vách tường, thân cây vững chắc, nền nhà, bờ rào, sân … nói chung trên các vật không di chuyển.

–   Dùng các cách tự nhiên : lấy cây cỏ hay gạch đá xếp thành dấu.

–   Điều cần lưu ý khi đánh dấu : dấu phải đánh về phía bên mặt và đừng làm cao quá tầm mắt để cho dễ quan sát.

–   Dấu đánh thưa hay dày tùy theo khoảng đường cong hay thẳng, dài hay ngắn và tùy theọ các bậc học của người tìm dấu.

3.  Cách tìm dấu :

–   Người tìm dấu phải quan sát kỹ lưỡng, nếu đến đoạn hết dấu, nghi ngờ bị lạc, phải chạy trở lại quan sát tỉ mỉ lại.

–   Khi tìm dấu không nên đoán mò để chạy trước mà phải ghi lại các dấu thật tỉ mỉ và những gì khả nghi trên đường vào sổ tay.

II.  Phần thực hành :

Ôn lại tất cả các dấu của ba bậc học dưới. ( theo trang 66, 67, 68, 69, 70, 71 sách HĐTN -Tâm Huy).

 

Bài khác nên xem

GĐPT Cam Ranh tu Bát Quan Trai giới – lần thứ 3, năm 2015

Huệ Quang GĐPTVN

BHD Lâm Đồng Tu bát Quan Trai lần thứ 2 năm 2017

phuocthanh

BHD.GĐPT Khánh Hòa tổ chức thi kết khóa bậc Kiên-Trì-Định-Lực năm 2020