Tang lễ của HTr cấp Tín Minh Lễ – Lê Thắng, Gia trưởng GĐPT Từ Lâm (Cam Ranh)

Anh Lê Thắng sinh năm Mậu Tý (1948) tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Thân phụ là cụ ông Lê Lực, thân mẫu là cụ bà Phạm Thị Hảo. Lúc trưởng thành, anh kết duyên cùng chị Trần Thị Gái, sinh hạ được 5 người con trai. Xuất thân từ một gia đình có túc duyên với đạo Phật, Anh phát nguyện thọ trì Tam quy, Ngũ giới. được Bổn sư Thích Giác Hạnh dặt Pháp danh là Minh Lễ..

Anh gia nhập GĐPT, sinh hoạt tại GĐPT Triều Lợi (nay là GĐPT Từ Ân) vào năm 1965. Chính thức phát nguyện làm Huynh trưởng năm 1968. Trong hơn 30 năm thâm niên thật sự làm Huynh trưởng GĐPT, với tinh thần “tuân kỷ luật, chịu huấn luyện”, anh đã tham dự các Trại HLHT Lộc Uyển – năm 1972; Trại A Dục – năm 1973; Trại Huyền Trang – năm 2007.

Anh được tập thể tín nhiệm, lần lượt suy cử giữ các chức vụ Đoàn trưởng, Liên Đoàn trưởng GĐPT Từ Ân; Liên Đoàn trưởng, Gia trưởng GĐPT Từ Lâm; Phụ tá Ủy viên đại diện BHD.GĐPT thị xã Cam Ranh tại quận Bắc; Phụ tá Ủy viên đại diện BHD.GĐPT Cam Ranh tại huyện Cam Lâm… Anh thọ nhận Cấp Tập năm 2004, tân thăng Cấp Tín năm 2011.

Trong suốt quá trình sinh hoạt, anh luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm của một người Huynh trưởng GĐPT Việt Nam, dấn thân phục vụ xây dựng Đơn vị trú xứ qua từng thời kỳ, tích cực trong mọi công tác Phật sự do BHD giao phó. Được Lam viên thương yêu quí mến.

Thế rồi nghiệp duyên đã đến! Kể từ tháng 10 năm 2015, anh lâm bệnh rất nặng. Dù trải qua rất nhiều đợt điều trị nhưng bệnh chỉ thuyên giảm nhẹ. Đến tháng 4 năm 2017, bệnh tình tái phát nghiêm trọng, vợ con của anh tận tình chạy chữa nhưng vẫn khó có cơ may hồi phục, sức khỏe của anh ngày càng suy kiệt. Thuận thế vô thường, anh đã xả bỏ báo thân lúc 18 giờ 50 phút ngày 03.01.2018 (tức ngày 17 tháng 11 năm Đinh Dậu), hưởng thọ 70 tuổi.

Anh ra đi, để lại cho gia đình riêng của anh một nỗi đau thương lớn lao vì vĩnh viễn mất đi người chồng, người cha, người ông yêu quý; để cho đại Gia đình áo Lam Cam Ranh mãi mãi thiếu vắng hình bóng một Lam viên trung kiên, hiền hòa; để cho GĐPT Từ Lâm mất đi một vị Gia trưởng đáng tôn đáng kính. Lam viên GĐPT Cam Ranh chia tay anh với một nỗi niềm mến tiếc sâu lắng trong lòng, dẫu vẫn biết rằng tứ đại giả hợp ngũ uẫn giai không.

Xin kính cẩn nghiêng mình tiễn biệt anh.

Hình ảnh tang lễ của HTr Minh Lễ Lê Thắng.

Lễ Phủ kỳ hiệu Sen Trắng

Ngày 05.01.2018 (19.11 Đinh Dậu), vào lúc 12 giờ, BHD GĐPT Cam Ranh long trọng cử hành nghi thức phủ Kỳ hiệu Sen Trắng lên linh cữu của cố HTr Minh Lễ Lê Thắng

Lễ Tưởng niệm

Để tưởng nhớ đến một Huynh trưởng hữu công với Tổ chức GĐPT tại Cam Ranh. Vào lúc 14 giờ 30 ngày 07.01.2018 (21.11 Đinh Dậu), dưới sự chứng minh của Đại đức đạo hiệu Thích Quảng Hậu – thành viên Hội đồng Giáo giới GĐPT Việt Nam – thành viên Ban Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Cam Ranh; BHD.GĐPT Cam Ranh, Đại diện BHD tại Cam Lâm, Hội đồng Huynh trưởng cấp Tín, Ban Huynh trưởng GĐPT Từ Lâm, Đại diện Ban Huynh trưởng các GĐPT trực thuộc long trọng tổ chức lễ tưởng niệm để truy tán công hạnh của HTr cấp Tín Minh Lễ Lê Thắng; và chia sẻ với Tang quyến trước nỗi đau thương, mất mát lớn lao này.

Lễ Di quan

Đúng 7 giờ ngày 08.01.2018 (tức ngày 22.11-Đinh Dậu), dưới sự chứng minh, dẫn lễ của Hòa thượng đạo hiệu Thích Đức Lưu, Thượng tọa đạo hiệu Thích Giác Phương, cùng sự hộ niệm của Ban nghi lễ chùa Pháp Vân và Lam viên hiện diện, linh cữu cố HTr Minh Lễ-Lê Thắng được đưa đến an táng tại nghĩa trang Hòn Thẻ xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm.

Thu Kỳ hiệu Sen Trắng – Tiễn biệt

Nghi thức thu kỳ hiệu Sen trắng, kết dây thân ái tiễn biệt HTr cấp Tín Minh Lễ-Lê Thắng, cố Gia trưởng GĐPT Từ Lâm, nguyên thành viên Ban Đại diện BHD.GĐPT Cam Ranh tại Cam Lâm, được cử hành trong nỗi niềm ngậm ngùi kính tiếc.

Nguồn: www,gdptcamranh.net

Bài khác nên xem

Ban Hướng Dẫn GĐPT Khánh Hòa thành kính phân ưu

7.200 người nghe Đức Dalai Lama khai thị

phuocthanh

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Tổ chức Tổng Kết Năm Sinh Hoạt 2011

phuocthanh