Nghe – Trả lời và gọi điện thoại

( Tài liệu Tu học Ngành Đồng – Bậc Cánh Mềm

do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )

 

Điện thoại là một trong những phương tiện thông tin hiện đại , giúp con người trao đổi các tin túc, thông báo cần thiết , nhanh và đỡ tốn nhiều công sức để liên lạc , giáo tiếp .Sử dụng phương tiện này , em cần lưu ý một số điểm sau :

A. Nghe :

Cầm điện thoại lời đầu tiên là :

-Xin chào (alo)

-Tùy theo yêu cầu của người gọi mà trả lời .Nếu người gọi lớn hơn mình ,khi nghe chuyện xong, hãy chờ người gọi gác máy rồi em mới gác máy .

B. Trả lời :

Giọng nhẹ nhàng , nói vừa đủ nghe , không gắt gỏng nếu bị gọi nhầm số hoặc có điều không vừa ý .

Nói ngắn gọn , chỉ nói việc cần thông tin , trao đổi .Không tùy tiện nói việc người khác .Nếu người gọi cần nói chuyện với người khác trong nhà , em hãy nói :”Xin vui lòng chờ máy” rồi để nhẹ máy xuống , đi gọi ngay người có điện thoại .

Không nói chuyện trên điện thoại quá lâu vì sẽ gây ảnh hưởng đến cac cuộc gọi của nơi khác cần gọi đến.

C. Gọi điện thoại :

Em chỉ sử dụng điện thoại khi cần hoặc có sự cho phéo của người lớn trong nhà .

Sau khi bấm số cần gọi , em chờ nghe chuông reo.Nếu máy kêu tít tít nhiều lần là máy bận , hãy đặt máy xuống chờ lát nữa gọi lại .Khi có người bắt máy, em sẽ nghe lời chào hoặc “alô”,nghe giọng lạ , em nói :”Xin vui lòng cho em (cháu …) nói chuyện với …”, nếu gọi nhầm số điện thoại , em nhớ xin lỗi trước khi cúp máy .

Ghi chú : Bài học này thuộc Tài liệu Bậc Chân Cứng trước đây nay được điều chỉnh theo chương trình mới thuộc Bậc Cánh Mềm.

 

Bài khác nên xem

G ĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tu Bát Quan Trai kỳ 5/2018

Tâm Lễ

KHÁNH HÒA: BAN HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC TU BÁT QUAN TRAI GIỚI LẦN 2 và LỄ KỲ AN- KỲ SIÊU NẠN NHÂN ĐỘNG ĐẤT NEPAL

GĐPT NINH THUẬN TỔ CHỨC TU HỌC BẬC KIÊN

Huệ Quang GĐPTVN