Húy nhật Đức Đệ Tam Tăng Thống GHPGVNTN Thích Đôn Hậu

Vào lúc 08g00 ngày 25 tháng 4 năm 2019 (nhằm ngày 21 tháng 3 năm Kỷ Hợi), phái đoàn đại diện Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN quốc nội cùng Huynh Trưởng, Đoàn Sinh GĐPT Miền Vạn Hạnh vân tập về tham dự húy nhật Cố Đại Lão Hòa Thượng thượng Đôn hạ Hậu tại ngôi chùa cổ kính Linh Mụ bên dòng sông Hương thơ mộng xứ Huế, nơi Đức Cố Đệ Tam Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất từng chịu nhiều gian khó, hiến dâng cả cuộc đời cho Đạo Pháp và Dân Tộc; giữ vững mạng mạch truyền thống của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trong giai đoạn dầu sôi lửa bỏng trong cuộc nội chiến cũng như sau khi đất nước hòa bình.

Phái đoàn gồm quý anh chị Huynh Trưởng cấp Dũng: Tâm Kiểm – Bạch Hoa Mai; Nguyên Hạnh – Phạm Phước Hùng; Tâm Hương – Nguyễn Xuân Tín; Nguyên Phán – Bùi Thị Tuyết; quý anh chị Đại Diện Ban Hướng Dẫn Trung Ương tại Miền Vạn Hạnh, quý anh chị Trưởng, Phó Trưởng Ban và Ban Viên Ban Hướng Dẫn các đơn vị tỉnh/thị/thành: Thừa Thiên, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Tín, Quảng Ngãi thuộc Miền Vạn Hạnh cùng Huynh Trưởng các cấp tháp tùng vân tập về ngôi già lam Tổ đình tham dự ngày húy kỵ.

Được Hòa Thượng trụ trì cùng Chư Tôn Đức bản tự hoan hỷ đón tiếp, sau khi dâng hương hoa lễ phẩm và đảnh lễ tưởng niệm trước Giác linh đường, phái đoàn được Hòa Thượng trụ trì cùng Ban Tổ Chức hướng dẫn đến đảnh lễ và dâng hương hoa tại bảo tháp của Ngài.

Được thắng duyên về đảnh lễ tưởng niệm nhân ngày húy nhật của Người, toàn thể Lam Viên Huynh Trưởng, Đoàn Sinh hiện diện như được trở về nơi nguồn cội yêu thương, nơi phát nguồn và tiếp nối ánh đạo quang huy. Lam Viên GĐPT chúng con nguyện gắng sức sửa mình để ngày thêm tinh khiết; đến bao giờ được tày sen ngát tỏa hương thơm từ bi tận cùng như lời bài ca chính thức của tổ chức Áo Lam. Nguyện xin giữ vững niềm tin lý tưởng để màu khói hương lam ấy được lan tỏa khắp mười phương. Nguyện hồi hướng công đức nhỏ nhoi này hướng về khắp Pháp giới, nguyện cầu cho đạo pháp mãi trường tồn, thế giới luôn hòa bình, chúng sanh ngày đêm sáu thời thường an lạc.

Nhất tâm đảnh lễ Từ Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Nhị Thế, Việt Nam Phật Giáo Thống Nhất Giáo Hội, Xử Lý Tăng Thống Viện kiêm Trùng Hưng Linh Mụ Quốc Tự, Húy thượng Trừng hạ Nguyên, hiệu Đôn Hậu, Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng chứng tri. 

Nguồn: www.gdptthegioi.net

Bài khác nên xem

Lễ công nhận chính thức GĐPT Khánh Châu – Xuân Lộc – Đồng Nai

phuocthanh

Văn Nghệ GĐPT Việt Nam Thông Báo

ducquang

BHD GĐPT Lâm Đồng tổ chức Trại Dũng

phuocthanh