BHD.GĐPT Khánh Hòa: Trại “Kiên Thệ” – họp bạn ngành Thiếu năm 2015

P1080251_Small

Với bao ấp ủ và ước vọng việc sinh hoạt GĐPT luôn được phát triển, để không phụ lòng các bậc tiền bối hữu công gây dựng, mà chúng ta là thế hệ kế thừa, tiếp truyền các bước đàn anh. Cách đây 5 năm tại khu vườn dương hoang đảo  Hòn Thị,  xa đất liền Nha Trang gần 30 km, với những chuyến tàu tốc hành vượt biển khơi, đưa gần 800 em ngành Thiếu trong tỉnh về  dự trại họp bạn ngành mình, đọng lại với bao ấn tượng, chưa phai mờ trong tâm trí những người có mặt ngày đó, nhất là các anh chị đi theo hổ trợ các em trong đơn vị mình. Ngày đó đất trời cũng thử thách, nơi vùng biển đảo hoang sơ này, nào những cơn mưa bất ngờ ào tới, rồi rết to bằng chiếc đủa, bọ cạp lổm ngổm bò lên đồ đạc, ba lô trại sinh vv…Rồi thời gian các  trại khác vẫn tiếp tục diễn ra.  Năm nay hai ngày 18/19-07/2015 Trại họp bạn ngành Thiếu KIÊN THỆ  GĐPT Khánh Hòa năm 2015, được tổ chức tại khu bải biển vườn Dương , số 7 đường Trần Phú Thành phố Nha Trang. Đây có thể là lần đầu tiên 40 năm qua. Một trại có số trại sinh đông nhất gần 1000 trại sinh và Huynh trưởng ngành có mặt, được du khách, bà con Phật tử và không phải là Phật tử thấy được hình ảnh và sự sinh hoạt của GĐPTVN, mà lâu nay  Khánh Hòa chỉ cắm trại tổ chức những vùng xa thành phố mà thôi. Nhờ nhiều thắng duyên, cùng với sự thực hành tinh thần tùy duyên bất biến, mà từ lâu nay BHD GĐPT Khánh Hòa vẫn giữ vững lý tưởng Lam, lấy Nội qui -qui chế Huynh trưởng làm Kim chỉ nam . Đối với Tam bảo một lòng kính Phật, trọng Pháp, kỉnh Tăng , lấy bài học con Sư Tử Kiên Thệ hướng các em một lòng quy ngưỡng , thà hy sinh thân mạng chứ không để lý tưởng mình hoen ố.

Trong khung cảnh trang nghiêm và thấm tình đạo vị,  buổi khai mạc có Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni trong Tỉnh về chứng minh, Anh Tuệ Trúc đại diện BHD Trung Ương cùng các anh chị Cấp Dũng GĐPTVN, các BHD Tỉnh bạn,  cùng thân hữu Lam xa gần đã đến chúc mừng ngày hội Lam Khánh Hòa. Lễ thỉnh sư diễn ra trang trọng, được bà con trên đường đi lần đầu chứng kiến, cũng dừng xe lại  trang nghiêm  chấp tay qui ngưỡng.

Đại diện Ban Quản  Trại Kiên Thệ anh Trại Trưởng Cấp Tấn Tâm Kim Phạm Văn Tước,  sau khi tiếp nhận còi lệnh từ chị cấp Dũng Nguyên Hoa Nguyễn Thị Khánh, Trưởng ban Hướng Dẫn Tỉnh Khánh Hòa, đã đọc diễn văn chúc mừng, và  tuyên bố khai mạc trại bằng một hồi trống dài,  cùng bài ca Kiên Thệ oai hùng vang lên .

Hòa Thượng Thích Trí Viên đại lao chư Hòa Thượng, Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, ban đạo từ sách tấn và dặn dò toàn trại, có đoạn Ngài nói: “ Là những người con Phật thừa hành những ân đức Chư vị Tôn Đức Tăng Ni, tiền bối hữu công của GĐPTVN, thì phải làm sao xứng đáng là một người con Phật. Nhiều lần tôi đã nói rằng, màu Lam là màu thân thương dễ mến, hòa nhập vào tiến trình xã hội rất là dễ, đây là nét đẹp văn hóa của Phật Giáo Việt Nam, cho nên lớp trẻ Gia Đình Phật Tử Việt Nam hôm nay, nên cố gắng gìn giữ đừng cho chiếc áo mình rách, đã là chiếc áo rách thì khó mà hàn gắn lại. Hội trại nầy cũng là điều kiện để giáo dục con em, hướng dẫn các cháu.Với tinh thần kỳ trại này lấy chữ Kiên thệ làm tên trại, tên Kiên Thệ là một loài sư tử rất hùng dũng, sống trong rừng núi, nhưng có tinh thần hướng về Tam Bảo. Cho nên, ở đây Thầy muốn nhắc rằng, các con các cháu là đoàn viên GĐPTVN nên có ý thức cuộc sống chúng ta, vì cuộc sống có sự tương quan giữa mọi người, cần lưu tâm để bảo vệ môi trường, bảo vệ sự sống cho tất cả mọi người, cũng là một hình thức phụng sự chúng sanh tức là  cúng dường chư Phật vậy.”.

Sau lễ khai mạc Chư vị Tôn đức cùng quan khách, được Ban Quản Trại cung thỉnh đến thăm 05 tiểu trại mang tên: Nguyên Hùng- Nguyên Thường- Tâm Minh- Tâm Chánh và Tâm Khuyến đại diện cho  48 đơn vị đang sinh hoạt trực thuộc Ban Hướng Dẫn GĐPT Khánh Hòa, để thấy được sức sống của từng khu vực Huyện, Thị, Thành phố của nhà Lam, về  ngành Thiếu GĐPT Khánh Hòa.

Hai ngày trại  với  những trò chơi cũng như đêm lửa trại, văn nghệ diễn ra trong tinh thần cây nhà lá vườn, tạo nhiều niềm vui  và ấn tượng, nhất là trong dịp nầy được đón tiếp hai đơn vị Đức Tuệ và Đức Hưng đến thăm và còn tặng quà cho trại .Anh Quảng Bình Nguyễn Thanh Lân thay mặt đơn vị Đức Tuệ tặng 198 ba lô, 2000 cuốn vở, 01 thùng kinh nhật tụng và một số bánh kẹo, được BQT  tiếp nhận. Qua lời kêu gọi  hổ trợ phần nào cho các em đoàn sinh khó khăn trong việc mua tài liệu học tập ở trường  niên học 2015-2016 nầy, có 134 bì  thư ( mổi bì thư là 200.000 đồng)  trị giá 26.800.000 đồng, được trao cho các đơn vị trong lễ bế mạc,  do nhóm Phật tử từ thiện “ Thiện Tâm” gởi tặng 86 bì, và  Chị Đức Trang Nguyễn Thị Bình Nguyên đại diện GĐPT Đức Hưng trưởng đoàn gởi tặng 48 bì thư .,.

Tâm Kim-Phước Minh

 (BHD.GĐPT Khánh Hòa)

P1080172_Small P1080175_Small P1080178_Small P1080181_Small P1080183_Small P1080184_Small P1080188_Small P1080189_Small P1080194_Small P1080195_Small P1080198_Small P1080200_Small P1080201_Small P1080204_Small P1080206_Small P1080208_Small P1080209_Small P1080212_Small P1080213_Small P1080218_Small P1080220_Small P1080221_Small P1080222_Small P1080223_Small P1080225_Small P1080228_Small P1080229_Small P1080236_Small P1080237_Small P1080240_Small P1080244_Small P1080246_Small P1080251_Small P1080255_Small P1080257_Small P1080259_Small P1080270_Small P1080272_Small P1080274_Small P1080275_Small P1080276_Small P1080282_Small P1080283_Small P1080285_Small P1080286_Small P1080287_Small P1080292_Small P1080295_Small P1080296_Small P1080297_Small P1080299_Small P1080300_Small P1080302_Small P1080303_Small P1080305_Small P1080310_Small P1080316_Small P1080317_Small P1080318_Small P1080319_Small P1080322_Small P1080326_Small P1080330_Small P1080333_Small P1080334_Small P1080335_Small P1080336_Small P1080337_Small P1080338_Small P1080339_Small P1080340_SmallP1080341_Small

Bài khác nên xem

GĐPT Việt Nam tổ chức Đại Lễ Hiệp Kỵ năm Mậu Tuất – 2018

phuocthanh

Tin Ảnh: Lễ Đại tường Trưởng lão HT Đệ nhị Thượng thủ Hội đồng Tăng già Bản thệ

nhuanphap

Khánh Hòa: lễ nhập Bảo tháp xá lợi Hòa thượng Thích Đức Minh

Huệ Quang GĐPTVN