GĐPT Đức Hưng tặng quà từ thiện cho đồng bào và Lam viên khó khăn do ảnh hưởng Dịch Covid–19 đợt 4

GĐPT Đức Hưng tặng quà từ thiện cho đồng bào và Lam viên khó khăn

do ảnh hưởng Dịch Covid–19 đợt 4

ngày 22/8/2021 tại Sài Gòn (Q.8, Q.Bình Tân, huyện Bình Chánh)

 

Nam mô Bổn Sư Thích ca Mâu Ni Phật

Hiện nay, dịch bệnh đã lan ra với  222 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới và châu á đang là châu lục có số ca nhiễm Sar covi 2 nhiều nhất, trong đó có Việt Nam và Sài Gòn vẫn đang là tâm dịch của cả nước

Ngày 22/8/2021, trước giờ siết chặt giãn cách xã hội, các Đoàn Thiện nguyện cố gắng đi cứu trợ, giúp đỡ đồng bào nghèo nhằm chia sẽ phần nào khó khăn với bà con trong cơn Đại dịch lây lan, đã kéo dài nhiều tháng và Lam viên GĐPT Đức Hưng cũng không đứng ngoài vòng xoáy đó, cũng đang rong ruổi, trên những con đường để kịp thời mang những món quà  ấm áp Tình Lam hổ trợ đồng bào nghèo cùng sinh viên các Tỉnh đang phải giãn cách, cách ly tại những khu nhà trọ ở các quận, huyện

Trên chuyến xe ba gác máy, chỉ có thể chở được hơn 1,5 tấn hàng hóa và cũng nhờ phương tiện này mà  LV GĐPT Đức Hưng đã có thể vào tận cùng các hẻm nhỏ như hẻm ngã ba chuồng gà, xã  Bình Hưng, huyện Bình Chánh giáp với Quận 8  (đây là vùng dịch có nguy cơ rất cao của Sài Gòn),  để ủy lạo 125 phần quà cho bà con nghèo tha phương đang sống lây lất, tạm bợ  tại các khu nhà trọ tồi tàn và không thể về quê để tránh lây lan dịch bệnh…Mỗi phần quà có giá trị là 250 ngàn đồng bao gồm 10 kg gạo, 01 L dầu ăn, 01 chai nước chấm, 01 chai nước tương và 50 ngàn đồng tiền mặt…

 Sau khi hoàn tất trao quà cho bà con nơi đây, phái Đoàn nhanh chóng trở về nơi xuất phát để lấy tiếp 1,5 tấn hàng hóa tiếp tục đến chung cư Đồng Diều Q.8 để ủy lạo 110 phần quà cho bà con nghèo tha phương cũng đang sống lây lất trong các nhà trọ tại Hẻm chuồng dê, ngoài ra đơn vị cũng nhanh chóng ủy lạo 35 phần quà cho các hộ dân khu nhà trọ đường Mã Lò, Bình Hưng Hòa, các hộ dân khu nhà trọ đường Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông, Q.Bình Tân qua lời kêu cứu trên mạng xã hội và một số Lam viên ở Q.10, mỗi phần quà đều có giá trị như trên, riêng Lam viên được tịnh tài là 100 ngàn đồng tiền mặt…

Nay Phật sự từ thiện cứu trợ cho đồng bào nghèo và một số sinh viên các Tỉnh tại các khu nhà trọ đã viên thành, toàn thể Lam viên GĐPT Đức Hưng trân trọng cảm ơn Lam viên GĐPT Việt Nam tại Canada đã hỗ trợ  145 phần quà cho bà con nghèo và Lam viên tại Sài Gòn Trân trọng cảm ơn Vợ chồng bác sĩ Anh Khoa và chị Phương ở Hoa Kỳ đã hỗ trợ  ủy lạo 105 phần quà cho bà con nghèo tại  Sài Gòn

Tính đến nay, qua 4 đợt từ thiện, GĐPT Đức Hưng đã thay mặt Chư tôn đức, cùng toàn thể Quý Phật tử ân nhân, Mạnh Thường Quân  trong và ngoài nước ủy lạo cho đồng bào nghèo và Lam viên  khó khăn vì dịch bệnh SARS-CoV-2  tại Sài Gòn và Ninh Thuận là 3.010 phần quà (trong đó của đồng bào là 2.485 phần và Lam viên là 525 phần) mỗi phần quà có giá trị bình quân là 250 ngàn, đồng thời ủy lạo 02 Trại trẻ mồ côi và cúng dường 13 ngôi tự viện.

Kính nguyện cầu Dịch bệnh tiêu trừ, nhân dân an lạc.

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát.

Bài khác nên xem

Lễ Tưởng Niệm cố Hòa Thượng thượng Minh hạ Kiến

phuocthanh

Hình Ảnh GĐPT Thanh Sơn tổ chức Trại mừng Đại Lễ Phật Đản PL 2556

phuocthanh

Kết khóa Trại HL Lộc Uyển 15 – BHD Bà Rịa Vũng Tàu

datthinh