Khấp báo: Trưởng lão HT Thích Trí Quang viên tịch

KHẤP BÁO

 Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

 Chúng con vô cùng thương tiếc xin được báo tin đến:

  • Chư Tôn Đức Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ.
  • Chư Tôn Đức Hội Đồng Giáo Giới Gia Đình Phật Tử Việt Nam.
  • Chư Tăng Ni Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử.
  • Quý Ban Hướng Dẫn, Ban Đại Diện, Ban Điều Hợp các đơn vị trực thuộc Trung Ương.
  • Quý Ban Chấp Hành Trung Ương Cựu Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam.
  • Quý Ban Bảo Trợ Gia Đình Phật Tử.
  • Quý Huynh Trưởng các Cấp và Đoàn sinh các Ngành.

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ QUANG 

nguyên Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống  Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

Đã xã bỏ báo thân thu thần viên tịch lúc 21g45′ ngày 08 tháng 11 năm 2019 (nhằm ngày 12 tháng 10 năm Kỷ Hợi)

Tại phương trượng chùa Từ Đàm, số 01 đường Sư Liễu Quán, phường Trường An,  thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trụ thế 97 năm, 72 hạ lạp.

  NGUYỆN CẦU PHẬT LỰC 

GIA TRÌ TIẾP ĐỘ GIÁC LINH 

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG  CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC

  • Trong khi chờ đợi Thông tư chính thức từ Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam yêu cầu các đơn vị Ban Hướng Dẫn, đơn vị Gia Đình Phật Tử tạm ngừng các sinh hoạt văn nghệ, thể thao, giải trí trong suốt thời gian tang lễ.
  • Chỉ thị Trang Nhà Gia Đình Phật Tử Việt Nam tạm ngưng các tin tức, bài vở chưa quan trọng khác để tập trung thông tin về tang lễ cũng như cuộc đời và đạo nghiệp Cố Trưởng Lão Hòa Thượng.

Toàn thể Huynh Trưởng và Đoàn sinh GĐPT Việt Nam  Nhất Tâm Cầu Nguyện Giác Linh Cố Trưởng lão Hòa Thượng  cao đăng Phật Quốc

Nay Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam thông tri đến quý BHD các Tỉnh Thị, BĐD, BĐH các đơn vị trực thuộc Trung Ương, toàn thể Huynh Trưởng các Cấp.

PL.2563, TP Hồ Chí Minh ngày 09 tháng 11 năm 2019

Trưởng Ban

(đã ký)

 Nguyên Tín  NGUYỄN CHÂU  

Bài khác nên xem

Tin tức Phật giáo Thế giới tuần 3 tháng 3 năm 2015

phuocthanh

(Trích) Tâm thư kiến lập Pháp hội Thù ân II

nhuanphap

Ban Bảo Trợ – GĐPT Đồng Nai tổng kết nhiệm kỳ 2012-2016

phuocthanh