Trò chơi Phật hóa: Biến Tấu Vòng Tròn 4 – Luân Hồi

Biến tấu 4:  VÒNG LUÂN HỒI

 

Ý nghĩa: Theo Đạo Phật, Luân hồi là một định luật có khả năng chi phối toàn thể vũ trụ, chúng sanh- Tất cả đều bị vận hành theo nghiệp lực lên xuống trong 6 đường như vòng bánh xe quay liên tục không dứt.

Nguồn: Biến cách của hai vòng tròn đồng tâm.

Sân chơi: Ngoài sân hay trong phòng rộng

Số lượng: Từ 20 em trở lên, càng nhiều càng vui.


Quản trò điều khiển: Chia các em thành hai nhóm theo nam nữ, hoặc theo ngành Oanh Vũ hay Thanh, Thiếu. rồi tập họp thành hai vòng tròn đồng tâm. Ngành nào đông người thì ở vòng ngoài, ít người thì ở vòng trong.

 Bắt một bài hát, hai vòng tròn đi ngược chiều với nhau. Khi nghe tiếng còi, các em ở vòng ngoài chạy về phía mức đã vẽ sẵn; các em ở vòng trong rượt theo, đánh cho được các em vòng ngoài.

– Em ở vòng ngoài chạy thoát, được sanh về cõi nhân, thiên; em ở vòng trong bị sanh trong ba ác đạo.

– Em ở vòng trong đánh được em vòng ngoài thì ngược lại.

Tùy theo sáng kiến của cõi người mà lòai thú bị phạt. Có thể làm ngựa cõng người về; có thể làm gà gáy đánh thức người dậy, có thể làm con cò bay lã bay la, có thể làm rắn bò quanh sân…

 

Bài khác nên xem

Ước Đạc

phuocthanh

Mô hình thủ công trại

phuocthanh

Sinh Tồn Nơi Hoang Dã (Băng Tuyết )

phuocthanh

1 comment

Truong thuy 31/12/2011 at 17:48

cahj`
cung~ ay nhung choi tro nay` mat vòng tròn chay tùm lum lai danh nhau nua~
hihii

Comments are closed.