TIỂU SỬ ANH QUẢNG PHÁP – VŨ NHƯ THIẾT
CỐ HUYNH TRƯỞNG CẤP TẤN GĐPT VIỆT NAM
NGUYÊN TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN GĐPT KON TUM NHIỆM KỲ 2002 – 2012
Huynh trưởng Vũ Như Thiết – Pháp danh Quảng Pháp sinh năm 1934 quê quán tại Xã Tiêu Động, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam
Con của cụ ông Vũ Văn Hoạt và cụ bà Đinh Thị Nụ
Kết duyên cùng chị Lê Thị Bích Đào. Sinh hạ được nhiều người con
Hiện trú tại 80/8 Nguyễn Đình Chiểu, P. Quyết Thắng, TP Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Anh tham gia sinh hoạt Gia Đình Phật Tử Việt Nam từ năm 1955
Thọ Tam quy, Ngũ giới năm 1956 với Hòa Thượng Thích Nguyên Dật, Chánh đại diện Phật giáo, Huyện Bình Khê, Tỉnh Bình Định.
Anh có một biệt tài hiểu thông, nói giỏi về giáo lý, tổ chức hành chánh rất hay nên trong sinh hoạt tại địa phương rất nhiệt tình, đã được anh Nguyễn Đức Giang nguyên Trưởng BHD GĐPT Bình Định cho phép tổ chức thành lập GĐPT Vĩnh Lộc tại chùa Vĩnh Lộc, Xã Bình Hòa, Huyện Bình Khê Tỉnh Bình Định dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Nguyên Dật.
Năm 1957 cùng các anh chị khác tiếp tục thành lập các GĐPT khác như Bình Hòa, Bình Khê, Bình Tân, Bình An. Sau khi ổn định sinh hoạt các đơn vị, anh đã cùng với các anh chị huynh trưởng ở Bình Định tổ chức trại huấn luyện liên huyện Bình Khê, An Nhơn, Phù Cát tại Đồng Phó (Bình Giang) Tỉnh Bình Định thời gian 3 ngày đêm.
Đến cuối năm 1958 anh đi công tác lên Kon Tum và đã sinh hoạt tại chùa Trung Khánh, cùng các anh chị trưởng đang sinh hoạt tại Kon Tum thành lập GĐPT Trung Khánh được giao cho giữ chức vụ Liên Đoàn Trưởng.
Năm 1959 cùng các anh chị huynh trưởng ở địa phương thành lập GĐPT Quang Minh ở quận Đăk Tô, GĐPT Tri Đạo, GĐPT Diên Bình
Năm 1960 tạm thời thành lập GĐPT Thiện Mỹ chùa Phước Lâm
Sau khi có 5 GĐPT anh đã cùng các anh chị huynh trưởng sinh hoạt tại Kon Tum đã tổ chức thành lập Ban Hướng Dẫn GĐPT Tỉnh Kon Tum năm 1960, lúc nầy anh được đề cử giữ chức vụ Tổng Thư Ký của BHD GĐPT Tỉnh Kon Tum kiêm Liên Đoàn Trưởng GĐPT Viên Giác chùa Trung Khánh
Năm 1964 làm Liên Đoàn Trưởng GĐPT Viên Giác chùa Hồng Từ, kiêm Tổng thư ký BHD GĐPT Kon Tum
Năm 1968 vừa tham gia sinh hoạt GĐPT vừa phục vụ giáo hội với chức danh Thư ký Tỉnh Giáo Hội Phật Giáo Kon Tum
Năm 1971 cùng tham gia tổ chức trại huấn luyện huynh trưởng sơ cấp Lộc Uyển tại chùa Hồng Từ. Phục vụ giáo hội với chức vụ Chánh Thư Ký Tỉnh Giáo Hội Phật Giáo Kon Tum
Năm 1974 tham gia Ban giảng huấn, làm giảng huấn liên trại huấn luyện huynh trưởng A Dục – Lộc Uyển Kon Tum tại chùa Hồng Từ
Năm 1975 tạm nghĩ sinh hoạt BHD GĐPT Kon Tum, nhưng vẫn tham gia phục vụ giáo hội với chức danh Phó Ban Hộ Tự chùa Hồng Từ
Năm 1981 anh lại tiếp tục sinh hoạt với BHD GĐPT Kon Tum với chức vụ Tổng Thư Ký
Năm 1991 tham gia tổ chức trại huấn luyện huynh trưởng Lộc Uyển tại chùa Huệ Hương, anh được đề cử làm trại trưởng trại Lộc Uyển
Năm 1994 tham gia tổ chức liên trại huấn luyện huynh trưởng A Dục – Lộc Uyển tại chùa Hồng Từ, làm giảng viên liên trại. Tham gia phục vụ cho giáo hội với chức vụ Phó thư ký tỉnh Hội Phật Giáo Kon Tum
Từ năm 1995 đến 1997 phục vụ giáo hội phật giáo Kon Tum với chức vụ Phó thư ký và thường xuyên tham gia làm giảng huấn các trại Huyền Trang, A Dục, Lộc Uyển Kon Tum
Từ năm 1995 đến 2000 anh đã học xong chương trình tu học trường kỳ bậc Lực cuả huynh trưởng GĐPT Việt Nam
Ngày 25 tháng 12 năm 2000 anh đã tham dự Thọ giới Thập Thiện tại giới đàn Chánh Nhơn Tỉnh Bình Định
Năm 2001 anh đã tham gia làm giảng huấn Liên trại A Dục, Lộc Uyển tại chùa Bác Ái
Từ năm 1997 đến 2002 anh tham gia phục vụ giáo hội với chức danh Phó thư ký Ban Trị Sự Phật Giáo Tỉnh Kon Tum
Từ năm 2002 đến 2004 anh được đề cử làm Quyền Trưởng Ban BHD GĐPT Tỉnh Kon Tum
Năm 2005 tham dự trại Vạn Hạnh 5 do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tổ chức
Năm 2002 đến 2007 anh tham gia phục vụ giáo hội với chức vụ Thư ký Ban Trị Sự Phật giáo Tỉnh Kon Tum
Từ năm 2004 đến 2012 anh được đề cử giữ chức vụ Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Tỉnh Kon Tum trong suốt 2 nhiệm kỳ.
Từ năm 2012 do bệnh tật đau ốm nhiều anh đã từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban BHD GĐPT Kon Tum để lo đi chữa bệnh
Với những công việc phục vụ Phật sự và đóng góp phục vụ cho tổ chức Gia đình Phật tử tại Tỉnh Kon Tum. Anh đã đóng góp nhiều công sức cho đạo pháp và tổ chức GĐPT Việt Nam, anh đã là tấm gương sáng để cho đàn em noi theo trong việc học tập, phục vụ cho đạo pháp và tổ chức GĐPT của những người con áo lam không nề hà gì với bản thân mình. Chúng em nguyện noi theo tâm gương phục vụ của anh để làm tròn bổn phận của một người huynh trưởng GĐPT Việt Nam.
Qua nhiều năm đi điều trị bệnh không khỏi, theo thuận lý vô thường của đạo Phật, anh đã xã bỏ báo thân này lúc 12 giờ 45 phút ngày 19 tháng 09 năm 2015 nhằm ngày 07 tháng 08 năm Ất Mùi để quay về miền cực lạc của Đức Phật A Di Đà tiếp tục tu hành và phụng sự chúng sanh.