Tiểu Sử cố HTr cấp Tín Thiện Siêu Nguyễn Quốc Việt

 Anh Thiện Siêu NGUYỄN QUỐC VIỆT, cố Huynh trưởng cấp Tín GĐPTVN, nguyên phụ tá Ủy viên Văn Nghệ BHD GĐPT Bình Thuận, Đoàn phó Đoàn Thanh Nam GĐPT Khánh Giác – huyện Đức Linh – tỉnh Bình Thuận. Sinh ngày 10/10/1950, chánh quán Quảng Ngãi

 Trong giai đoạn đất nước, sau chiến tranh thế giới lần thứ 2, toàn dân kháng chiến, chống lại, sự quay lại của người Pháp. Mới sáu tuổi đầu, cha đi tập kết ra Bắc, anh ở lại Miền nam. Phụ tử tình thâm, nợ nước tình nhà, cha – con đành chia cắt, mẹ đi tái giá. Cha – mẹ còn đó, mà anh sống cảnh mồ côi !

 Từ thuở thiếu thời, anh sống nhờ chú – thiếm, ân đức nuôi dưỡng – dạy dỗ – dựng vợ gã chồng như vói lên trời cao. Từ năm 1961, anh theo chú – thiếm vào Võ Đắc lập nghiệp, nay là Đức Tài – Đức Linh – Bình Thuận

 Năm 1977, anh kết duyên cùng chị Nguyễn Thị Phố. Ba mươi lăm năm hương lửa mặn nồng, kết quả năm người con, ba trai – hai gái ra đời. Bốn người con lớn đã yên bề gia thất, duy người con trai út mới vừa tốt nghiệp cử nhân.

Anh đến với GĐPTVN từ rất sớm, những năm 1967 – 1969, anh sinh hoạt tại GĐPT Khánh Tân. Sau 1975, do hoàn cảnh thời cuộc nghiệt ngã, chùa Quảng Sơn bị đóng cửa, sinh hoạt GĐPT bị gián đoạn.

Năm 1987, anh tiếp tục sinh hoạt với GĐPT Khánh Giác tại chùa Quảng Hạnh. Trong thời gian này, Phật hóa gia đình, quy hướng Tam Bảo, anh đưa cả gia đình thọ Ưu bà tắc giới, tu học theo chương trình GĐPTVN

–     Năm 1990, anh trúng cách trại Lộc Uyển

–   Năm 1999, trúng cách trại A Dục

 –  Năm 2000, anh được Hội đồng xếp cấp Bình Thuận, xét xếp cấp Tập. Thừa ủy nhiệm BHD/TƯ/GĐPTVN, BHD GĐPT Bình Thuận truy trăng cấp Tín tại lễ truy điệu tưởng niệm anh vào lúc 06 giờ ngày 07/08/2012

 Văn nghệ là một trong bốn bộ môn sinh hoạt – tu học của GĐPTVN. Kể từ năm 1990, anh đảm trách và hoàn thành nhiệm vụ này một cách xuất sắc

 Đối Đoàn – với đơn vị GĐPT Khánh Giác – chùa Quảng Hạnh, anh đảm trách – tổ chức – hướng dẫn – thực hiện nhạc sinh hoạt, nhạc lễ – văn nghệ sân khấu, lửa trại trong các đại lễ: Xuất gia – Phật Đản – Vu Lan – Thành đạo. Giọng hát – tiếng đàn của anh, không những vang vọng trong tổ chức áo lam – tại các tự viện, mà còn lan xa đến tận mọi ngỏ ngách xóm làng – cộng đồng dân cư đông đúc. Anh còn đảm trách Trưởng Ban văn nghệ Thanh niên thôn Đắc Đạo, và tổ chức văn nghệ trong các lễ tiết hoan – hôn – tang – tế trải rộng đến khắp các xã Đức Tài – Đức Hạnh – Đức Tín.

Đối với các đơn vị GĐPT trong huyện Đức Linh, anh đến từng đơn vị, hướng dẫn – tập các bài hát sinh hoạt – nhạc lễ. Đặc biệt, các bài ca chính thức của từng đội – chúng – đàn, của từng đơn vị GĐPT tại huyện Đức Linh, đều do anh sáng tác

 Đối với Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Thuận, với Ban Đại Diện GĐPT Đức Linh, anh tham gia đắc lực trong Ban giám khảo các kỳ thi tiếng hát ngành Đồng – ngành Thiếu, tham gia trong Ban Quản Trại các kỳ trại Hè, trại họp bạn – trại huấn luyện: Tuyết Sơn – A Nô Ma Ni Liên – Lộc Uyển – A Dục – Huyền Trang, với chức vụ Họa Mi trại

 Tuổi đời tuy khá cao, nhưng nhiệt huyết tràn trề, bạn bè, xóm làng, tổ chức áo lam đang mong đón lời ca – tiếng đàn của anh. Lửa trại kỳ trại huấn luyện liên trại Lộc Uyển – A Dục – Huyền Trang 2012 Bình Thuận, đang đợi chờ người Huynh trưởng Họa Mi tài hoa. Đứa con trai vừa tốt nghiệp cử nhân, đang chờ anh tác thành “Song hỉ long môn”, thì hỡi ôi !

 Vô thường dị diệt tấn tốc. Trong thời gian lao nhọc lo toan tổ chức tang lễ cho người chú của mình, trên đường trở về nhà. Có lẽ đau đớn trước sự mất mát qua to lớn trong đời, đã ảnh hưởng đến chứng bệnh áp huyết cao, làm anh đột quị. Cái chết của anh diễn biến quá nhanh, gia đình trở tay không kịp !

Tổ chức GĐPT – gia đình – bạn hữu – thân nhân ngỡ ngàng tiếc nuối trước sự tạ thế – ra đi vĩnh viễn của anh, vào lúc 12 giờ 15 phút, ngày 06/08/2012, tuổi đời vừa tròn 62, và công việc tại thế vẫn còn ngổn ngang dang dỡ

 Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Thuận – Ban Đại Diện GĐPT huyện Đức Linh và toàn thể lam viên Bình Thuận, chân thành ghi nhận công đức của anh, đã hy hiến trọn đời phục vụ cho lý tưởng tổ chức GĐPTVN

 Nhất tâm nguyện cầu chơn linh cố Huynh trưởng cấp Tín GĐPTVN, Thiện Siêu NGUYỄN QUỐC VIỆT, “Hoa khai kiến Phật”

 NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Vp BHD GĐPT Bình Thuận

 

 

 

 

Bài khác nên xem

GĐPT Vạn Ninh (Khánh Hoà): Trại A Nô Ma, Ni Liên, Tuyết Sơn

Huệ Quang GĐPTVN

KẾT KHÓA TRẠI HLHT HUYỀN TRANG VI.TƯ-MKH

Tâm Lễ

Phục hồi ý nghĩa cho đời sống con người của Thích Minh Châu

phuocthanh