Phái Đoàn của BHD TƯ GĐPT Việt Nam đi Cứu Trợ Bình Định

Phái Đoàn của BHD TƯ GĐPT Việt Nam đi Cứu Trợ Bình Định

Sáng nay 29-12-2011 Đoàn cứu trợ của BHD Trung Ương GĐPT ViệtNamvề thăm quê hương Bình Định để hổ trợ và chia sẻ cấp phát quà cứu trợ lũ lụt đã xảy ra trên vùng đất Phù Cát, An Nhơn, Tuy Phước trong những ngày cuối tháng 11-2011 vừa qua.

Trưởng đoàn cứu trợ gồm các chị Diệu Quang – Cao Thị Liên Minh
Thủ quỷ Nguyên Phương – Vũ Lan
Dưới sự giám sát của anh Nguyên Thanh – Ngô Văn Chơn.
Về phía Ban Hướng Dẫn Gia đình Phật tử Bình Định gồm có các anh:
Trưởng BHD Bình Định : Quảng Huỳnh – Nguyễn Đào Long
Chị Phó Ban                : Nguyên Hoa – Trần Thị Liên
Ủy Viên Nghiên Huấn : Nguyên Phú – Nguyễn Trọng
Ủy Viên Tổ Kiểm         : Nguyên Kim – Võ Đình Dung
Đại Diện các Huyện Gồm có:
Đại diện huyện An Nhơn : Thị Tẩy – Nguyễn Dẫy
Đại diện Phù Cát             : Như Thọ – Lê Phước Lộc
Đại diện Tuy Phước        : Tịnh Hạnh – Nguyễn Hoàng Mệnh
Đại diện Quy Nhơn          : Quảng Hiệp – Trần Hữu Hào

Trên đường đi về Phù Cát đoàn đã ghé đến thăm, chia sẻ và phúng viếng tại gia đình em Vạn Thành – Nguyễn ngọc Tiến Đoàn sinh gia đình phật tử Kim Long đã mất hôm ngày 02-12-2011 sau con lũ ít hôm.

7h30 Đoàn cứu trợ đến địa điểm chùa Đông Hải thuộc xã Cát Tiến tỉnh Bình Định, nơi đây đã vân tập các đoàn sinh của hai gia đình Tịnh Lâm Phù Cát và gia đình Đông Hải có mặt trên 80 đoàn sinh.

Tại chùa Đông Hải dưới sự chứng minh của Ni trưởng Thích Nữ Diệu Khánh trú trì Đông Hải, Bác Gia trưởng Quảng Hòa – Lê thái Hiệp, Chị Liên Đoàn Trưởng Nguyên Thọ Nguyễn Thị Phúc.
Sau nghi thức chào cờ của Gia Đình Phật Tử. Chị Liên Minh đã thay mặt đoàn nói lên sự chia sẻ tình lam tương thân tương ái của các tấm lòng vàng đã đóng góp tịnh tài và tịnh vật thương về những cánh lam qua cơn hoạn nạn lũ lụt của các gia đình vốn có những hoàn cảnh khó khăn luôn nằm trong rốn lũ của hằng năm.
Thay lời Ni Sư Thích nữ Diệu Khánh trú trì đang trong tình trạng đau ốm, Bác Gia trưởng đã chân thành cảm ơn sự đóng góp cứu trợ quý báu từ các anh chị trong đoàn cứu trợ trung ương, không quản ngại đường xá khó khăn đã đến chia sẻ các cháu đoàn sinh với tinh thần vô úy. Sau cùng là  lời huấn từ của anh Trưởng ban Bình Định Quảng Huỳnh Nguyễn Đào Long,với sự cảm mến sâu sắc đến với đoàn cứu trợ và chia sẻ nổi khó khăn cần phải vượt qua trong thời điểm cuối năm cân tết này, đồng thời sách tấn sự yên tâm tu học của các em luôn gắn bó với gia đình để có những thành quả tốt đẹp.
Đoàn đã gọi tên theo danh sách,từng em lên nhận quà với niềm xúc động và tri ân đến các anh chị trong đoàn đã luôn quan tâm đến những mãnh đời bất hạnh.Tổng số quà cứu trợ 220 hộ/32.000.000ĐVN (phát ở 4 Huyện: Tuy Phước, Hoài Nhơn, Phù Cát, An Nhơn  và Gia đình một Em Đoàn sinh bị chết đuối)
Buổi cấp phát kết thúc vào lúc12h00 cùng ngày sau khi tất cả cùng kết giây thân ái.
Sau đây là một số hình ảnh thu nhận được trong buổi lễ nhận quà cứu trợ từ quý anh chị Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT ViệtNam.

VP BHD GĐPT BÌNH ĐỊNH


Các anh chị đoàn cứu trợ thăm viếng và chia sẻ cùng gia đình em Nguyễn Ngọc Tiến


Họp mặt cùng các anh chị đoàn cứu trợ trước giờ cấp phát


Sôi nổi làm việc


Các chị rất vui, vừa trao quà vừa uốn nắn cho các em về cách chào của GĐPT


Giây phút chia tay với lòng bao lưu luyến


Buổi cơm trưa quá giờ


Chụp hình lưu niệm cùng anh chị đoàn cứu trợ BHD Trung ương

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Lâm Đồng chia buồn cùng BHD GĐPT Cam Ranh và Tang quyến

phuocthanh

BHD Cam Ranh: Lễ tưởng niệm cố HTr Tâm Định Phan Văn Bưởi

Huệ Quang GĐPTVN

Tang lễ Cố Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Ngộ – Lê Cảnh (1939-2024)

nhuanphap