Myanmar – Đất nước Phật giáo

Phật giáo đã tồn tại ở Myanmar hơn 2.500 năm và hiện được xem là quốc đạo. Myanmar còn được mệnh danh là đất nước phật giáo khi cả nước có hơn 450.000 nhà sư nam, 28.000 nhà sư nữ (nhiều hơn số binh sĩ trong quân đội) và các phật tử thì rất mộ đạo.

Trong cuộc đời mỗi người dân Myanmar đều trải qua một thời gian đi tu, ít nhất là 3 tháng để trả hiếu cho cha mẹ. Không những thế, giai đoạn tu hành cũng góp phần rèn luyện phẩm chất để trưởng thành, tự tin bước vào đời.

(Nguồn: nguoilaodongonline)


Bài khác nên xem

Phát minh ra Đầu máy xe lửa – 1804, Anh, Richard Trevithick,

phuocthanh

6 món ăn, nước uống hạ nhiệt cho trẻ mùa hè

phuocthanh

Viện Đại Học Vạn Hạnh Với Vai Trò Là Một Think Tank Phật Giáo Miền Nam Trước Năm 1975

phuocthanh