LỄ MÃN KHOA TRẠI HUYỀN TRANG II BÌNH THUẬN

unnamed

Trong không khí hân hoan, mọi tấm lòng người dân Việt Nam và toàn nhân loại trên thế giới, hoan hỷ hướng về Đại Lễ Phật Đản. Ngày 04 tháng 05 – 2014, Ban Hướng Dẫn Bình Thuận – Ban Quản Trại và toàn thể Huynh trưởng trại sinh phấn khởi tổ chức lễ mãn khóa Trại Huyền Trang II Bình Thuận

 “Ví tưởng đường đời bằng phẳng cả, anh hung hào kiệt có hơn ai”

                                                                                    – Chí sĩ Phan Bội Châu –

 Trong những năm tháng dài thăm thẳm, GĐPT gặp biết bao bất trắc – nhiều bất như ý xót xa diễn ra, tưởng chừng khó thể vượt qua. Nhưng với ý chí vô úy, chúng ta đã hoàn thành được sứ mệnh trao truyền và huấn luyện một cách thù thắng, nói lên được tinh thần bất khuất mãnh liệt của trái tim tràn đầy ngọn lửa từ bi và trí tuệ rực sáng, khao khát tình thương vô bờ của tổ chức áo lam, tạo thành năng lượng vỡ bờ, đâm thủng màn đêm, làm run rẩy những trí óc mê vọng, trong thế giới vô minh huyền hoặc

 Ban quản trại và 56 trại sinh trại Huyền Trang II nói riêng, liên trại huấn luyện Huynh trưởng nói chung, hình thành một kỳ tích, mang bản sắc bất nhị. Thật là, “Vô ma khảo bất thành đại đạo”, đã chứng minh được sự kiên cường dũng mảnh bất diệt của tổ chức áo lam vô cầu – bất nhiễm. Đóa sen trắng luôn luôn tinh khiết thơm ngát dâng hiến cho đời

 Về mặt tổ chức, huấn luyện và điều khiển:

 Trại được chia làm bốn giai đoạn:

 –         Giai đoạn I: Tập trung toàn bộ Ban quản trại và trại sinh, tổ chức lễ khai mạc, tu học tại đất trại

–         Giai đoạn II: Học hàm thụ, được chia làm hai khu vực. Trong thời gian học hàm thụ, được chia làm ba kỳ tu học, và một kỳ học tập trung toàn trại, vào các ngày Chủ Nhật trong tháng, do Ban giảng huấn phân chia giảng viên phụ trách các đề tài chính khóa

–         Giai đoạn III: Tập trung toàn bộ Ban quản trại và trại sinh, để huấn luyện – thi và làm lễ kết khóa. Sau kết khóa, thời gian hậu trại 18 tháng, được chia làm 3 giai đoạn, Ban quản trại tổ chức các kỳ tu học ngoại khóa, nhằm mục đích trang bị cho trại sinh nghệ thuật lãnh đạo – điều khiển – tổ chức và huấn luyện, giúp cho trại sinh, sau khi rời đất trại, đủ khả năng – đủ bản lĩnh điều hành một đơn vị GĐPT sở tại

 –          Thành phần Ban quản trại:

  • Trại trưởng, Huynh trưởng Cấp Tấn
  • Trại phó, Huynh trưởng Cấp Tấn
  • Ban viên, 8 Huynh trưởng Cấp Tín
  • Khối giảng huấn, có 8 Huynh trưởng Phú Lâu Na

–         Về  huấn luyện:

Có 16 đề tài, được chia làm 3 lĩnh vực như sau:

  1. Tổng quát có 5 đề tài
  2. Phật pháp có 1 đề tài
  3. Quản trị điều hành GĐPT có 10 đề tài

–         Trại sinh: Gồm có 56 TS, trong đó có 51 TS học trực tiếp và 5 TS thuộc Ban viên các Ban quản trại: Huyền Trang, A Dục và Lộc Uyển được hợp thức hóa

–         Về tài liệu:

  • Cẩm nang trại Huyền Trang, 56 tập
  • Tài liệu huấn luyện Huyền Trang, 56 tập

–         Hành chánh phí: 20.000đ x 56 Ts = 1.120.000đ

–         Tinh thần trao truyền:

Tất cả giảng viên cố gắng đem hết tinh thần trách nhiệm và khả năng của mình truyền đạt cho trại sinh. Kết quả đạt được 89%. Mặc dù khối Giảng huấn đã tận lực, nhưng không tránh khỏi sơ sót – bất cập ngoài ý muốn

–         Tinh thần trách nhiệm: Có nhiều nghịch duyên xảy ra trong suốt quá trình tổ chức. Có những ban viên xin phép nghĩ vì hoàn cảnh, làm ảnh hưởng không ít đến sự điều hợp của Ban quản trại

–         Y tế: Không có trại sinhh nào bệnh nặng tại đất trại, chỉ điều trị những bênh đơn giản, như nhứt đầu – sổ mũi…

–         Kỷ luật: Trại sinh chấp hành tốt nội lệ trại

–         Đất trại: Tại mỗi trú xứ, được Chư Tôn Đức – các Ban Hộ Tự quan tâm có chừng mực, tạo điều kiện giúp đỡ. Tuy vậy có địa phương còn nhiều khó khăn, địa điểm tu học chưa được chuẩn bị chu đáo, làm ảnh hưởng không ít đến việc tu học của trại sinh

–         Ẩm thực: Khối đời sống ẩm thực lo toan rất chu toàn, nhiều buổi ăn ngon, đảm bảo được sức khỏe cho trại sinh

–         Công tác hậu trại: Trại sinh ứng dụng tốt sự tu học tại đất trại, thể hiện khả năng rất khả quang tại mỗi đơn vị. Ban quản trại tán dương: Đặc biệt tại Đức Linh, có nhiều trại sinh phát tâm thọ Bồ tát giới, tích cực theo học khóa Du già Bồ tát giới, phát  nguyện trường chay, đạt nhiều kết quả tốt

 Tinh thần Huyền Trang II Bình Thuận, suốt quá trình tu học – huấn luyện (2012 – 2014), đây chưa phải là kết quả cuối cùng. Trên hành trình thực tập, không phải chỉ có hoa thơm cỏ lạ, khoe hương khoe sắc đón chào gió Xuân. Chúng ta còn phải nếm trãi nhiều thử thách, gian nan không ít, đang chực chờ ở mỗi con đường. Hơn ai hết, bằng đôi vai đầy nghị lực, bằng ánh mắt tinh tường sáng suốt, trầm tĩnh vững bước trên chính đôi chân tràn đầy hạnh nguyện vị tha. Như con ong tìm mật, như con nhọng miệt mài thắt ruột nhả tơ, phung sự nhân sinh, làm đẹp cuộc đời

 Lễ truyền đăng được diễn ra trong không khí trang nghiêm – hùng tráng. Mỗi ánh mắt chân thành hướng về ngọn vô tận đăng, thi thiết gửi gấm lòng mình vào lý tương cao cả. Nhiếp lửa vào tim, là nhíp cả chí nguyện thiêng liêng vì sự nghiệp truyền đăng

 Hai năm trôi qua, trong mỗi kỳ tập trung, từng khuôn mặt thân thương, những mái đầu xanh um đan xen những mái tóc bạc phơ, chụm vào nhau miệt mài qua từng đề tài tu học, đổ mồ hôi sau mỗi giờ thao luyện và ôm nhau co quắp dưới lều trăng. Bổng chợt qua mau, tay trong tay thân ái, mà ai nấy như mong sao cho bài hát cứ mãi dài ra… Trên chiếc xe mỗi hướng, từng cánh tay vươn xa vẫy chào, hứa hẹn mai này gặp lại, sẽ có nhiều thành quả cao hơn để trao đổi cho nhau

 Ban Hướng Dẫn – Ban Quản Trại, kỳ vọng ở mỗi Huynh trưởng trại sinh, nổ lực thực tập tu học hơn nữa để thành toàn đạo nghiệp, xứng đáng là một kỷ sư tâm hồn, một nhà giáo dục kỳ tài, hết lòng phụng sự tổ chức GĐPTVN, chăm lo – vun bồi thế hệ mai sau./-

  VP/BHD Bình Thuận

Bài khác nên xem

(BHD Ninh Thuận) Hội nghị đầu năm 2017

nhuanphap

Ban Hướng Dẫn GĐPT Lâm Đồng tổ chức khóa tu Bát Quan Trai – kỳ 2 năm 2022

Huệ Quang GĐPTVN

Phóng sự ảnh: Một số hình ảnh tang lễ anh NHẬT HỒNG

Linh Nguyên